Hành động thiết thực, sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Hà Tĩnh đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Lan tỏa tinh thần nghị quyết đại hội

Với quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công, mỗi đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đều tổ chức hội nghị thông tin nhanh về kết quả đại hội, đồng thời chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hành động thiết thực, sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Chương trình nghị quyết được tổ chức quy mô cấp tỉnh từ đầu tháng 12/2020.

Ở tỉnh, đầu tháng 12/2020, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã được tổ chức cho gần 700 cán bộ cốt cán trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim II (Hương Sơn) Cao Kỷ Vị chia sẻ: “Là một cán bộ cơ sở, được trực tiếp tiếp thu nội dung các chuyên đề từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nghe ý kiến phát biểu tâm huyết, đổi mới của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tôi như được tiếp thêm niềm tin, động lực mới. Tôi sẽ cố gắng lan tỏa tinh thần này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương để mọi người cùng chung sức, đồng lòng vì mục tiêu chung của tỉnh”.

Cùng với cấp tỉnh, hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội cũng được tổ chức ở các địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể gắn với triển khai kỹ chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới ở mỗi địa phương. Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết được chuyển tải đến tận từng thôn, xóm, tổ dân phố bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt chi bộ, hội họp, qua hệ thống truyền thanh…

Cấp ủy các cấp cũng sớm tổ chức họp bàn ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; chương trình hành động thực hiện nghị quyết; xác định các chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề thiết thực trong giai đoạn mới.

Hành động thiết thực, sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hà Tĩnh xây dựng trình Hội đồng thẩm định.

Quyết tâm cao từ tỉnh đến cơ sở

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với không ít khó khăn do trải qua một thời gian khá dài chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Để thực hiện mục tiêu sớm cải thiện đời sống Nhân dân như nghị quyết đại hội đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hành động thiết thực, sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Các doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng đã khởi động năm mới 2021 với nhiều tín hiệu tích cực.

Chuyển động cùng mục tiêu của tỉnh, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên là một trong những đơn vị kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 01, trong đó chú trọng hỗ trợ cây, con giống sản xuất trong vụ đông này và vụ xuân sắp tới; rà soát các hộ dân, thôn, xóm cần hỗ trợ xây dựng nhà tránh bão, lũ; tập trung rà soát hạ tầng để duy tu bảo dưỡng, khôi phục, kịp thời phục vụ đời sống nhân dân.

Hành động thiết thực, sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Người dân xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) triển khai phá bờ thửa nhỏ trong sản xuất lúa. (Ảnh Phan Trâm)

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh cho biết: “Nội dung Nghị quyết 01-NQ/TU chính là nền móng để huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển KT-XH hằng năm, gắn với đảm bảo yêu cầu về phòng ngừa, chủ động ứng phó với thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu”.

Song song với nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt, nhiều địa phương cũng đang tập trung ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm từng bước hiện thực hóa các mũi đột phá mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng cho biết: “Việc tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn là 1 trong 3 mũi đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Bởi vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã ban hành nghị quyết chuyên đề đầu tiên về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025”.

Hành động thiết thực, sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Việc tập trung ruộng đất, hình thành cánh đồng lớn thuận lợi hơn cho việc cơ giới hóa trong sản xuất, canh tác cùng loại giống. Ảnh Thanh Hoài.

Theo đó, vụ xuân 2021, Huyện ủy Can Lộc giao mỗi xã, thị trấn triển khai thí điểm một mô hình sản xuất tập trung với quy mô tối thiểu 20 ha; toàn huyện phấn đấu đạt ít nhất 400 ha cánh đồng tập trung. Lộ trình đến năm 2022, đạt 1.200 ha và đến 2025 đạt trên 50% diện tích trồng lúa toàn huyện (trên 4.500 ha).

Đưa nghị quyết vào cuộc sống trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: “Thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh chỉ có thể được khẳng định ở quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết, chương trình hành động. Vì vậy, các địa phương, đơn vị, đội ngũ cán bộ cốt cán cần chung sức, đồng lòng tập trung đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm, hành động thiết thực, hiệu quả”.

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Sáng 22/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Báo Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ thời gian qua và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận Báo Hà Tĩnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Khi chính quyền địa phương 2 cấp được thực thi trên cả nước và Hà Tĩnh, chính quyền cấp xã sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới, đòi hỏi tầm vóc của cán bộ, công chức phải khác trước rất nhiều.
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Tình cảm yêu kính Bác Hồ, việc học tập và làm theo Bác từ lâu đã trở thành mạch nguồn thiêng liêng, hun đúc ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.