Ông Putin nêu điều kiện để đạt hòa bình lâu dài ở Ukraine

Tổng thống Putin cho rằng việc NATO lôi kéo Kiev gia nhập là nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine, điều cần được loại bỏ để đạt hòa bình bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Trung Quốc hôm 1/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết phương Tây đã cố gắng đưa Ukraine vào quỹ đạo của mình trước khi tìm cách lôi kéo Kiev gia nhập NATO.

"Để giải quyết vấn đề Ukraine một cách bền vững và lâu dài, nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng cần phải được loại bỏ. Đó là điều tôi vừa đề cập và đã nhiều lần nhắc đến", ông Putin nói, thêm rằng "sự cân bằng hợp lý trong lĩnh vực an ninh" cũng cần được khôi phục.

Lãnh đạo Nga tiết lộ những vấn đề mà ông đã nhất trí với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Alaska vào tháng trước đã mở đường cho hòa bình tại Ukraine. Ông cho biết sẽ thảo luận về vấn đề này với các lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO.

"Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực và đề xuất của Trung Quốc cũng như Ấn Độ nhằm tạo điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine", ông Putin nói. "Tôi hy vọng những đồng thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh gần đây ở Alaska cũng sẽ góp phần hướng tới mục tiêu này".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân, Trung Quốc hôm 1/9. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân, Trung Quốc hôm 1/9. Ảnh: AP

Tổng thống Putin cho biết đã thảo luận chi tiết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kết quả cuộc gặp ở Alaska, cũng như về nỗ lực "đang được triển khai" để giải quyết xung đột tại Ukraine. Ông Putin sẽ cung cấp thêm thông tin trong các cuộc hội đàm song phương với giới lãnh đạo Trung Quốc và các nước khác.

Tại hội nghị thượng đỉnh năm 2008, NATO nhất trí sẽ kết nạp Gruzia và Ukraine trong tương lai, nhưng không nêu thời điểm cụ thể. Ukraine hồi năm 2019 sửa đổi hiến pháp để bổ sung mục tiêu trở thành thành viên đầy đủ của NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Khi phát động chiến dịch tại Ukraine vào đầu năm 2022, Nga tuyên bố một trong những mục tiêu là ngăn NATO mở rộng về phía đông. Hãng thông tấn Reuters hồi tháng 5 cho biết một trong những điều kiện mà ông Putin đưa ra để kết thúc chiến dịch tại Ukraine là phương Tây đưa ra cam kết bằng văn bản về việc dừng hành động trên, cũng như gỡ bỏ một phần lệnh cấm vận nhằm vào Nga.

Ông Putin đưa ra tuyên bố mới trong bối cảnh nỗ lực hòa đàm về xung đột Ukraine đang bị đình trệ, khi khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine ngày một trở nên mờ nhạt bất chấp tín hiệu lạc quan ban đầu.

Lãnh đạo Pháp và Đức hôm 29/8 đe dọa thúc đẩy lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga nếu Tổng thống Putin không đồng ý gặp người đồng cấp Ukraine. Điện Kremlin nói ông Putin không loại trừ khả năng này, song cho rằng cuộc gặp cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể "hoàn tất công việc trước hết cần được thực hiện ở cấp độ chuyên viên".

vnexpress.net

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.