Hơn 11.000 học sinh ở Hương Khê trở lại trường, học trực tiếp

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/9), hơn 11.000 học sinh từ cấp tiểu học đến THPT của 60 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đi học trở lại sau thời gian nghỉ, học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hơn 11.000 học sinh ở Hương Khê trở lại trường, học trực tiếp

Ngày 20/9, học sinh Hương Khê bắt đầu đến trường học trực tiếp.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, phục vụ công tác dạy và học, các nhà trường được một số lực lượng như: đoàn thanh niên, nhân viên y tế... hỗ trợ rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường. Trước đó, các trường học đã được vệ sinh, khử trùng, đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất.

Hơn 11.000 học sinh ở Hương Khê trở lại trường, học trực tiếp

Trước khi vào trường, học sinh được hỗ trợ rửa tay sát khuẩn...

Hơn 11.000 học sinh ở Hương Khê trở lại trường, học trực tiếp

... và đo thân nhiệt (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Phú Phong, xã Phú Phong).

Theo kế hoạch của UBND huyện Hương Khê, các trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp 2 ca (sáng, chiều); giữ nguyên số học sinh/lớp; mỗi lớp học 5 buổi/tuần đối với cấp tiểu học và 6 buổi/tuần đối với các cấp học khác; mỗi buổi học không quá 4 tiết.

Về kế hoạch giảng dạy, song song với việc dạy chương trình mới, giáo viên các trường sẽ lồng ghép để ôn lại những kiến thức mà học sinh đã học online trước đó.

Hơn 11.000 học sinh ở Hương Khê trở lại trường, học trực tiếp

Học sinh Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Hương Khê) đi học trở lại trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Các trường học không tổ chức bán trú cho học sinh. Riêng Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; tất cả học sinh ăn, ngủ và học tập trung tại trường.

Được biết, phụ huynh và học sinh trên địa bàn huyện đã ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast