Hành trình “giảm nghèo, tăng khá và giàu bền vững” ở Đức Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, công tác giảm nghèo ở xã Đức Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

IMG_9394 copy.jpg
Chị Lê Thị Tâm (thôn Thanh Bình) phấn khởi bên vườn cam trĩu quả của gia đình.

Từng hộ là hộ khó khăn nhiều năm liền, gia đình chị Lê Thị Tâm (thôn Thanh Bình) đã vươn lên trở thành hộ khá nhờ sự đồng hành, tiếp sức của chính quyền địa phương.

Chị Tâm cho biết: "Năm 2015, được Hội Nông dân xã tư vấn, hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với lãi suất ưu đãi, gia đình tôi đã mạnh dạn phá bỏ hơn 1 ha vườn đồi cây tạp để trồng cam. Sau nhiều năm cần mẫn chăm sóc, vườn cam đã đem về “quả ngọt”, mỗi vụ xuất bán ra thị trường hơn 10 tấn quả, với giá bình quân khoảng 20 nghìn đồng/kg, sau trừ chi phí, cho nguồn thu khoảng gần 200 triệu đồng”.

Ngoài trồng cam, gia đình chị Tâm còn chăn nuôi thêm trâu, bò, gà để nâng cao thu nhập. Từ bàn tay yêu lao động và sự giúp đỡ tận tình của hội nông dân xã, gia đình chị đã có cuộc sống sung túc; trở thành tấm gương, động lực để bà con trong thôn học hỏi, nỗ lực vươn lên.

e1795655-effb-46a5-ae3d-7e3fd49c4021 copy.jpg
Được các cấp hỗ trợ vay vốn, người dân xã Đức Lĩnh có thêm điều kiện để phát triển kinh tế.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lĩnh Nguyễn Văn Thanh cho biết: “Ngoài chị Tâm, hiện tại, Hội đang hỗ trợ 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với dư nợ hơn 8,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp các gia đình có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát, giúp đỡ bà con được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi khác để có thêm điều kiện vươn lên”.

Sau nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp, niềm mơ ước được sống trong căn nhà khang trang của gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn và bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Yên Du đã trở thành hiện thực. Ông Hoàn là thương binh hạng 3/4, hai ông bà tuổi cao, không đủ điều kiện để làm nhà mới. Biết hoàn cảnh của ông bà, tháng 2/2023, Ban Chỉ đạo 22 huyện Vũ Quang đã phối hợp đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công và trao hỗ trợ 70 triệu đồng nhằm giúp gia đình xây dựng ngôi nhà ở kiên cố.

IMG_0411 copy.jpg
Ngôi nhà mới khang trang của gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt và ông Nguyễn Văn Hoàn ở thôn Yên Du.

Ông Hoàn phấn khởi chia sẻ: “Từ nguồn hỗ trợ trên và cùng với sự giúp đỡ của người thân, vợ chồng tôi đã đã xây được căn nhà rộng 80 m2. Đây là nguồn động lực để chúng tôi nỗ lực vươn lên, chăm lo phát triển sản xuất, đóng góp tích cực vào các phong trào của địa phương”.

Niềm vui của ông Hoàn cũng là cảm xúc chung của nhiều hộ dân được hỗ trợ xây nhà ở xã Đức Lĩnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn xã đã khởi công xây dựng 30 ngôi nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua đó, giúp bà con an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

0bf835598db928e771a8 copy.jpg
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, công tác giảm nghèo ở xã Đức Lĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Ngoài hỗ trợ vay vốn, huy động các nguồn lực làm nhà ở, những năm qua, xã Đức Lĩnh cũng luôn tích cực phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện trong việc rà soát các đối tượng khó khăn để hỗ trợ các mô hình sinh kế (trồng cây ăn quả, chăn nuôi…) nhằm giúp bà con cải thiện thu nhập.

Được biết, toàn xã Đức Lĩnh hiện đã xây dựng được hơn 405 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, trong đó có nhiều mô hình cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt hơn 56,2 triệu đồng/người/năm; đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Sự linh hoạt trong việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng các mô hình kinh tế, hỗ trợ làm nhà ở... đã góp phần tạo ra diện mạo mới cho địa phương trên hành trình “giảm nghèo, tăng khá và giàu một cách bền vững”. Đến nay, toàn xã còn 72 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 4,67%, giảm 15 hộ so với đầu năm 2023); hộ cận nghèo còn 73 hộ (chiếm tỷ lệ 4, 69%, giảm 25 hộ so với đầu năm 2023). Thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của cấp trên và đa dạng các hình thức giảm nghèo để giúp các hộ khó khăn ổn định, từng bước vươn lên cuộc sống, chung sức cùng xã trên hành trình xây dựng NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Xuân Thê - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Talkshow: Thực hiện chính sách ưu đãi người có công bằng cả trái tim

Talkshow: Thực hiện chính sách ưu đãi người có công bằng cả trái tim

Những năm qua, cùng với tập trung phát triển KT-XH, các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh cũng triển khai đồng bộ hệ thống chính sách ưu đãi về người có công với cách mạng bằng cả trái tim. Xung quanh vấn đề này, Báo Hà Tĩnh có cuộc trò chuyện với ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và ông Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn.
Thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh nhân ngày 27/7

Thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh nhân ngày 27/7

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà tại các cơ sở chăm sóc, điều trị thương binh, bệnh binh và các gia đình người có công ở Nghệ An, Hà Tĩnh.
Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 21/7, đoàn cán bộ của Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng ban làm trưởng đoàn phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách ở Hà Tĩnh.
Nghĩa tình tháng Bảy

Nghĩa tình tháng Bảy

Tháng Bảy về, các thương binh, bệnh binh và thân nhân những người có công với cách mạng ở Hà Tĩnh lại thêm ấm lòng bởi những nghĩa cử tri ân của các cấp ngành và toàn xã hội.
Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng thêm 15% mức trợ cấp hiện hưởng

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được tăng thêm 15% mức trợ cấp hiện hưởng

Bộ Nội vụ cho biết, mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc sẽ được tăng thêm 15% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2024 theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Những quyền lợi khi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025

Những quyền lợi khi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2025, người nhận trợ cấp hưu trí xã hội, bên cạnh khoản tiền theo tháng, còn được nhận bảo hiểm y tế (BHYT), đến khi chết được tổ chức, cá nhân lo mai táng, nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.