Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/6, Đảng bộ Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn dự đại hội.

Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở NN&PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã ban hành chương trình hành động với 35 nhóm nội dung, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực; tập trung quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị chuyên môn và cán bộ, đảng viên kịp thời rà soát, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM.

Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Thực hiện nghị quyết, có 11/13 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, thị trường thuận lợi. Tỷ trọng cơ cấu giá trị sản xuất các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực có lợi thế tăng từ 30,4% (năm 2015) lên trên 46% (năm 2020).

Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 48,8% lên trên 53,2%, lâm nghiệp tăng từ 6,4% lên 7,8%, thủy sản tăng từ 12,4% lên 16,5%.

Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt trình bày dự thảo báo cáo chính trị

Đảng bộ Sở NN&PTNT, với vai trò cơ quan thường trực, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu, điều phối hoạt động xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu về xây dựng NTM đều đạt trước thời hạn 2,5 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả bước đầu.

Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững

Tham dự đại hội có 156 đại biểu, đại diện cho 298 đảng viên trong toàn đảng bộ

Đảng bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII); xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững

Đại biểu Ngô Đức Hợi – Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi trình bày tham luận: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phát huy kết quả đạt được, nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn, Đại hội Đảng bộ Sở NN&PTNT nhiệm kỳ 2020-2025 thống nhất một số nội dung đột phá: Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM.

Tập trung đổi mới chiến lược, cơ chế, chính sách thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh các sản phẩm nông sản...

Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững

Đại biểu biểu quyết số lượng BCH Đảng bộ Sở NN&PTNT nhiệm kỳ 2020-2025

Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững

Tại Đại hội, đại biểu đã bầu 10 đồng chí vào BCH Đảng bộ Sở NN&PTNT và bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Việt tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh chúc mừng BCH Đảng bộ Sở NN&PTNT nhiệm kỳ 2020-2025

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản đạt trên 3%/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt trên 130 triệu đồng/ha;

- Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 35%, tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương đạt trên 20%;

- Đến năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới;

- Hằng năm, Đảng bộ Sở NN&PTNT xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1-2 năm xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.