Hà Tĩnh sẵn sàng với kịch bản "vụ xuân lạnh”

(Baohatinh.vn) - Thời tiết vụ xuân 2021 dự báo sẽ diễn biến bất thường gây khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo và triển khai sản xuất; dịch bệnh trên cây trồng cùng với sự xuất hiện các đối tượng gây hại mới khó phòng trừ, nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất.

Xây dựng kịch bản ứng phó với thời tiết bất thường

Hà Tĩnh sẵn sàng với kịch bản vụ xuân lạnh”

Giữa tháng 12, nhiệt độ ở Hà Tĩnh có lúc, có vùng xuống đến dưới 150C

Khởi động sản xuất vụ xuân 2021, Hà Tĩnh liên tiếp đón nhận những đợt giá rét dưới 15 độ C, báo hiệu một mùa vụ đầy khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, đối với giới chuyên môn, điều này không bất ngờ mà đã được dự báo từ trước để có "kịch bản” ứng phó.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, dự báo hiện tượng La Nina sẽ tiếp tục duy trì từ nay cho tới những tháng đầu năm 2021. Nhiệt độ tháng 12/2020 và tháng 5/2021 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 1 đến tháng 4 nhiệt độ toàn khu vực ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại xẩy ra từ giữa tháng 12/2020 đến cuối tháng 2/2021, tập trung trong tháng 1/2021, các đợt rét có khả năng kéo dài 6 - 8 ngày. Cùng với đó, lượng mưa tháng 12/2020 - 2/2021 cao hơn so với trung bình nhiều năm 15 - 20%.

Hà Tĩnh sẵn sàng với kịch bản vụ xuân lạnh”

Vụ xuân 2021, huyện Kỳ Anh triển khai diện rộng mô hình phá ô thửa nhỏ, hình thành cánh đồng lớn trong sản xuất. Ảnh Vũ Viễn.

Để ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, ngành nông nghiệp đã xây dựng đề án sản xuất vụ xuân, đưa vào cơ cấu các loại giống phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng.

Theo ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật và trồng trọt: Vụ xuân 2021 sẽ nghiêng về “vụ xuân lạnh”, trong đó rét tháng 1 - 2/2021 nguy cơ gây chết lúa giai đoạn gieo cấy và lạnh tháng 4 ảnh hưởng giai đoạn lúa trổ bông. Vì vậy, đề án sản xuất vụ xuân phải tính toán kỹ từng ngày từ khâu bắc mạ đến cấy. Căn cứ thời gian sinh trưởng của từng giống để bắc mạ trong khung thời vụ từ 20/12/2020 - 5/02/2021.

Hà Tĩnh sẵn sàng với kịch bản vụ xuân lạnh”

Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, bắc mạ phải được phủ nilon đúng kỹ thuật (Ảnh tư liệu)

Cũng theo ông Hà, đều quan trọng nhất là các địa phương phải bám sát khung lịch thời vụ, theo dõi diễn biến thời tiết để đôn đốc chỉ đạo bà con thực hiện đúng kỹ thuật. Đặc biệt, khuyến cáo 100% diện tích mạ phải được phủ nilon đúng kỹ thuật, đồng thời căn cứ vào dự báo thời tiết ngắn hạn để chỉ đạo thời điểm ngâm ủ giống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra

Đối với các loại cây trồng cạn vụ xuân 2021 như: Lạc, ngô, đậu, khoai lang…, Hà Tĩnh phấn đấu gieo trỉa diện tích 22.600 ha với tổng sản lượng khoảng 6,5 vạn tấn. Về khung lịch thời vụ, phấn đấu kết thúc gieo trỉa trong tháng 2/2021.

Tin vui đến với nông dân Hà Tĩnh, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ Hà Tĩnh 500 tấn hạt giống lúa, 100 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau. Đây là nguồn động viên rất lớn, động lực để nông dân Hà Tĩnh có thêm sức mạnh hoàn thành mục tiêu vụ xuân 2021.

Đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất

Hà Tĩnh sẵn sàng với kịch bản vụ xuân lạnh”

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương ra quân chặt cây, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy.

Trận mưa lũ tháng 10/2020 đã làm cho nhiều tuyến kênh mương thủy lợi phía hạ du hồ Kẻ Gỗ bị bồi lắng, sạt lở. Trước tình hình đó, ngay sau lũ rút, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương ra quân chặt cây, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy.. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chủ động ra quân làm thủy lợi sớm, nên các tuyến kênh mương đã sớm “thông dòng”, giúp cho các địa phương chủ động triển khai sản xuất.

Ông Phan Viết Liệu - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, Công ty hiện đang quản lý 34 hồ chứa, hơn 450 km kênh mương trên địa bàn 4 huyện, thị xã và thành phố. Những ngày cao điểm, có hàng trăm cán bộ, công nhân ra quân làm thủy lợi. Bên cạnh nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, công ty đang tập trung kiểm kê nguồn nước tại các công trình hồ đập, xây dựng kế hoạch cấp nước cụ thể cho từng vùng đảm bảo cung ứng nước cho sản xuất vụ xuân 2021.

Hà Tĩnh sẵn sàng với kịch bản vụ xuân lạnh”

Theo kế hoạch, đến ngày 27/12, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh sẽ mở cống công trình đầu mối hồ Ngàn Trươi để lấy nước

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh là 2 đơn vị thủy lợi chủ lực cung cấp nguồn nước tưới cho các địa phương trong toàn tỉnh. Thực hiện đề án sản xuất vụ xuân, thời gian qua, 2 đơn vị đã tập trung ra quân và hoàn thành nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Đặc biệt, năm nay, lượng nước ở các hồ đập trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu tưới phục vụ sản xuất các loại cây trồng vụ xuân 2021. Cùng với 2 đơn vị cung cấp nước chủ lực, những ngày qua, các địa phương đã tập trung ra quân nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất.

Ông Võ Tá Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà cho biết, để đảm bảo 4.855 ha đất canh tác vụ xuân 2021 thắng lợi, Lộc Hà đã tập trung ra quân làm giao thông, khơi thông kênh mương thủy lợi… phục vụ sản xuất. Sau hơn 2 tuần ra quân, toàn huyện đã huy động hơn 20.000 ngày công và hàng chục ca máy để nạo vét kênh mương tưới, tiêu và vớt bèo tây. Nhiều địa phương ra quân rầm rộ như: Bình An với hơn 8.000 ngày công, Ích Hậu gần 2.000 ngày công, Thạch Mỹ gần 1.000 ngày công…

Hà Tĩnh sẵn sàng với kịch bản vụ xuân lạnh”

Xã Bình An huy động được hơn 8.000 ngày công nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy.

Mặc dù sản xuất vụ xuân 2021 dự báo có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt sẽ góp phần hạn chế tổn thất, Hà Tĩnh phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.