Số người chết vì lũ quét, lở đất ở Indonesia và Đông Timor cuối tuần qua đã vượt 157, trong khi hàng chục người vẫn mất tích.
Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia hôm nay thông báo đã ghi nhận 130 người chết tại một nhóm đảo xa xôi gần nước láng giềng Đông Timor, quốc gia cũng ghi nhận 27 người thiệt mạng vì lũ quét, lở đất từ cuối tuần qua.
Lực lượng cứu hộ ở Indonesia đang tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm hơn 70 người vẫn mất tích và huy động cả máy đào để dọn dẹp đống đổ nát. Mưa lớn xối xả do bão Seroja đã gây lũ quét và lở đất từ ngày 3/4, tàn phá nhiều khu vực ở nước này, khiến hàng nghìn người phải sơ tán.
Giới chức Indonesia cho biết hàng nghìn ngôi nhà, nhiều bệnh viện, trường học và cầu cống, đường giao thông bị phá hủy do lũ quét, lở đất. Người phát ngôn cơ quan quản lý thảm họa Indonesia Raditya Djati nhận định tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp trong vài ngày tới.
Trận lũ quét tàn phá khu vực đảo Lembata, tỉnh Đông Flores, hôm 4/4, khiến cây cối đổ rạp và nhiều căn nhà tốc mái. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joko Widodo đã gửi lời chia buồn tới người dân chịu ảnh hưởng từ lũ quét, lở đất, đồng thời kêu gọi mọi người tuân thủ chỉ đạo của lực lượng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường.
“Tôi đã yêu cầu tiến hành các nỗ lực ứng phó thiên tai khẩn trương nhất có thể, chẳng hạn như hỗ trợ dịch vụ y tế, cung cấp dịch vụ hậu cần và các nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán”, Tổng thống Widodo nói.
Tại Đông Timor, thủ đô Dili cũng trải qua lũ quét nghiêm trọng, gây đứt gãy nhiều đoạn đường và làm ngập lụt cả phủ tổng thống. Phó thủ tướng Đông Timor Jose Reis cho biết đây là thảm họa tồi tệ nhất ở khu vực này trong 40 năm qua.
Do để xuất hiện các nội dung không lành mạnh, thông tin sai sự thật về Nga và không gỡ bỏ khi được yêu cầu, Tòa án quận Taganskiy thủ đô Moskva của Nga đã phạt Google mức 45.455 USD.
Các cuộc đụng độ trong tuần này giữa sinh viên biểu tình và cảnh sát đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 105 người, và đặt ra thách thức lớn với chính phủ của Thủ tướng Hasina sau 15 năm cầm quyền.
Tình trạng vô chính phủ đang lan rộng ở Dải Gaza, với nạn cướp bóc tràn lan, các vụ giết người, nổ súng đặt người dân đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Lực lượng chức năng tỉnh Bokeo, miền Bắc của Lào vừa thu giữ 2.042.000 viên ma túy tổng hợp amphetamine và 960 kg ma túy đá trên 1 xe đầu kéo chở phân bón.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tính đến 3h ngày 18/7 (giờ địa phương), công tác cứu hộ trong vụ cháy tại trung tâm thương mại Cửu Đỉnh ở thành phố Tự Cống thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, đã kết thúc. Vụ cháy đã làm tổng cộng 16 người thiệt mạng.
Trong vòng 30 phút sau vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania của cựu Tổng thống Donald Trump ngày 13/7, cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã sử dụng hệ thống hồ sơ Byzantine lưu trữ hồ sơ bán súng trong hàng thập kỷ để xác định danh tính thủ phạm 20 tuổi.
Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo sẽ tập trung vào vấn đề năng lượng, tự do hàng hải và trao đổi tù binh.
Thị trường bất động sản suy thoái kéo dài, tình trạng việc làm bấp bênh... là hai trong nhiều nguyên nhân khiến kinh tế Trung Quốc suy giảm trong quý 2 năm nay.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã xác định Thomas Matthew Crooks (20 tuổi), là nghi phạm trong vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Pennsylvania hôm 13/7.