Hơn 144 tỷ đồng giúp người dân vùng bãi ngang Hà Tĩnh phát triển kinh tế

(Baohatinh.vn) - Tận dụng các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), 3.769 hộ dân vùng bãi ngang huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên từng bước làm giàu.

Hơn 144 tỷ đồng giúp người dân vùng bãi ngang Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Vườn rau ngót của gia đình anh Hà - chị Thương (thôn Nam Văn, xã Thạch Văn) cho thu nhập 200.000 đồng/ngày

Năm 2018, được địa phương khâu nối, gia đình anh Phạm Viết Hà (thôn Nam Văn, xã Thạch Văn, Thạch Hà) đã đứng ra vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà để cải tạo vườn tạp và phát triển kinh tế vườn.

Với số vốn vay 30 triệu đồng, anh Hà thuê máy móc san ủi mặt bằng, mua máy bơm để xây dựng hệ thống tưới và mua cây giống để “phủ xanh” khu vườn rộng 1.500 m2 bằng cây rau ngót. Chỉ sau một thời gian ngắn, vườn rau ngót của gia đình anh Hà đã đưa lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Hơn 144 tỷ đồng giúp người dân vùng bãi ngang Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Anh Phạm Viết Hà quy hoạch lại vườn, đào ao thả cá để phát triển kinh tế

Anh Phạm Viết Hà cho biết: “Chiều tối, 2 vợ chồng lại ra vườn hái rau ngót, 4h sáng thì vợ tôi chở lên thành phố nhập cho các thương lái. Trung bình mỗi ngày, gia đình thu nhập 200.000 đồng từ tiền bán rau. Cũng nhờ vốn vay từ Ngân hàng CSXH, chúng tôi có cơ hội cải tạo vườn và phát triển kinh tế như hiện nay”.

Hơn 144 tỷ đồng giúp người dân vùng bãi ngang Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Chị Bùi Thị Thảo (thôn Trung Văn, xã Thạch Văn) vay 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH phát triển mô hình chăn nuôi gà

Gia đình chị Bùi Thị Thảo (thôn Trung Văn, xã Thạch Văn) cũng vay 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà để phát triển mô hình chăn nuôi gà.

Chị Thảo cho biết: “Sau khi vay vốn, tôi đầu tư xây 3 chuồng gà tại vườn và thả nuôi hơn 1.000 con gà. Cứ 3 tháng, gà xuất chuồng 1 lần, mang về cho gia đình từ 7 – 10 triệu đồng. Nuôi gà hiệu quả nên hiện nay, tôi dự định sẽ xây thêm chuồng trại để thả nuôi thêm”.

Hơn 144 tỷ đồng giúp người dân vùng bãi ngang Hà Tĩnh phát triển kinh tế

70% vốn vay Ngân hàng CSXH được người dân các xã bãi ngang Thạch Hà dùng để xây dựng và phát triển mô hình chăn nuôi.

Thực tiễn cho thấy, ngoài việc hỗ trợ vay vốn, Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà còn tích cực tư vấn người dân xây dựng các mô hình kinh tế gắn với thế mạnh vùng miền. Tại xã Thạch Trị – một trong những địa phương có dư nợ lớn nhất trên địa bàn toàn huyện, thông qua vốn vay của Ngân hàng CSXH, địa phương đã xây dựng được 62 mô hình kinh tế, 15 vườn mẫu cho thu nhập cao.

Ông Nguyễn Hồng Loan – Bí thư Đảng ủy xã Thạch Trị cho hay: “Nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của người dân các xã bãi ngang. Từ nguồn vốn này, các hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Hơn 144 tỷ đồng giúp người dân vùng bãi ngang Hà Tĩnh phát triển kinh tế

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà thẩm định hồ sơ cho người dân vay vốn

Theo thống kê của Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà, thông qua nhiều chính sách cho vay tín dụng nông nghiệp, nông thôn, đơn vị đã hỗ trợ 3.769 hộ dân ở 8 xã vùng bãi ngang huyện Thạch Hà vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt hơn 144 tỷ đồng; bao gồm các xã: Thạch Văn, Thạch Hội, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Khê, Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Bàn.

Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà Phạm Ngọc Cương cho biết: “Đây là vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề của dự án mỏ sắt Thạch Khê nên việc phát triển kinh tế đã từng rất khó khăn. Mặc dù vậy, khoảng 2 năm trở lại đây, nhờ sự định hướng của chính quyền địa phương, người dân đã chú trọng đầu tư phát triển kinh tế”.

Theo đó, số hộ vay và tổng vốn vay ở các xã vùng bãi ngang hiện đang thuộc tốp cao trong toàn huyện. Trong đó, 70% nguồn vốn để phát triển chăn nuôi; 20% nguồn vốn nuôi trồng thủy sản và 10% để trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. Đặc biệt, có 6/8 xã vùng bãi ngang huyện Thạch Hà không để phát sinh nợ quá hạn.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.