Hà Tĩnh hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT an toàn, đúng quy chế

(Baohatinh.vn) - Chiều 7/6, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh kết thúc các môn chuyên, khép lại Kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh trong tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái.

Kỳ thi vào THPT Chuyên Hà Tĩnh được xem là một cuộc so tài kiến thức khá áp lực của các thí sinh, bởi gần 1.100 thí sinh dự thi, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 455 em ở 13 lớp.

z5516948587108_a61cb89a226dd28b3463ef90f7952514.jpg
Gần 1.100 thí sinh dự thi Kỳ thi vào THPT Chuyên Hà Tĩnh đã hoàn thành các môn thi.

Sau 9 bài thi ở các môn chuyên, Toán, Ngữ văn vào buổi sáng và Lý, Hóa, Sinh ,Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý vào buổi chiều, các thí sinh đều có nhận xét chung đề thi chuyên năm nay có một số môn khó hơn đề thi năm ngoái, tính phân loại cao.

z5516948587014_96a305b20bb4a2e71cb2d7168b731bbd.jpg
Thí sinh phấn khởi khi hoàn thành bài thi tại Kỳ thi vào THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ở đề thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh cho rằng, cấu trúc dạng đề quen thuộc nhưng khó hơn so với năm trước. Tuy nhiên, đây là một đề văn hay, đặc biệt là phần nghị luận xã hội về học cách chấp nhận sai sót của người khác và ủng hộ họ hướng đến những điều tích cực. Đây là vấn đề khá sát với thực tế, hướng tới tính nhân văn. Phần nghị luận văn học khiến nhiều thí sinh khá bất ngờ và để làm tốt phần thi này đòi hỏi thí sinh phải có nền kiến thức văn học vững vàng, hiểu biết rộng, biết vận dụng vào thực tiễn.

Video: Thí sinh Nguyễn Hồ Quỳnh Chi chia sẻ về đề thi môn Ngữ văn.

Ở môn Toán, nhiều giáo viên và thí sinh đánh giá, đề thi có độ khó cao hơn so với năm trước. Đặc biệt, đề có tính phân loại rõ nét ở phần hình học, bất đẳng thức và tổ hợp. Thế nên, để đạt điểm cao, ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa đòi hỏi thí sinh phải thường xuyên rèn luyện các dạng đề và có khả năng tư duy, tổng hợp tốt.

Video: Thí sinh Nguyễn Tiến Mỹ nhận xét về đề thi môn Toán.

Khác với sự áp lực, căng thẳng của buổi sáng, ở 7 môn thi còn lại vào chiều nay: Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tin, các thí sinh đều có cùng nhận xét, đề "dễ thở" hơn so với năm trước.

Đề Anh có độ khó tương đương với năm trước. Với 10 trang câu hỏi, nhiều thí sinh cho rằng nếu biết phân bổ thời gian hợp lý thì vẫn có thể hoàn thành bài thi.

Video: Thí sinh Ngô Trần Quang Anh nhận xét về đề thi môn Tiếng Anh.

Kết thúc các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, các thí sinh rời trường thi trong tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái, bởi khá hài lòng về bài làm của mình. Môn Vật lý có phần đánh lừa thí sinh ở câu cuối, phần quang học. Môn Sinh cũng không làm khó các thí sinh bởi năm nay phần lý thuyết không đáng kể, riêng phần bài tập khá khó ở câu về di truyền. Đề Hóa học phân loại rõ rệt ở những câu cuối.

Video: Thí sinh Nguyễn Văn Đạt chia sẻ sau khi hoàn thành môn Vật lý kỳ thi chuyên THPT.

Các môn: Địa lý, Tin học, Lịch sử theo nhận xét của thí sinh, đề thi tương đối bám sát kiến thức được học và ôn tập, tỷ lệ chọi không cao nên các thí sinh làm bài trong tâm thế thoải mái.

Mặc dù áp lực thi cử khá căng thẳng nhưng trong suốt 2 ngày diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, thời tiết khá mát mẻ. Cùng với đó, sự quan tâm, đồng hành của các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo; các lực lượng tình nguyện tiếp sức, giữ gìn trật tự an toàn trường thi… đã góp phần động viên, cổ vũ các thí sinh trong quá trình làm bài.

z5516948635683_da5de35c7ffc1ed79e88fc7e50adc93c.jpg
Các thí sinh tham dự Kỳ thi vào THPT Chuyên Hà Tĩnh trao đổi sau khi kết thúc bài thi vào chiều ngày 7/6.

Ngày thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, không khí nghiêm túc ở trường thi được giữ vững, tình hình an ninh trật tự ổn định, Trong cả 2 ngày thi THPT chuyên và THPT không chuyên, cán bộ coi thi đã quán triệt và thực hiện đúng quy chế trường thi; không có thí sinh vi phạm quy chế.

Gần 1.100 thí sinh đã hoàn thành các môn thi vào Trường Chuyên THPT Hà Tĩnh đồng thời với việc khép lại kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh đảm bảo các mục tiêu đề ra: an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Trong số 9 môn thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỷ lệ chọi môn Hóa học ở mức cao nhất, tiếp đó là các môn Vật lý, Sinh học, Toán...
Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10. Điểm xét tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 3.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.