Cảnh sát Busan triệt phá đường dây gồm 3 môi giới và 18 thí sinh gian lận trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn tổ chức ở Hà Nội.
Hàng nghìn thí sinh có mặt tại Đại học Lao động Xã hội (Hà Nội) để dự kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 do Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cùng Cơ quan phát triển nguồn lực Hàn Quốc tổ chức vào ngày 9/10/2016. Ảnh: VnExpress.
Vụ gian lận diễn ra trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 với sự tham gia của khoảng 2.400 thí sinh người Việt Nam ở trình độ sơ cấp, Chosunilbo đưa tin ngày 26/9.
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 3 người môi giới và 18 thí sinh gian lận tại sân bay quốc tế Gimhae, phía tây thành phố cảng Busan, Hàn Quốc vào ngày 15/9 khi những người này đang làm thủ tục nhập cảnh.
Cảnh sát cho biết ba nghi can môi giới cho hoạt động thi hộ đang bị giam giữ, còn 18 thí sinh gian lận sẽ bị trục xuất về nước.
Kỳ thi TOPIK được Viện giáo dục quốc tế quốc gia Hàn Quốc tổ chức hằng năm dành cho các đối tượng đối tượng là những người nước ngoài hoặc những kiều bào Hàn Quốc không sử dụng tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Người lao động Việt Nam muốn đi làm việc tại Hàn Quốc bắt buộc phải tham dự và đạt yêu cầu trong kỳ thi này.
Cảnh sát Hàn Quốc đã công bố cách thức gian lận của đường dây thi hộ người Việt. Theo đó, một nghi can trong đường dây là một nam giới Việt Nam 27 tuổi, có bằng thạc sĩ của trường đại học Quốc gia Seoul, được phân công tham dự kỳ thi TOPIK. Sau khi hoàn thành bài thi kéo dài 100 phút chỉ trong vòng 20 phút, người này sẽ mang đáp án ra bên ngoài cho hai nghi can còn lại. Là quản lý của một trung tâm du học và ngoại ngữ, hai người này cử khoảng hơn 10 nhân viên đi phân phát đáp án cho 18 thí sinh tại điểm thi.
Tất cả các thí sinh gian lận đều đạt đủ điểm tiếng Hàn và xin được thị thực lao động học nghề gò hàn một năm ở một trường cao đẳng tại Ulsan, thành phố lớn thứ 7 nằm ở phía đông nam Hàn Quốc.
Theo cảnh sát, mỗi thí sinh gian lận phải trả 15 triệu won (hơn 12.000 USD) cho các tay môi giới.
Thủ tướng Israel cho biết đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về "hành động anh hùng đã cứu một thảm họa không chỉ đối với Israel, mà còn ảnh hưởng đến hàng không toàn cầu".
Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 5 nghi phạm với các cáo buộc tham nhũng, gian lận sử dụng công nghệ và rửa tiền. Một số đối tượng người Trung Quốc liên quan vẫn đang lẩn trốn.
Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia.
Dù Washington để ngỏ khả năng đàm phán thỏa thuận trong vài tuần tới, các biện pháp siết chặt thương mại mới giữa Mỹ và Canada đã chính thức bước sang giai đoạn căng thẳng hơn.
Hiện tượng "mưa đứng yên" do biến đổi khí hậu cùng hạ tầng quá tải khiến Bangkok chìm trong biển nước, phơi bày những lỗ hổng lớn trong chiến lược chống ngập.
Hai năm sau cuộc không kích nhằm vào khu vực chỉ huy của Hezbollah tại vùng ngoại ô phía Nam Beirut khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng, một số sĩ quan Israel tham gia chiến dịch đã tiết lộ thêm thông tin về quá trình thu thập tình báo và ra quyết định tiến hành cuộc tấn công.
Sau nhiều tháng chuẩn bị, một quốc gia Đông Nam Á vừa hoàn tất việc tiếp nhận và đưa vào hoạt động một tàu sân bay đã qua sử dụng, đánh dấu bước đi mới trong quá trình mở rộng năng lực hải quân.
Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.
Liên minh châu Âu (EU) có thể thu phí xử lý 2 euro đối với mỗi mặt hàng trong các lô hàng thương mại điện tử nhập khẩu từ các nước ngoài khối, dự kiến từ ngày 1/11/2026.
Từ một nhóm du kích, Houthi đã trở thành lực lượng có tên lửa và thiết bị bay không người lái, khai thác cả địa hình lẫn sự chia rẽ ở Yemen để kiểm soát cửa ngõ Biển Đỏ.
Theo UNCTAD, 92% cơ sở kinh tế của Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy. GDP bình quân đầu người hàng ngày của Gaza là 0,58 USD. Giá cả cao hơn 274% so với năm 2022.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hai nước diễn ra trong chưa đầy nửa năm là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ Trung - Mỹ.
Hồi tháng trước, Ủy ban châu Âu cho biết EU sẽ chuyển cho Ukraine 1,4 tỷ euro (1,6 tỷ USD) trích từ tiền lãi của số dư tiền mặt, vốn là một phần tài sản thuộc Ngân hàng trung ương Nga bị EU đóng băng.
Nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, chạm mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ USD, chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi, gây lo ngại về tài chính toàn cầu.
Phía Mỹ tổ chức nghi lễ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trọng thể với thảm đỏ dài 100 feet (30 mét) trải dưới chân cầu thang máy bay, đội danh dự gồm 21 người bố trí hai bên thảm đỏ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai bên đã thảo luận khả năng đạt được một thỏa thuận lớn hơn, thay vì chỉ giải quyết từng vấn đề nhỏ lẻ.
Dải Gaza đã bị tàn phá nghiêm trọng kể từ khi phong trào Hamas tiến hành cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023, kéo theo chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel.
Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump gặp nhau tại Washington trong tuần này, hai người mang theo những tính toán địa - chính trị hoàn toàn khác nhau.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!