HLV Troussier muốn thắng đẹp Indonesia

Một ngày trước khi sang Indonesia đá vòng loại World Cup 2026, HLV Philippe Troussier khẳng định mục tiêu của Việt Nam không chỉ là chiến thắng mà còn là cách thắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước trận lượt đi trên sân của Indonesia vào ngày 21/3, Việt Nam gặp nhiều bất lợi. Đội tuyển mất một loat trụ cột như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tuấn Anh hay Phạm Tuấn Hải vì chấn thương, trong khi đối thủ vừa tăng cường 10 cầu thủ nhập tịch - vốn có gốc gác Indonesia nhưng sinh ra, lớn lên và đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia châu Âu, chủ yếu là Hà Lan.

Trong cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội tuyển, ở vòng bảng Asian Cup 2023, Việt Nam nhận thất bại 0-1 trong trận đấu Indonesia nhỉnh hơn về lối chơi, cơ hội cũng như con người. Trận đấu đó phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của các học trò HLV Troussier, khi nó chấm dứt mạch tám năm bất bại trước đối thủ từ xứ vạn đảo.

HLV Troussier trao đổi cùng các tuyển thủ Việt Nam trên sân tập ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngày 15/3. Ảnh: Lâm Thoả
HLV Troussier trao đổi cùng các tuyển thủ Việt Nam trên sân tập ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ngày 15/3. Ảnh: Lâm Thoả

Bên cạnh đó, Indonesia còn được thi đấu trên sân nhà Gelaro Bung Karno, có sức chứa khoảng 80.000 người. Tuy nhiên, HLV Troussier khẳng định mục tiêu của Việt Nam không gì ngoài chiến thắng. "Chiến thắng đồng nghĩa với việc hiện thực hoá mục tiêu đi sâu hơn, xa hơn của Việt Nam ở đấu trường châu Á", HLV Troussier nói trong cuộc gặp lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF sáng nay. "Dù vậy, con đường để đạt được mục tiêu đó không hề bằng phẳng, không hề dễ dàng. Các cầu thủ của tôi là những chiến binh. Họ luôn nỗ lực mỗi ngày, chứng tỏ mỗi ngày, trong mỗi buổi tập, để hướng tới mục tiêu không chỉ giành chiến thắng mà còn là cách thắng".

Đội tuyển hội quân tập luyện tại Hà Nội từ 13/3, với 33 cầu thủ. Khoảng 19h30 tối nay, HLV Troussier sẽ công bố danh sách 28 người được lựa chọn sang Indonesia.

Về vấn đề này, nhà cầm quân người Pháp nói, với định hướng dành cho những học trò đang ngồi phía dưới: "Các cầu thủ được sang Indonesia hay không đều là một tập thể, là một khối. Chúng ta đại diện cho niềm tự tôn người Việt Nam, khôn ngoan trong chiến thuật, bình tĩnh trên sân. Đây là cuộc chiến, chúng ta luôn nỗ lực hết mình. Tôi tin các cầu thủ. Tôi sẽ định hướng, chỉ đường cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau thành công".

Dự kiến, ngày mai đội tuyển sẽ bay sang thủ đô Jakarta và có hai ngày chuẩn bị cho trận lượt đi với chủ nhà Indonesia. Ngày 26/3, thầy trò Troussier đá lượt về với đối thủ này trên sân Mỹ Đình.

Hai trận đấu này được cho là có ý nghĩa quyết định đến khả năng đi tiếp của hai đội. Việt Nam hiện đứng thứ hai bảng F với ba điểm, còn Indonesia được một điểm và đang đứng cuối cùng Philippines. Một trong hai tấm vé nhiều khả năng thuộc về đội mạnh nhất và đang đứng đầu bảng với sáu điểm là Iraq.

Ở vòng loại kỳ trước, Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã lập kỳ tích vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, không dễ để tái lập thành tích lần trước, nhưng ông tin tưởng rằng với tinh thần không từ bỏ, luôn có ý chí vượt khó vươn lên của người Việt Nam, đội tuyển sẽ hoàn thành được mục tiêu đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

vnexpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast