Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

(Baohatinh.vn) - Trải qua chặng đường xây dựng và phát triển, các trường THPT Lê Hữu Trác (Hương Sơn), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ), THPT Can Lộc và THPT Hàm Nghi (Hương Khê) đã phát huy bề dày truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Hà Tĩnh lên tầm cao mới.

Sáng 13/11, Trường THPT Lê Hữu Trác (huyện Hương Sơn) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1972 - 2022).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Hương Sơn và cán bộ, giáo viên, học sinh qua các thời kỳ cùng dự.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trường Cấp III Lê Hữu Trác (nay là Trường THPT Lê Hữu Trác) được thành lập năm 1972. Khi mới thành lập, nhà trường chỉ có 11 lớp với 35 thầy, cô giáo và nhân viên. Do thành lập vào thời điểm chiến tranh diễn ra ác liệt nên trường phải di chuyển đến nhiều địa điểm để tránh bom đạn; cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống của cán bộ, giáo viên và học sinh còn khó khăn.

Mặc dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhưng tập thể nhà trường vẫn một lòng đoàn kết, thi đua dạy học với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến nay, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong thời đại mới. Các thế hệ nhà giáo của trường đã tận tụy, yêu học sinh, đoàn kết, sáng tạo, suốt đời gắn bó với sự nghiệp trồng người, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác Phan Sỹ Châu đọc diễn văn ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

50 năm qua, Trường THPT Lê Hữu Trác có 289 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác, giảng dạy tại trường. Đến nay, nhiều thầy cô được nhận danh hiệu: Nhà giáo ưu tú, giáo viên giỏi tỉnh, chiến sỹ thi đua; nhiều thầy cô đã trở thành lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, chính quyền và ngành giáo dục tỉnh nhà.

Với những thành tích xuất sắc trong dạy và học, năm 2002, Trường THPT Lê Hữu Trác được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2006 được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; năm 2012 trường được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng Trường THPT Lê Hữu Trác.

Phát huy truyền thống dạy và học, Trường THPT Lê Hữu Trác, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo; tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên có kiến thức vững vàng, tâm huyết với nghề, thương yêu học sinh; chú trọng công tác giáo dục, đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trường THPT Lê Hữu Trác đạt được trong chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; quan tâm xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; phát huy bề dày truyền thống, quyết tâm đưa nhà trường phát triển lên tầm cao mới...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã trao lẵng hoa chúc mừng tập thể nhà trường....

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

... và bức trướng với dòng chữ: “Trường THPT Lê Hữu Trác phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển thi đua dạy tốt, học tốt”.

Sáng nay (13/11), Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ) cũng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền; lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Đức Thọ và cán bộ, giáo viên, học sinh qua các thời kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Chương trình nghệ thuật tái hiện chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Trường Cấp 3 Nguyễn Thị Minh Khai (nay là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) được thành lập năm 1972 giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn cam go, ác liệt nhất. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đến nay, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại, chất lượng giáo dục được nâng lên.

50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 2,5 vạn học sinh tốt nghiệp, trong đó có hàng chục ngàn học sinh đậu đại học. Toàn trường có 26 học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi toàn miền Bắc; gần 1.244 học sinh giỏi tỉnh, trong đó có 127 học sinh đạt giải nhất... Đặc biệt, nhiều học sinh của trường đã trở thành lãnh đạo ở các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Thầy giáo Trần Xuân Phượng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đọc diễn văn ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Đến nay, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 327 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác, giảng dạy tại trường. Nhiều thầy, cô được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú, giáo viên giỏi tỉnh, chiến sỹ thi đua.

Năm 2006, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, đến 2015 trường đạt chuẩn giai đoạn 3; nhà trường được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (1998), hạng Nhì (2003), hạng Nhất (2011) và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Mai Thanh Phong, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (khóa 1986 - 1989), hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh phát biểu tri ân tại buổi lễ.

Phát huy truyền thống dạy và học, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức”, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo; tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên có kiến thức vững vàng, tâm huyết với nghề, có đạo đức trong sáng, thương yêu học sinh; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt được thời gian qua.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; quan tâm xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; phát huy bề dày truyền thống, quyết tâm đưa nhà trường phát triển.

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nhà trường cần tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương; giáo dục pháp luật, kỹ năng, lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với các hoạt động thực tiễn, hoạt động ngoại khóa, khuyến khích học sinh tự học, tự sáng tạo…

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở GD&ĐT, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ tiếp tục quan tâm hỗ trợ để Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phát triển vững mạnh, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2021 - 2022.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh huyền tặng tập thể nhà trường bức trướng với dòng chữ “Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển thi đua dạy tốt, học tốt”.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Lãnh đạo Sở GD&ĐT...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

... và lãnh đạo huyện Đức Thọ tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường.

Sáng 13/11, Trường THPT Can Lộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1962-2022).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, huyện Can Lộc và đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh qua các thời kỳ cùng dự.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Chương trình văn nghệ tái hiện chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Can Lộc.

Trường Cấp III Can Lộc (nay là Trường THPT Can Lộc) được thành lập vào năm 1962, là một trong 3 trường cấp III đầu tiên của Hà Tĩnh.

Năm học 1964 - 1965, trước sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ, để đảm bảo an toàn cho thầy và trò, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tĩnh quyết định chuyển trường về chân rú Cài ở xã Thanh Lộc. Hòa bình lập lại, trường chuyển về vị trí mới ở xã Trường Lộc (nay là xã Kim Song Trường).

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng phát biểu khai mạc buổi lễ.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên cả về giáo dục đại trà và mũi nhọn, cơ sở vật chất ngày một khang trang, hiện đại; đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

60 năm qua, trường đã có hơn 350 cán bộ, giáo viên, nhân viên từng giảng dạy và công tác tại trường. Trường cũng đã đào tạo hơn 2 vạn học sinh.

Với những thành tích đạt được, Trường THPT Can Lộc đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; được Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, Huyện ủy, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen; năm 2014, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Hiệu trưởng Trường THPT Can Lộc Phan Đăng Nhân đọc diễn văn tại buổi lễ.

Thời gian tới, tập thể nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên có kiến thức vững vàng, tâm huyết với nghề, có đạo đức trong sáng, thương yêu học sinh, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị nhà trường tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng; giáo dục pháp luật, kỹ năng, lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Trường THPT Can Lộc đạt được trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển Trường THPT Can Lộc vững mạnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường cần tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng, pháp luật, kỹ năng, lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh; ngăn chặn hiệu quả bạo lực học đường, định hướng trách nhiệm cho học sinh khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã tặng Trường THPT Can Lộc bức trướng với dòng chữ “Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, thi đua dạy tốt, học tốt”...

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Dịp này, Trường THPT Can Lộc cũng được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 – 2022.

Cũng trong sáng nay (13/11), Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1972 - 2022). Dự buổi lễ có Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện Hương Khê và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh qua các thời kỳ cùng dự.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trường cấp 3 Vụ Quang (nay là Trường THPT Hàm Nghi) được thành lập từ năm 1972. Ngày đầu thành lập, trường đóng tại làng Ngọc Mĩ, xã Hoà Hải. Năm học đầu tiên, trường có 6 lớp, 17 cán bộ, giáo viên và 303 học sinh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Màn sử thi nghệ thuật tại buổi lễ.

Trải qua nhiều chặng đường lịch sử, trường lần lượt có tên gọi là: Trường cấp 3 Vụ Quang; Trường cấp 2+3 Vũ Quang; THPT Hương Khê 2. Từ năm 2003 đến nay, trường được đổi tên thành Trường THPT Hàm Nghi - vị vua trẻ tuổi yêu nước của vương triều Nguyễn.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Thầy giáo Trần Trọng Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi đọc diễn văn tại buổi lễ.

Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay, trường có 25 lớp với hơn 850 em học sinh. Cơ sở vật chất khá khang trang với 5 dãy nhà cao tầng làm phòng học, phòng thực hành và các phòng chức năng; trang thiết bị từng bước được đầu tư đồng bộ, cơ bản đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu giảng dạy, học tập và đổi mới giáo dục.

50 năm qua, nhà trường đã có 368 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã từng giảng dạy và công tác tại trường; đào tạo được 13.553 học sinh tốt nghiệp THPT. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao cả về giáo dục đại trà và mũi nhọn. Trường đã có 4 học sinh đạt giải quốc gia; 433 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh về văn hoá, thể dục thể thao và cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật...

Trường THPT Hàm Nghi có 14 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (từ năm 2008 - 2022); được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2018 và giai đoạn 2018-2023.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Lãnh đạo huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và chúc mừng thành quả các thế hệ thầy và trò nhà trường đã đạt được trong chặng đường 50 năm qua.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và chúc mừng Trường THPT Hàm Nghi.

Phát huy những truyền thống đã đạt được, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực đổi mới giáo dục; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng quê hương, kỹ năng, lý tưởng, đạo đức lối sống lành mạnh cho học sinh; đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn học đi đôi với hành, góp phần xây dựng trường THPT Hàm Nghi trở thành ngôi trường hạnh phúc; cơ sở giáo dục có trọng điểm của tỉnh và huyện; xứng đáng với niềm tin của phụ huynh và Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cũng tặng nhà trường bức trướng với dòng chữ: “Trường THPT Hàm Nghi phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển thi đua dạy tốt, học tốt”.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự lễ kỷ niệm thành lập các trường THPT

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho Trường THPT Hàm Nghi vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast