Giới siêu giàu Trung Quốc ngày càng giàu, trong khi nền kinh tế thêm khó

Khoảng cách giàu - nghèo ở Trung Quốc ngày càng lớn khi tài sản vẫn tập trung ở nhóm người giàu, bất chấp nỗ lực điều tiết kinh tế của chính phủ.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hurun, khoảng cách giàu - nghèo ở Trung Quốc ngày càng trầm trọng khi người giàu đang ngày càng gia tăng khối tài sản của mình, bất chấp những nỗ lực của chính phủ trong việc điều tiết khu vực tư nhân và triển khai các chính sách giúp tăng thu nhập.

Bất bình đẳng giàu - nghèo ở Trung Quốc đang ngày một nghiêm trọng hơn, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia - Ảnh: REUTERS
Bất bình đẳng giàu - nghèo ở Trung Quốc đang ngày một nghiêm trọng hơn, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia - Ảnh: REUTERS

Khoảng cách giàu - nghèo nới rộng

Theo đó, ở Trung Quốc có 5,12 triệu gia đình sở hữu tài sản trên 6 triệu nhân dân tệ (824.000 USD), với tổng giá trị khoảng 150.000 tỉ nhân dân tệ (hơn 7.000 tỉ USD) vào năm 2024. Trong số đó, chỉ 130.000 gia đình giàu nhất đã nắm giữ tới 58% tổng tài sản, tăng so với mức 56% của năm trước.

Tình trạng bất bình đẳng giàu - nghèo cũng được thể hiện qua hệ số quốc gia Gini với mức 0,467 vào năm 2022, lần gần nhất mà Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cập nhật số liệu.

Cụ thể, khi hệ số Gini bằng 0, điều này sẽ cho thấy sự bình đẳng tuyệt đối về thu nhập và tài sản, trong khi hệ số 1 cho thấy mức bất bình đẳng tối đa, nơi một cá nhân nắm giữ toàn bộ thu nhập trong khi tất cả những người khác không có gì.

Dữ liệu từ Ngân hàng Thương mại Trung Quốc (CMB) có trụ sở tại Thâm Quyến cũng tiết lộ vào năm 2023, 2,3% tài khoản ở ngân hàng này đã nắm giữ tới 81% tổng tài sản của mảng ngân hàng tư nhân ở CMB, phản ánh sự phân bổ tài sản cực kỳ bất bình đẳng.

Bất bình đẳng cản trở tiêu dùng

Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng Bắc Kinh cần đẩy mạnh nỗ lực hơn nữa để thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa người dân, đặc biệt trong bối cảnh nước này tìm cách thúc đẩy phục hồi kinh tế dựa vào khu vực tư nhân.

Hiện Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức như nhu cầu tiêu dùng yếu và bất động sản khó khăn - nơi tập trung phần lớn tài sản của giới giàu có.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết áp lực kinh tế chủ yếu đè nặng lên tầng lớp trung lưu và cận trung lưu.

Hệ quả là tổng mức tiêu dùng - yếu tố then chốt để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế - chỉ tăng 3,5% trong năm ngoái, thấp hơn mức tăng trưởng GDP 5%, cho thấy chênh lệch thu nhập và tài sản đang kìm hãm chi tiêu của người dân.

Ông Trump thông báo áp thuế thêm 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, nâng tổng mức thuế lên 20% - Ảnh: AFP
Ông Trump thông báo áp thuế thêm 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, nâng tổng mức thuế lên 20% - Ảnh: AFP

Báo cáo của Hurun được công bố ngay trước thềm kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc (NPC), dự kiến kéo dài hai tuần từ ngày 5-3, trong đó dự kiến sẽ thông qua nhiều chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế.

NPC sẽ họp cùng hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (CPPCC) để thảo luận về tình hình kinh tế và các thách thức chiến lược của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với những lần áp thuế làm leo thang căng thẳng thương mại với Bắc kinh.

Trước đó, vào ngày 17-2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp hiếm hoi với các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước này, bao gồm cả nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, và kêu gọi họ phát huy tài năng để vực dậy niềm tin kinh doanh, giúp nền kinh tế phục hồi.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!