Hà Tĩnh khởi động cho mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp 2,5%

(Baohatinh.vn) - Chủ động xây dựng và thực hiện các đề án sản xuất, đồng thời triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành… là những giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2021 đạt trên 2,5%.

Sẵn sàng cho vụ xuân 2021

Hà Tĩnh khởi động cho mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp 2,5%

Xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) ra quân phá bờ thửa nhỏ thành thửa lớn, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2021.

Vụ xuân - vụ sản xuất khởi đầu của một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng, động lực cho cả năm. Xác định tầm quan trọng đó, ngay từ những tháng cuối năm 2020, đặc biệt là sau trận lũ lụt lịch sử tháng 10, song song với tập trung khôi phục sản xuất, Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai đề án sản xuất vụ xuân 2021 với nhiều giải pháp căn cơ, bài bản.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt cho biết, sản xuất nông nghiệp năm 2021 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn do thiệt hại nặng nề về kinh tế, hạ tầng sản xuất của lũ, lụt năm 2020; biến đổi khí hậu khó lường hơn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn diễn biến phức tạp... Nhận định rõ những khó khăn, thuận lợi, ngay đầu tháng 12/2020, ngành nông nghiệp đã ban hành đề án sản xuất vụ xuân với quan điểm chỉ đạo là đẩy mạnh sản xuất toàn diện trên tất cả các đối tượng cây trồng, phấn đấu đạt diện tích, năng suất, sản lượng. Tập trung xây dựng các cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu thực sự hiệu quả đối với sản xuất hàng hóa. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 35 vạn tấn.

Hà Tĩnh khởi động cho mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp 2,5%

Phong trào xây dựng mô hình cánh đồng mẫu, phá bỏ bờ vùng, bờ thửa hình thành ô thửa lớn đang được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai quyết liệt.

Thực hiện đề án sản xuất vụ xuân 2021, đến nay, các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Kỳ Anh… đã cơ bản hoàn thành việc phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn với tổng diện tích theo kế hoạch đăng ký hơn 1.500 ha.

Ông Lê Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, vụ xuân 2021, huyện sẽ triển khai phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn với diện tích 600 ha ở 23 xã/thị trấn. Hiện, toàn huyện thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ thành thửa lớn với diện tích hơn 400 ha, phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 15/12 để bước vào sản xuất vụ xuân năm 2021.

Hà Tĩnh khởi động cho mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp 2,5%

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp cung cấp dự báo diễn biến thời tiết cho các cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp.

Để đảm bảo vụ xuân thắng lợi, cơ quan chuyên môn cũng đã cập nhật dự báo tình hình thời tiết để bố trí lịch thời vụ. Theo đó, căn cứ thời gian sinh trưởng của từng giống để bắc mạ trong khung thời vụ từ 20/12/2020 - 5/02/2021. Khuyến cáo 100% diện tích mạ phải được phủ nilon đúng kỹ thuật, đồng thời căn cứ vào dự báo thời tiết ngắn hạn để chỉ đạo thời điểm ngâm ủ giống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Đối với các loại cây trồng cạn như: Lạc, ngô, đậu… phấn đấu kết thúc gieo trỉa trong tháng 2/2021.

Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành

Hà Tĩnh khởi động cho mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp 2,5%

Từ những chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của trung ương, tỉnh và các địa phương đã giúp các chủ trang trại, mô hình có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất. Ảnh: Minh Lý.

Một trong những yếu tố tạo “đòn bẩy” kích cầu sản xuất để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp 2,5%, đó là các cấp từ trung ương đến địa phương đã, đang có những cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ sản xuất. Đặc biệt, vừa qua, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM, đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 123 và Nghị quyết số 194 của HĐND tỉnh. Theo đó, chính sách này sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2021.

“Ngoài việc tiếp tục thực hiện chính sách trên, để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp đang xây dựng, trình HĐND, UBND tỉnh ban hành một số nghị quyết, đề án về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Các chính sách hướng tới tạo tính đột phá, ưu tiên phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng phục vụ sản xuất” - Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt cho hay.

Hà Tĩnh khởi động cho mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp 2,5%

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách, kỳ vọng sản xuất nông nghiệp năm 2021 sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT, điều quan trọng nhất là phải làm thế nào để nhiều người dân, tổ hợp tác, mô hình sản xuất dễ dàng “hấp thụ” được các chính sách. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ công tác tuyên truyền, phối hợp, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách, kỳ vọng sản xuất nông nghiệp năm 2021 sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Năm 2021, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt 2,5%/năm; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh) đạt trên 13.363 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021 có thêm ít nhất 8 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.