Hà Tĩnh khắc ghi, nỗ lực hiện thực hóa di huấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Baohatinh.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo mẫu mực, tận tụy, liêm khiết, một nhân cách lớn trọn đời vì nước, vì dân đã đi xa nhưng hình ảnh, lời căn dặn và những giá trị lý luận, thực tiễn mà đồng chí để lại sẽ mãi trường tồn; là kim chỉ nam cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Khắc sâu lời căn dặn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng

80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, hơn 30 năm trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hơn 13 năm giữ vai trò là người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm sâu sát với cơ sở, gần gũi người dân, trong đó có nhiều lần về với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

105d0130049t65931l0-8720.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm sâu sát với cơ sở. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và các đại biểu bên lề Hội nghị Trung ương 8 - khóa XIII (tháng 10/2023).

Liên tục trong 3 năm 2014, 2015, 2016, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, làm việc với Hà Tĩnh và dự các lễ kỷ niệm lớn mang tầm quốc gia diễn ra ở tỉnh ta. Trước đó, năm 2008, nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh. Ngoài ra, thông qua các hội nghị ở Trung ương, người đứng đầu Đảng ta còn dành thời gian trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và định hướng nhiều nội dung phát triển cho tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Thanh Bình - nguyên Bí thư Tỉnh ủy (hiện là Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam) chia sẻ: “Những lần về thăm Hà Tĩnh, lần nào cũng vậy, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn gần gũi, ân cần với bà con và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Những tình cảm, sự quan tâm sâu sát đến tình hình Hà Tĩnh còn được thể hiện qua từng lời căn dặn, định hướng sát hợp với tình hình, nhờ đó, tỉnh ta đã và đang phát triển đúng hướng”.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhớ lại: “Tháng 2/2008, dù đã cận kề tết Nguyên đán bận bịu trăm công nghìn việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vẫn dành thời gian về Hà Tĩnh chúc tết quân, dân tỉnh nhà. Đồng chí đi dâng hương ở các địa chỉ đỏ và đến tận nhà chúc tết, động viên một số gia đình người có công trên địa bàn”.

img-0919-4234.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ, Nhân dân xã Tùng Ảnh nhân dịp đồng chí về dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (ngày 28/4/2014).

“Gặp mặt, trò chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh, TP Hà Tĩnh và đại diện LLVT tỉnh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những kết quả Hà Tĩnh đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ cụ thể tỉnh cần tiếp tục thực hiện trên lĩnh vực KT-XH, công tác xây dựng Đảng... Đồng chí luôn kỳ vọng và tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh sẽ tạo được những bước đột phá mới, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, quê hương của 2 vị Tổng Bí thư của Đảng và các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp. Những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng ngay sau đó đã được tỉnh ta đưa vào các nội dung quan trọng trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh để từng bước thực hiện” - ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

6 năm sau đó, năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014), trong 2 ngày 28 - 29/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã về với Hà Tĩnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập và dành thời gian trò chuyện với cán bộ, Nhân dân xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) - quê hương đồng chí Trần Phú. Chiều 28/4, Tổng Bí thư đã làm việc với BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị.

img-0946-560.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với Đảng bộ và Nhân dân xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) năm 2014.

Tại buổi làm việc, bày tỏ vui mừng khi Hà Tĩnh vốn là tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp nhưng đã nỗ lực phát triển nhanh và khá toàn diện, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hà Tĩnh không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới rất nặng nề, nhiều vấn đề mới đặt ra trong xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai. Đồng thời, phải quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tham nhũng, mất niềm tin trong Nhân dân.

Tiếp đó, tháng 12/2015, nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác Trung ương đã về dâng hương tưởng niệm tại phần mộ và nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du ở xã Tiên Điền (nay là thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) và dự lễ kỷ niệm tại TP Hà Tĩnh.

123-9354.jpg
Tháng 12/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác Trung ương về dự kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du.

Ông Bùi Đức Hạnh - nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL chia sẻ: “Sự kiện 250 năm ngày sinh và vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du được tổ chức trọng thể mang tầm quốc gia ở Hà Tĩnh là nhờ có ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ thế, cũng chính đồng chí là người khẳng định và nhấn mạnh tầm vóc của tác gia Nguyễn Du - Đại thi hào của dân tộc ta và của nhân loại, Danh nhân văn hóa thế giới. Điều đó càng cho thấy, đồng chí là một nhà lãnh đạo nhạy cảm và có tầm hiểu biết sâu sắc về văn học nước nhà. Đồng chí luôn quan tâm đặc biệt đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam vừa giữ gìn được truyền thống dân tộc vừa hội nhập, phát triển hiện đại. Qua những chỉ đạo của đồng chí khi phát biểu với ngành văn hóa, việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của đồng chí có thể thấy rõ tâm huyết, trăn trở ấy”.

Tháng 4/2016, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục vinh dự đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương về thăm, làm việc vào dịp diễn ra lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016). Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã đi thăm một số công trình, dự án trên địa bàn; thăm và trò chuyện với bà con nhân dân ở khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Tân Văn (xã Thạch Văn, Thạch Hà) và làm việc với BCH Đảng bộ tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với BCH Đảng bộ tỉnh vào chiều ngày 22/4/2016.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với BCH Đảng bộ tỉnh vào chiều ngày 22/4/2016.

Vẫn là những lời chỉ đạo, dặn dò ân cần và gợi mở, định hướng cho tỉnh, người đứng đầu Đảng ta yêu cầu Hà Tĩnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, quyết liệt, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; phấn đấu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hà Tĩnh cần nhận thức đầy đủ và phát huy cao nhất truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng kiên cường trong công cuộc đổi mới. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể vùng, xác định rõ khâu đột phá; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường; bảo đảm QP-AN; chăm lo công tác xây dựng Đảng…

1-7457.jpg
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh tham dự Đại hội XIII của Đảng vinh dự được chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương.

Ngoài những lần trực tiếp về thăm và làm việc với Hà Tĩnh, trong các cuộc họp, hội nghị ở Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Hà Tĩnh. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chia sẻ: “Những lần được tiếp xúc với đồng chí Tổng Bí thư trong các cuộc họp BCH Trung ương, kỳ họp Quốc hội, chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm trìu mến đồng chí dành cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh. Đồng chí thường xuyên nhắc nhở, Hà Tĩnh phải làm sao phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, phải tăng cường đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân để phát huy thế mạnh, tiềm năng sẵn có của tỉnh nhà”.

Phát huy truyền thống, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh

76d4160428t3942l0-full-4.jpg
Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà phát triển. Trong ảnh: Thị xã Kỳ Anh được Quy hoạch tỉnh xác định là hạt nhân Trung tâm đô thị phía Nam gắn với KKT Vũng Áng và các vùng phụ cận. (Ảnh: Thành Nam).

Hiện thực hóa những lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, suốt thời gian qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh luôn kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, không ngừng nỗ lực, đoàn kết, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Ông Lê Tự Lập - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) vẫn lưu giữ bức ảnh kỷ niệm lần Tổng Bí thư về thăm.
Ông Lê Tự Lập - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) vẫn lưu giữ bức ảnh kỷ niệm lần Tổng Bí thư về thăm.

Ông Lê Tự Lập - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) cho biết: “Sau chuyến thăm và trò chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2014, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân Tùng Ảnh như được tiếp thêm động lực, sức mạnh niềm tin, hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Đặc biệt, hình ảnh người lãnh đạo khiêm nhường, đôn hậu, giản dị, gần dân đã in sâu trong tâm trí mỗi người, truyền niềm cảm hứng và phong cách làm việc cho thế hệ cán bộ xã Tùng Ảnh”.

Anh 5 copy.jpg
Người dân xã Thạch Văn (Thạch Hà) không quên những lời căn dặn khi Tổng Bí thư về thăm và lấy đó làm động lực thi đua lao động sản xuất.

Xúc động nhớ về kỷ niệm 8 năm trước, ngày vinh dự đón Tổng Bí thư về thăm, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân xã Thạch Văn (Thạch Hà) càng thể hiện quyết tâm xây dựng quê hương đẹp giàu. Ông Võ Quốc Phương - đảng viên Chi bộ thôn Tân Văn bày tỏ: “Kể từ lần được Tổng Bí thư về thăm, người dân thôn Tân Văn đều không ngừng nỗ lực xây dựng làng quê trù phú. Thương nhớ bác bao nhiêu, chúng tôi càng quyết tâm cao bấy nhiêu. Tôi cũng như những người dân Tân Văn nói riêng, Thạch Văn nói chung mãi mãi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm, góp sức xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng quê hương giàu đẹp như sinh thời bác gửi gắm”.

Khắc ghi những căn dặn, định hướng, gợi mở của Tổng Bí thư với Hà Tĩnh, những năm qua, dẫu đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị; sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh không ngừng đoàn kết, phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những chỉ đạo, lưu ý của đồng chí Tổng Bí thư được đưa vào nội dung nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh qua từng nhiệm kỳ, trở thành “kim chỉ nam” định hướng để toàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Từ một tỉnh khó khăn, đến nay, Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng kinh tế GRDP Hà Tĩnh đạt 7,6%, xếp thứ 20 cả nước và thứ 2 Bắc Trung Bộ. Thu hút đầu tư tăng cao so với cùng kỳ, với 17 dự án trong nước được chấp thuận chủ trương đầu tư có tổng vốn đăng ký gần 15.000 tỷ đồng. Các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo.

aaa.jpg
Riêng 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng kinh tế GRDP Hà Tĩnh đạt 7,6%, xếp thứ 20 cả nước và thứ 2 Bắc Trung Bộ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt kết quả ấn tượng, toàn diện; an sinh xã hội được chăm lo; QP-AN được giữ vững; hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực, chủ động. Tỉnh triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội cho các đối tượng bằng những việc làm thiết thực nhằm khơi dậy tính nhân văn, truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh. Từ năm 2021 đến nay, đã huy động xã hội hóa xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng và gần 8.000 nhà ở kiên cố cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở; Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” đang hỗ trợ cho 318 sinh viên…

1a-6212.jpg
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt thanh niên, sinh viên Hà Tĩnh tiêu biểu tại TP Hồ Chí Minh.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương. Quan tâm công tác cán bộ, chú trọng tính chiến lược. Thực hiện chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng, Hà Tĩnh đã thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh và đưa hoạt động ban chỉ đạo đi vào nền nếp, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hướng về cơ sở, sâu sát, từng bước đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất to lớn, không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta. Biến đau thương thành hành động, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục bám sát các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khắc ghi những tình cảm, lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là các cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đã phát hành để đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục tập trung cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây đắp hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫn cán, hết lòng, hết sức vì Nhân dân.

Cán bộ, Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện phát huy cao tinh thần đoàn kết, truyền thống văn hóa, cách mạng, nỗ lực, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh. Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện theo đúng tinh thần “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng ngời về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, bền bỉ hiến dâng tất cả vì Đảng, vì đất nước, vì Nhân dân. Học tập, noi gương đồng chí Tổng Bí thư, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, vững bước trên con đường cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ, các bậc tiền bối và đồng chí Tổng Bí thư đã lựa chọn, thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp, sớm đưa Hà Tĩnh “nổi bật lên”.

Chủ đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đọc thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - uy tín của người nâng tầm uy tín Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - uy tín của người nâng tầm uy tín Đảng

Trong bối cảnh kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, chi phối đến từng gia đình, có lẽ, chỉ có Việt Nam - một dân tộc trải qua bao đau thương, mất mát, trân quý tình người mới sinh thành nên một con người lỗi lạc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phẩm chất cá nhân và tính chân lí của con đường mà đồng chí đã kiên định suốt sự nghiệp vẻ vang mãi là lựa chọn “không thể đảo ngược”, được xây đắp vững chắc từ đường lối lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là từ niềm tin yêu của toàn thể nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - tấm gương mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - tấm gương mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lớn lên và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và sự nghiệp đổi mới của đất nước, nhà lý luận sắc sảo, người lãnh đạo tài năng, mực thước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
“Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

“Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

Đây có thể coi là “tuyên ngôn” sống và hành động suốt cuộc đời, từ khi còn là một sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội cho đến lúc về với cõi vĩnh hằng trong cương vị nhà lãnh đạo cao nhất Đảng ta của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...