Học sinh tự chế pháo nổ: Mối nguy từ không gian mạng

(Baohatinh.vn) - Chỉ vài cú chạm trên điện thoại, học sinh Hà Tĩnh đã có thể mua các loại tiền chất chế pháo. Các vụ việc được phát hiện đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn...

Cuối tháng 12/2025, từ nguồn tin nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Sơn Tây tiến hành kiểm tra, vận động em Đ.S.Đ (SN 2008, trú xã Sơn Tây) giao nộp số vật liệu dùng để chế tạo pháo nổ. Theo đó, lực lượng chức năng đã vận động thu hồi khối lượng lớn tang vật nguy hiểm gồm: 212 cm dây pháo với 192 quả pháo hình trụ tự chế, 91 quả pháo bi; 8 quả pháo kích thước 5x13 cm cùng 400g tiền chất các loại.

bqbht_br_4.jpg
Cơ quan công an làm việc với em Đ.S.Đ (xã Sơn Tây) về hành vi tự mua bán các loại tiền chất trên mạng để chế tạo pháo nổ.

Làm việc với cơ quan công an, Đ. thừa nhận đã tự đặt mua các tiền chất qua sàn thương mại điện tử TikTokShop sau khi xem nhiều video hướng dẫn chế tạo pháo được đăng công khai trên YouTube. “Em thấy người ta bán nhiều, clip hướng dẫn cũng rất chi tiết nên không nghĩ đó là hành vi vi phạm pháp luật. Vì tò mò, thích thử nghiệm nên em làm theo, không lường được mức độ nguy hiểm” – em Đ.S.Đ cho hay.

Vụ việc trên chỉ là một trong nhiều trường hợp đã được phát hiện trong thời gian qua. Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), từ cuối tháng 12/2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp với công an các xã phát hiện 4 trường hợp học sinh tự chế tạo pháo nổ. Qua đó, đơn vị đã vận động thu hồi 3,9 kg tiền chất và 5,1 kg pháo thành phẩm do các em tự chế tạo. Những con số này cho thấy nguy cơ cháy nổ, tai nạn thương tâm hoàn toàn có thể xảy ra nếu không kịp thời ngăn chặn.

bqbht_br_2.jpg
Công an xã Tùng Lộc vận động, thu hồi pháo nổ do 1 học sinh trên địa bàn tự chế.

Thiếu tá Lê Sỹ Bảo Lộc – Phó Trưởng Công an xã Tùng Lộc cho biết: “Sau khi đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả và chế tài xử lý hành vi chế tạo pháo nổ, một học sinh lớp 9 trên địa bàn đã chủ động giao nộp 600g bột than, 400g lưu huỳnh và 7 quả pháo tự chế. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền mạnh qua mạng xã hội, trường học; tăng cường nắm tình hình địa bàn, phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi mua bán, tàng trữ, chế tạo pháo nổ trước, trong và sau Tết”.

Một thực trạng đáng lo ngại là hiện nay các loại tiền chất được rao bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử dưới những từ khóa "trá hình" như: “phân bón cho hoa”, “bột tẩy rong rêu”, “chất tẩy trắng công nghệ Đức”… Nội dung quảng cáo mập mờ, không ghi rõ thành phần, công dụng nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Chỉ cần vài thao tác đặt hàng trực tuyến, người mua, trong đó có không ít học sinh đã dễ dàng tiếp cận các hóa chất nguy hiểm.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_1.jpg
Tang vật pháo hoa do học sinh Hà Tĩnh tự chế.

Trung tá Trần Anh Đức – Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cảnh báo: “Không gian mạng đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho hoạt động mua bán tiền chất trái phép. Trong khi đó, nhận thức pháp luật của một bộ phận học sinh còn hạn chế, dễ bị cuốn theo các video mang tính kích thích, câu view. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng tiền chất để chế tạo pháo nổ; nhất là với đối tượng học sinh, thanh thiếu niên”.

bqbht_br_0.jpg
Video đăng bán các loại tiền chất công khai trên sàn thương mại điện tử TikTokShop.

Tết Nguyên đán đang đến gần, việc siết chặt quản lý không gian mạng, kiểm soát hành vi mua bán tiền chất và nâng cao nhận thức cho học sinh là yêu cầu cấp bách. Ngăn chặn tình trạng học sinh tự chế pháo nổ không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn đòi hỏi sự vào cuộc từ gia đình. Phụ huynh cần quan tâm, theo dõi sát hoạt động của con em trên không gian mạng, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường và định hướng sử dụng internet an toàn, tránh để sự tò mò nhất thời dẫn đến những hậu quả pháp lý và nguy cơ mất an toàn.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

"Bão bụi" trên đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15

"Bão bụi" trên đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15

Ô nhiễm môi trường trên tuyến Quốc lộ 15 và đường Hồ Chí Minh đoạn từ ngã ba Khe Giao lên xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang trở thành nỗi lo thường trực của người tham gia giao thông và các hộ dân sống bên đường.
Chỉ đạo khẩn trương cứu hộ vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người tử vong

Chỉ đạo khẩn trương cứu hộ vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người tử vong

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai thông tin chính thức: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-61406 bị lật. Hậu quả làm 9 người tử vong (trong đó 8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu) và 9 người bị thương.
Cháy lúc rạng sáng, 4 người tử vong trong căn nhà ven quốc lộ

Cháy lúc rạng sáng, 4 người tử vong trong căn nhà ven quốc lộ

Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà ven quốc lộ 14, thuộc khu vực chợ Đoàn Kết (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, một cháu bé sơ sinh bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu.
Mượn đường công vụ - hoàn trả nỗi lo!

Mượn đường công vụ - hoàn trả nỗi lo!

Việc mượn đường để thi công là cần thiết cho mỗi dự án. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành và các tuyến đường được “hoàn trả”, thì nhiều người dân xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh) lại bắt đầu nỗi lo mới.