Hà Tĩnh: Tập trung khống chế, không để lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc

(Baohatinh.vn) - Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu thực hiện khẩn cấp các biện pháp để xử lý, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Sáng 18/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT đi kiểm tra sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tại huyện Can Lộc và Cẩm Xuyên.

Hà Tĩnh: Tập trung khống chế, không để lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn kiểm tra sản xuất lúa xuân tại xã Thiên Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã đi kiểm tra sản xuất lúa xuân tại một số cánh đồng ở xã Thiên Lộc và xã Xuân Lộc, thuộc huyện Can Lộc.

Triển khai sản xuất vụ xuân 2021, đến nay, Can Lộc đã gieo cấy được 9.295/9.365ha (đạt 99,3% kế hoạch).

Đặc biệt, năm nay Can Lộc đưa máy cấy vào hỗ trợ sản xuất trên diện tích gần 60 ha ở các xã: Kim Song Trường, Xuân Lộc, Tùng Lộc, Sơn Lộc và Thiên Lộc.

Hà Tĩnh: Tập trung khống chế, không để lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc

Nông dân thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc đưa máy cấy vào cấy lúa vụ xuân

Điều thuận lợi trong quá trình đưa máy cấy vào sản xuất đó là cánh đồng rộng, bằng phẳng, tốc độ cấy nhanh gấp nhiều lần bằng tay.

Nhìn chung, cây lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt, chưa phát sinh sinh vật gây hại.

Hà Tĩnh: Tập trung khống chế, không để lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc

Cây lúa cấy bằng máy và bằng tay đều đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Qua thực tế kiểm tra, nắm tình hình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận địa phương đã tập trung trong sản xuất vụ xuân, đặc biệt là đưa cơ giới vào làm đất, gieo cấy lúa; đồng thời, yêu cầu tập trung cao cho công tác bám nắm đồng ruộng, bố trí đủ nguồn nước cho cây lúa sinh trưởng và phát triển; theo dõi diễn biến dịch bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn đã kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên).

Hà Tĩnh: Tập trung khống chế, không để lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò tại hộ gia đình ông Nguyễn Phi Hùng - xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên).

Theo báo cáo của địa phương, ngày 6/1, một hộ chăn nuôi tại xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) phát hiện các dấu hiệu lạ trên đàn bò, huyện đã cho tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với bệnh viêm da nổi cục.

Tính đến ngày 17/2, bệnh viêm da nổi cục đã xuất hiện trên đàn gia súc 124 con, thuộc 9 xã của huyện Cẩm Xuyên. Cùng với đó, ở địa bàn, dịch tả lợn châu Phi cũng đang diễn biến phức tạp.

Hà Tĩnh: Tập trung khống chế, không để lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc

Tính đến ngày 17/2, dịch viêm da nổi cục đã xuất hiện trên 124 con trâu, bò 124 thuộc 9 xã của huyện Cẩm Xuyên.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đang có diễn biến phức tạp. Đến nay, trên 6 huyện, thị, thành phố của Hà Tĩnh có 542 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó số chết, tiêu hủy 38 con. Đây là loại dịch bệnh mới nên vẫn chưa có phác đồ điều trị cụ thể, hiệu quả.

Hà Tĩnh: Tập trung khống chế, không để lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên)

Đối với phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị cơ quan chuyên môn, ngành nông nghiệp và các địa phương không trông chờ vào nguồn vắc-xin mà cần chủ động rà soát lại từng địa bàn, có giải pháp khả thi khống chế, hạn chế lây lan dịch bệnh, từ đó rút kinh nghệm cho địa phương khác.

Thực hiện khẩn cấp các biện pháp đồng bộ để xử lý, bao vây, khống chế, dập các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng; hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi… bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt các mầm bệnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.