Hà Tĩnh - Điện Biên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Điện Biên ấn tượng với những kết quả xây dựng NTM của Hà Tĩnh, nhất là hệ thống đường giao thông, cảnh quan môi trường.

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Điện Biên do ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chánh Văn phòng dẫn đầu vừa có chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng NTM tại Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh tiếp và làm việc với đoàn.

A_6973.jpg
Đoàn tham quan mô hình cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp tại xã Hương Minh, huyện Vũ Quang.

Trong chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng NTM tại Hà Tĩnh, đoàn công tác tỉnh Điện Biên đã tham quan thực tế tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về môi trường); tham quan mô hình cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp tại xã Hương Minh, Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang; một số mô hình phát triển sản xuất, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tại thị trấn Phố Châu và xã Sơn Giang, Sơn Trung, huyện Hương Sơn,…

Tại các điểm tham quan, đoàn công tác Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Điện Biên đã được các hộ dân, cán bộ thôn, xã, huyện và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng NTM nói chung, trong đó trọng tâm là xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Chương trình OCOP; các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM. Đặc biệt là việc huy động nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp…

A_9185.jpg
Đoàn tham quan thực tế mô hình xử lý nước thải tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về môi trường)

Qua tham quan thực tế tại các địa phương và trao đổi tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn công tác tỉnh Điện Biên ấn tượng với những kết quả xây dựng NTM của Hà Tĩnh, nhất là hệ thống đường giao thông, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt nhất là ý thức tự giác của người dân Hà Tĩnh trong phong trào xây dựng NTM, cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp... Phương pháp, cách làm trong xây dựng NTM của Hà Tĩnh sẽ là kinh nghiệm quý để tỉnh Điện Biên tham khảo và áp dụng linh hoạt vào thực tiễn trong quá trình xây dựng NTM tại địa phương.

A_9279.jpeg
Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới với đoàn công tác tỉnh Điện Biên.

Trong dịp này, đại biểu 2 tỉnh cũng tập trung trao đổi thêm một số kinh nghiệm, cách làm trong xây dựng NTM và thảo luận cơ chế, chính sách thực hiện chương trình NTM, Chương trình OCOP; các phương pháp sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động, mô hình phân loại, xử lý nước thải, rác thải, xây dựng thôn thông minh, cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp…

33.jpg
Đoàn tham quan cơ sở sản xuất cu đơ Bà Hường (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) - sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Sau hơn 13 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, Hà Tĩnh có 181/181 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100%), 60/181 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 33%); 15/181 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 8,3%); 9/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (đạt 69,2%).

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.
Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.
Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.