Hà Tĩnh “kích hoạt” hệ thống phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Sau khi xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) mới tại huyện Can Lộc, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch.

Hà Tĩnh “kích hoạt” hệ thống phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Các thành viên đoàn liên ngành của huyện Can Lộc kiểm tra việc buôn bán thịt lợn tại chợ dân sinh ở vùng xuất hiện ổ dịch.

Tại ổ dịch ở thôn Thượng Lội (xã Quang Lộc, Can Lộc), 3 chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ vào ra đã được lập. Xã cũng đã thực hiện rải vô bột, phun tiêu độc khử trùng toàn thôn, đồng thời quản lý chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán, giết mổ gia súc địa bàn.

Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Ngay sau khi phát hiện DTLCP tái nhiễm trên địa bàn, xã Quang Lộc đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp bách phòng chống dịch, chủ động lấy thêm một số mẫu lợn khác để gửi đi xét nghiệm. UBND huyện cũng đã kiện toàn Ban chỉ đạo, lập đoàn liên ngành xuống trực tiếp kiểm tra quá trình phòng chống dịch tại cơ sở”.

Hà Tĩnh “kích hoạt” hệ thống phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Chốt kiểm dịch ở xã Mỹ Lộc đã được dựng lên ở các trục giao thông giáp với ổ dịch.

Đặc biệt, huyện Can Lộc đã chỉ đạo các xã, thị trấn như: Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Đồng Lộc… rải vôi bột, thành lập các chốt kiểm dịch ở những trục đường giao thông chính, tránh dịch xâm nhiễm, lây lan ra diện rộng.

Đối với huyện Thạch Hà - khu vực giáp ranh với ổ dịch, công tác phòng chống, ngăn ngừa với DTLCP cũng đang được chủ động triển khai. Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà Lê Văn Thuận chia sẻ: “Địa phương là huyện có tổng đàn lợn lớn trên toàn tỉnh với hơn 35.860 con. Vì thế, khi huyện Can Lộc xuất hiện ổ dịch mới, Thạch Hà đã thành lập lại đoàn liên ngành, sẽ bố trí kiểm tra công tác phòng dịch tại các xã, cơ sở giết mổ gia súc tập trung, trang trại chăn nuôi lớn. Ngoài ra, thực hiện cấp phát thuốc, tiến hành phun tiêu độc khử trùng; chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền nhằm để người chăn nuôi chủ động bảo vệ đàn lợn, nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý khi dịch xuất hiện lại trên địa bàn”.

Hà Tĩnh “kích hoạt” hệ thống phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Công tác phun tiêu độc, khử trùng môi trường, đặc biệt là ở các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao đang được các địa phương tích cực triển khai.

Tại huyện Cẩm Xuyên, việc phun tiêu độc khử trùng khu chăn nuôi, lò mổ, điểm kinh doanh, buôn bán gia súc, gia cầm cũng nhanh chóng được triển khai.

Ông Lê Quang Sáng - Chủ lò mổ tại thị trấn Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi đã nhận hoá chất từ Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện, tiến hành phun khử trùng vào sáng ngày 5/10 và sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên trong thời gian tới để đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh”.

Hà Tĩnh “kích hoạt” hệ thống phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Huyện Cẩm Xuyên cấp phát hoá chất về cơ sở để phun tiêu độc, khử trùng môi trường.

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên Phan Xuân Nam chia sẻ: “Địa phương đang tập trung cao cho công tác phòng ngừa tại chỗ, trong đó trọng tâm là hoàn thành tiêm phòng đợt 2 năm 2020, chuẩn bị sẵn trên 800 lít hóa chất để cấp phát về 23 xã, thị trấn… Cùng với đó, huyện sẽ lập các đoàn kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn”.

Hà Tĩnh “kích hoạt” hệ thống phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Nguy cơ DTLCP có khả năng lan ra diện rộng là rất cao, bởi thời tiết chuyển mùa diễn biến thất thường.

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Tĩnh cho biết: “Thời điểm này, nguy cơ DTLCP lây lan ra diện rộng là rất cao, bởi thời tiết chuyển mùa diễn biến thất thường, bệnh này vẫn chưa có vắc - xin và thuốc đặc hiệu, virus còn tồn tại trong môi trường chăn nuôi. Sau thời gian dịch bệnh tại tỉnh được khống chế, quá trình tái đàn đang được người dân thực hiện với quy mô lớn hơn nên nếu dịch bùng phát sẽ khó kiểm soát, xử lý.

Ngay sau khi DTLCP đã tái nhiễm trên địa bàn huyện Can Lộc, chúng tôi đã yêu cầu tất cả các địa phương trên toàn tỉnh khẩn trương vào cuộc, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh trong phạm vi hẹp; đồng thời vừa phòng dịch vừa huy động lực lượng hoàn thành tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ cao nhất”.

Hà Tĩnh “kích hoạt” hệ thống phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Tiêm phòng là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch bệnh, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

“Các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền cho người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đây là được xem giải pháp phòng bệnh hiệu quả và quan trọng nhất. Đồng thời, thường xuyên tổ chức vệ sinh, tiêu độc tại cơ sở chăn nuôi, chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất. Người nuôi theo dõi tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp phòng và ứng phó trong các tình huống, đặc biệt, không mua con giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tiêm vắc - xin đầy đủ, đảm bảo nguồn thức ăn giàu chất dinh dưỡng. Khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường phải báo ngay chính quyền địa phương” - ông Hùng cho biết thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.