Ra mắt mô hình thí điểm lớp học thông minh đầu tiên ở TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mô hình thí điểm lớp học thông minh tại Trường Tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) được trang bị đầy đủ các thiết bị như máy vi tính, màn hình tương tác, hệ thống âm thanh, ti vi thông minh… tích hợp kết nối vào hệ thống dữ liệu, giúp giáo viên tổ chức tiết dạy hiệu quả.

Ra mắt mô hình thí điểm lớp học thông minh đầu tiên ở TP Hà Tĩnh

Chiều 15/2, tại Trường Tiểu học Bắc Hà, Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh tổ chức ra mắt mô hình thí điểm lớp học thông minh. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, lãnh đạo UBND thành phố, Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh cùng dự.

Mô hình thí điểm lớp học thông minh của TP Hà Tĩnh được triển khai từ đầu năm học 2022 – 2023, tại 3 trường tiểu học: Bắc Hà, Nguyễn Du và Nam Hà. Trường Tiểu học Bắc Hà là trường học đầu tiên ra mắt mô hình thí điểm này.

Lớp học thông minh được trang bị đầy đủ thiết bị dạy và học như: máy vi tính, màn hình tương tác, hệ thống âm thanh, ti vi thông minh… Tất cả được tích hợp đầy đủ các dữ liệu cần thiết như: sách giáo khoa điện tử, giáo trình điện tử bộ môn theo đúng chuẩn của Bộ GD&ĐT, kho học liệu số…

Hệ thống được quản lý bởi phần mềm trực tuyến, giúp giáo viên thực hiện tổ chức giờ dạy, bao gồm các hoạt động tương tác giữa giáo viên và học sinh, thông qua việc sử dụng các thiết bị đã tích hợp trong lớp học thông minh.

Ra mắt mô hình thí điểm lớp học thông minh đầu tiên ở TP Hà Tĩnh

Cô giáo Trần Thị Thủy Nga - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố: Mô hình thí điểm lớp học thông minh tại Trường TH Bắc Hà bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực, giáo viên vận dụng tối đa các tính năng được tích hợp để phục vụ công tác giảng dạy... Đặc biệt, thông qua phần mềm, giáo viên có thể giám sát và đánh giá 100% học sinh trong lớp.

Mô hình lớp học thông minh sẽ hỗ trợ giáo viên và học sinh trong công tác dạy và học. Đồng thời, giúp nhà trường triển khai hiệu quả các mô hình dạy học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp (lớp học thông minh, nhóm học sinh tương tác, tự học với trợ lý ảo, phát triển kho học liệu số, học liệu mở…), đáp ứng kế hoạch ứng dụng CNTT và chuyển đổi số của Bộ GD&ĐT và Nghị quyết 03 -NQ/ThU về “Phát triển GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập đến năm 2025 và những năm tiếp theo” của BCH Đảng bộ thành phố.

Theo đánh giá, mô hình thí điểm phòng học thông minh tại Trường Tiểu học Bắc Hà bước đầu có hiệu quả thiết thực, giáo viên vận dụng tối đa các tính năng được tích hợp để mở rộng kiến thức cho học sinh, giúp các em hào hứng với giờ học và tăng kỹ năng tương tác đa chiều, phát huy năng lực của học sinh. Đặc biệt, thông qua phần mềm, giáo viên có thể giám sát và đánh giá 100% học sinh trong lớp.

Mô hình thí điểm phòng học thông minh ở TP Hà Tĩnh có mức đầu tư gần 500 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ra mắt mô hình thí điểm lớp học thông minh đầu tiên ở TP Hà Tĩnh

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đánh giá cao tinh thần tích cực của Trường Tiểu học Bắc Hà, Phòng GD&ĐT trong việc ứng dụng các phương tiện giáo dục thông minh vào trường học.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đánh giá cao tinh thần tích cực của Trường Tiểu học Bắc Hà, Phòng GD&ĐT trong việc thực hiện các giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục, ứng dụng các mô hình công nghệ thông minh, trở thành phương tiện hỗ trợ hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ tinh thần, vật chất của phụ huynh học sinh để chung tay cùng cấp ủy chính quyền thực hiện các chương trình xã hội hóa giáo dục, trong đó có mô hình thí điểm lớp học thông minh.

Bí thư Thành ủy đề nghị Trường Tiểu học Bắc Hà, Phòng GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng tốt mô hình lớp học thông minh trong nhà trường; tạo điều kiện, động viên giáo viên nâng cao năng lực, khai thác thêm các phần mềm tiên tiến để áp dụng vào công tác giảng dạy và hỗ trợ phát triển kỹ năng của học sinh.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền; sự chung tay của phụ huynh học sinh để tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển GD&ĐT của thành phố như: xây dựng hệ sinh thái giáo dục, trường học hạnh phúc… đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập, phát triển toàn diện cho học sinh.

Trước đó, lãnh đạo thành phố, Phòng GD&ĐT và Ban đại diện Cha mẹ học sinh của trường đã tham dự tiết học tại lớp học thông minh của trường.

Ra mắt mô hình thí điểm lớp học thông minh đầu tiên ở TP Hà Tĩnh

Giáo viên và học sinh được trang bị đầy đủ các thiết bị máy tính, màn hình thông minh vào dạy và học

Ra mắt mô hình thí điểm lớp học thông minh đầu tiên ở TP Hà Tĩnh

...

Ra mắt mô hình thí điểm lớp học thông minh đầu tiên ở TP Hà Tĩnh

Học sinh thích thú với mô hình lớp học mới.

Ra mắt mô hình thí điểm lớp học thông minh đầu tiên ở TP Hà Tĩnh

Giáo viên có thể đánh giá năng lực 100% học sinh trong tiết dạy.

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast