Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

(Baohatinh.vn) - Nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng cho học sinh, ngoài những bài học trên bục giảng, nhiều trường THPT ở Hà Tĩnh đã tổ chức các chuyến đi thực tế, tham quan, tìm hiểu các địa chỉ đỏ.

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Triển khai chương trình dạy học môn Giáo dục địa phương lớp 10 và các hoạt động hướng tới kỉ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường THPT Lý Chính Thắng (Hương Sơn) đã tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh. Tại những điểm đến, học sinh được nghe về các câu chuyện lịch sử, tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của ông cha. Đây được xem như những tiết học bổ ích, dễ nhớ, giúp học sinh có thêm hiểu biết về lịch sử địa phương. (Trong ảnh: Học sinh và giáo viên Trường THPT Lý Chính Thắng chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh - Đức Thọ).

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Em Lê Hà Thương (học sinh lớp 10E - Trường THPT Lý Chính Thắng) cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được đến thắp hương tại Ngã ba Đồng Lộc. Khi được tham quan và nghe thuyết minh về những câu chuyện lịch sử, em rất cảm động và hiểu hơn về di tích này. Em hy vọng hoạt động thăm các địa chỉ đỏ sẽ được duy trì, lan tỏa để có nhiều hơn những bạn khác được tham gia, trải nghiệm".

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Được biết, các hoạt động học tập lịch sử địa phương, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng đã được Trường THPT Lý Chính Thắng triển khai tích cực trong thời gian qua. (Trong ảnh: Học sinh lắng nghe thuyết minh về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc).

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Tại các địa chỉ đỏ, các em học sinh không chỉ được học những bài học lịch sử thực tế mà còn được chứng kiến sự đổi mới và phát triển của quê hương đất nước từng ngày, ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Trong năm học 2022-2023, Trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn) đã tổ chức 2 đợt đi tham quan, hành hương về các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh và Nghệ An.

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Em Lê Thị Phương Thảo (lớp 12A, Trường THPT Lê Hữu Trác) chia sẻ: “Lịch sử trong những trang sách tuy đã thuộc nằm lòng, nhưng khi đến mỗi địa điểm di tích, mỗi địa chỉ đỏ chúng em lại có nhiều cảm nhận mới mẻ và học hỏi được rất nhiều điều. Từ đó, em càng tự hào hơn về lịch sử quê hương và cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là người con của mảnh đất anh hùng".

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Sau đợt tham quan học tập, thầy cô yêu cầu các em viết bài thuyết trình về di tích đã được đến, giúp học sinh ghi nhớ những bài học từ chuyến đi thực tế. (Trong ảnh: Giáo viên và học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác thắp hương tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - tỉnh Nghệ An).

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Cô giáo Võ Thị Hồng Nhi - giáo viên Lịch sử, Trường THPT Lê Hữu Trác cho biết: "Những tiết học ngoại khóa sẽ giúp các em học sinh khắc ghi hơn những ký ức chiến tranh, sự mất mát của ông cha. Từ đó các em biết mình cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều trong học tập và rèn luyện, phải biết không chỉ học kiến thức trong sách vở mà phải học nhiều trong thực tế cuộc sống." (Trong ảnh: Học sinh nghe thuyết minh về lịch sử tại quê ngoại của Bác Hồ ở huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Tại Trường THPT Cẩm Xuyên, nhà trường cũng tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm với chủ đề “Hành hương về các địa chỉ đỏ” cho học sinh 3 khối, chia làm 3 đợt trong năm học 2022 - 2023.

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Những chuyến đi thực tế đã để lại những bài học quý giá, khơi dậy trong các em học sinh tình yêu quê hương, đất nước; lòng tự hào và biết ơn đối với những công lao, sự hi sinh của các thế hệ đi trước.

Hành hương về địa chỉ đỏ - cách giáo dục hiệu quả về lịch sử cho học sinh

Từ các hoạt động này cũng giúp học sinh được rèn kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kết giao thêm nhiều bạn bè. (Trong ảnh: Đoàn giáo viên, học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên viếng Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - Nghệ An).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast