Hương Sơn mở rộng diện tích trồng ngô ngọt

(Baohatinh.vn) - So với giống ngô truyền thống, giống ngô ngọt, hay còn gọi là ngô Hybrix được trồng thử nghiệm tại xã Sơn Tây, Sơn Tiến, Sơn Ninh và xã Kim Hoa (Hương Sơn – Hà Tĩnh) có nhiều ưu thế nổi bật cần được nhân rộng.

Sáng 7/3, tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình sản xuất ngô ngọt liên kết giữa huyện Hương Sơn và Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (TP Tam Điệp – Ninh Bình).

Lãnh đạo huyện Hương Sơn cùng đại diện các địa phương trên địa bàn huyện tham dự.

Mô hình trồng ngô ngọt được triển khai thí điểm vào đầu tháng 11/2023 với diện tích 13 ha, trong đó ở Sơn Tây có diện tích 3 ha, Kim Hoa 6 ha, Sơn Ninh và Sơn Tiến mỗi xã trồng 2 ha.

Tại xã Sơn Tây, diện tích trồng ngô ngọt được 27 hộ dân triển khai tại các thôn Bồng Phài, Trung Lưu, Cây Tắt, hộ ít nhất diện tích 0,65 ha, hộ lớn nhất là 2 ha.

IMG_0370.JPG
Chủ tịch UBND xã Quang Diệm Lê Trường Sơn: Giá ngô ngọt giống hiện còn cao nên đề nghị đối tác liên doanh xem xét lại một cách phù hợp.

Đánh giá kết quả bước đầu cho thấy, cây ngô ngọt sinh trưởng, phát triển nhanh, khỏe mạnh, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương. Thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn hơn so với ngô truyền thống (từ 10 - 15 ngày) nên rất thuận lợi cho việc canh tác, gối vụ. Cây ngô ngọt có thể trồng xen kẽ với các loại cây trồng khác. Năng suất trung bình đạt 750 – 800 kg/sào, cao hơn ngô lai truyền thống khoảng 2,5 lần. Doanh thu ước đạt hơn 4 triệu đồng/sào; lợi nhuận ước tính 2,4 triệu đồng/sào.

IMG_0303.JPG
Thu hoạch ngô ngọt tại thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây.

Thân cây ngô được tận dụng làm nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi sau khi thu hoạch bông. Đặc biệt, sản phẩm ngô sau thu hoạch được Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tiêu thụ nên người dân không lo thị trường đầu ra, từ đó có thể nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

Tại hội thảo, một số đại biểu băn khoăn cho rằng giá cây giống ngô ngọt khá cao, hơn nữa, diện tích tại nhiều địa phương còn manh mún nên triển khai gặp không ít khó khăn. Cây ngô ngọt không chịu được nắng hạn, rất dễ hư hỏng nên vụ hè thu không thể triển khai được.

Về phía đối tác liên doanh cũng đề nghị bà con Nhân dân phải thực hiện đúng cam kết, không vì lợi nhuận trước mắt mà tuỳ tiện tiêu thụ sản phẩm, ảnh hưởng đến kế hoạch thu mua phục vụ xuất khẩu của doanh nghiệp.

IMG_0310.JPG
Ngô ngọt hiệu quả kinh tế cao, chất lượng cao hơn hẳn nên bà con rất phấn khởi.

Từ kết quả trồng thử nghiệm, huyện Hương Sơn đặt mục tiêu mở rộng diện tích trồng ngô ngọt, nhằm thay thế các loại cây ngắn ngày hiệu quả kinh tế không cao, đặc biệt tại những khu vực đất trống bị bỏ hoang.

Để tạo thuận lợi cho các hộ dân trồng ngô ngọt, huyện Hương Sơn đề nghị các địa phương hỗ trợ người dân chuyển đổi trồng ngô ngọt bằng cách cho nợ tiền giống, phân bón đến khi thu hoạch sẽ khấu trừ.

IMG_0380.JPG
Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm nhấn mạnh: Qua đánh giá của cơ quan chuyên môn cũng như qua thực tiễn cho thấy giống ngô ngọt có nhiều ưu thế nổi trội, năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với giống ngô truyền thống.

Ngoài sản phẩm được chế biến thực phẩm, thân cây ngô còn được sử dụng để chăn nuôi. Vì vậy, đề nghị các ngành chức năng cần tính toán cụ thể để tiếp tục mở rộng diện tích, đặc biệt là tại những khu vực diện tích bỏ hoang. Cả hệ thống chính trị cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục mở rộng sản xuất, đồng thời giữ uy tín trong liên kết sản xuất sau khi hợp tác liên kết đã được ký kết. Về phía công ty cần có sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm để bà con yên tâm sản xuất.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.
Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Vượt qua những khó khăn ban đầu, HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm chủ kỹ thuật nuôi tằm và xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.
Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Phát huy tiềm năng kinh tế vùng bán sơn địa, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển mô hình trồng sả tía trên đất vườn đồi. Từ một vài hộ trồng thí điểm ban đầu đến nay, toàn xã đã có hơn 30ha trồng sả tía, đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.