Trước nguy cơ bệnh bại liệt có thể xâm nhập từ Lào, ngày 15/12, Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã đi giám sát công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các địa bàn nằm gần khu vực biên giới, cửa khẩu.
Theo báo cáo từ lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, trung bình mỗi ngày có 400 - 500 lượt người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trước việc xuất hiện ổ dịch bại liệt tại Lào, trong những ngày qua, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế đã tăng cường công tác giám sát người nhập cảnh về Việt Nam. Trước khi nhập cảnh qua cửa khẩu, người dân sẽ được đo thân nhiệt và khai báo y tế để được tư vấn kịp thời.
Qua kiểm tra, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh, hiện nay, bệnh bại liệt đã bùng phát tại Lào, trong đó có ca bệnh biến đổi gen virus, vì vậy, lực lượng kiểm dịch tại cửa khẩu cần phối hợp với các lực lượng giám sát chặt chẽ người nhập cảnh vào địa bàn để kịp thời phát hiện các ca bệnh nghi ngờ.
Đồng thời, tuyên truyền công dân đi từ Lào hoặc đi qua Lào nhập cảnh vào địa bàn chủ động các giải pháp phòng, chống dịch, nhất là theo dõi sức khỏe; khi có các biểu hiện bất thường cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn kịp thời.
Đối với các trạm y tế nằm gần khu vực cửa khẩu, biên giới - nơi có nhiều người dân qua lại ở 2 nước như: Trạm Y tế Tây Sơn, Trạm Y tế Sơn Kim 1, Trạm Y tế Sơn Kim 2, Trạm Y tế Sơn Tây, Trạm Y tế Sơn Hồng... cần tăng cường công tác giám sát trong cộng đồng để phát hiện kịp thời các nguy cơ bệnh bại liệt và các bệnh truyền nhiễm khác xâm nhập; chủ động công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng, chống bệnh, nhất là tuân thủ việc tiêm chủng theo khuyến cáo từ ngành y tế.
Bại liệt là bệnh nhiễm virus cấp tính lây qua đường tiêu hoá do Poliovirus gây ra, có khả năng lan rộng thành dịch. Nguồn truyền bệnh gồm cả bệnh nhân ở mọi thể lâm sàng và người lành mang virus; họ thải lượng lớn Poliovirus qua phân, làm ô nhiễm nguồn nước và thực phẩm.
Sau khi xâm nhập, virus nhân lên tại hạch bạch huyết, một phần nhỏ có thể vào hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương tế bào sừng trước tủy sống và các neuron vận động, dẫn tới hội chứng liệt mềm cấp.