Hà Tĩnh đạt thành tích cao cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Baohatinh.vn) - Với cách làm hiệu quả, những năm gần đây, Hà Tĩnh luôn đạt kết quả cao khi tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (gọi tắt là cuộc thi) do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, đến nay đang bước sang năm thứ 5.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Văn Khánh (thứ 8 phải sang) nhận giải tập thể xuất sắc trong tổ chức và triển khai cuộc thi năm 2024.

Liên tiếp tham gia cuộc thi các năm, Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả cao. Trong 3 năm liền (2022, 2023, 2024), Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh Hà Tĩnh đã được trao bằng khen tập thể xuất sắc trong tổ chức và triển khai cuộc thi. Về các giải cá nhân, năm 2022 Hà Tĩnh đạt 1 giải A, 1 giải khuyến khích; năm 2023 có 1 giải C; năm 2024 đạt 1 giải B, 2 giải C và 1 giải khuyến khích.

Góp sức lớn cho thành tích chung của tỉnh, trong các năm 2022, 2024, các cá nhân thuộc Đảng bộ Công an tỉnh đã mang về một giải A và 1 giải B.

Vinh dự đạt giải B cuộc thi năm 2024, tác giả Đặng Thanh Ngà - Công an phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Thời điểm tham gia cuộc thi, tôi đang công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh. Vị trí công tác đã cho tôi thực tiễn sinh động và nhiều bài học quý báu, cùng với sự định hướng của lãnh đạo phòng đã giúp tôi khai thác sâu về đề tài chống xuyên tạc trong công tác cán bộ.

Từ rất nhiều trăn trở, tác phẩm hoàn thiện dài 3 kỳ và gửi gắm nhiều giải pháp, suy nghĩ cá nhân trong công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc xuyên tạc về tình hình cán bộ. Tôi rất bất ngờ vì mình đạt được giải cao ở cuộc thi này. Đây sẽ là động lực lớn để tôi tiếp tục tham gia cuộc thi những năm tới và đặc biệt là vận dụng những điều đã viết trong thực hiện vai trò, nhiệm vụ chuyên môn”.

bqbht_br_dsc-654aaa2-copy.jpg
Đại úy Đặng Thanh Ngà - Công an phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) tâm huyết tham gia cuộc thi.

Tham gia cuộc thi năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát động sâu rộng trong toàn lực lượng. Với 169 bài thi gửi về, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức thẩm định nội dung, chọn 10 bài thi gửi cấp tỉnh.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công tác có vai trò, tầm quan trọng đặc biệt, hàng đầu của lực lượng công an, bởi vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai cuộc thi bài bản, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa lớn, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều bài dự thi được đầu tư, nghiên cứu chuyên sâu; những nhận định, kiến nghị, đề xuất của các tác giả rất hữu ích, nhiều nội dung là tài liệu để khai thác, áp dụng thực tiễn quá trình triển khai các mặt công tác của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổng kết cuộc thi, Đảng bộ Công an tỉnh kịp thời khen thưởng, biểu dương những tác giả có bài viết chất lượng. Qua đó, động viên cán bộ, đảng viên tham gia; đồng thời khích lệ, tạo động lực để triển khai hiệu quả các cuộc thi trong thời gian tới”.

bqbht_br_a22221.jpg
Các tác giả đoàn Hà Tĩnh đạt giải B, C, khuyến khích chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại lễ trao giải cuộc thi lần thứ 4.

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trần Phú quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện. Trải qua 4 năm tham gia cuộc thi, có 2 năm liên tục nhà trường có 2 cá nhân đạt giải C.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú, tác giả đạt giải C cuộc thi năm 2024 chia sẻ: “Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Trần Phú luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn của nhà trường. Vì vậy, việc lồng ghép, tích hợp các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học đã trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, giảng viên.

Đối với cuộc thi, hằng năm, ngay sau khi Trung ương và tỉnh phát động, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, giao nhiệm vụ cho các đơn vị khoa, phòng chủ động tổ chức cho cán bộ, giảng viên lựa chọn ý tưởng, chủ đề bài viết. Trọng tâm là những vấn đề mới, cách tiếp cận mới, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra cần có sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức, những vấn đề được đúc kết từ chính hoạt động tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của từng giảng viên.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng phát huy tinh thần gương mẫu tham gia viết bài đã góp phần tạo sức lan toả, động viên cán bộ, giảng viên tham gia. Sau khi các tác giả hoàn thành bài viết, hội đồng khoa học tổ chức thẩm định, xét chọn các bài viết có chất lượng gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Những kết quả trong tham gia cuộc thi tiếp tục tạo môi trường, khí thế thi đua để cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Trần Phú tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia cuộc thi ở những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Tổ thẩm định, đánh giá các bài thi. Ảnh tư liệu
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Tổ thẩm định, đánh giá các bài thi. Ảnh tư liệu

Định hướng cách làm cho cơ sở, ngay sau phát động của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, phát động, lan tỏa sâu rộng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua các năm, số lượng tác phẩm dự thi tăng lên; chất lượng đảm bảo hơn.

Tổng số các tác phẩm tham dự cuộc thi trong toàn tỉnh năm 2024 là 10.609 tác phẩm, tăng so với năm 2023 hơn 3.000 bài thi và tăng hơn 8.000 bài thi so với năm 2022. Các tác phẩm đều được rà quét độ trùng lặp trước khi thẩm định, đánh giá nội dung, chất lượng; quy trình xét chọn được thực hiện chặt chẽ, bài bản. Một số địa phương như: Hương Khê, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh tổ chức chấm bài và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hưởng ứng và tham gia cuộc thi, qua đó tạo niềm tin, động lực cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, lan tỏa sâu rộng cuộc thi.

Sau quá trình xét chọn từ cấp huyện, ở cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Tổ thẩm định, đánh giá bài thi; tiến hành rà soát, phân loại, thẩm định và lựa chọn các tác phẩm đạt yêu cầu về thể thức, nội dung, chất lượng để gửi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh cho biết: “Phát huy những kết quả đã đạt được, hưởng ứng phát động cuộc thi lần 5 năm 2025 của Trung ương, với vai trò cơ quan thường trực cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai cuộc thi năm 2025 sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn. Từ cuộc thi, tập hợp các tác phẩm chất lượng tạo thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tham mưu kế hoạch cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu của cuộc thi để triển khai xuống tận cơ sở bằng hình thức phù hợp".

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!