Israel sẵn sàng hỗ trợ Hà Tĩnh trong nông nghiệp công nghệ cao

(Baohatinh.vn) - Chiều 25/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì làm việc với các chuyên gia nông nghiệp Israel về kết quả chuyến khảo sát, nghiên cứu thực địa làm cơ sở cho việc hợp tác tiếp theo của dự án nông nghiệp.

israel san sang ho tro ha tinh trong nong nghiep cong nghe cao
israel san sang ho tro ha tinh trong nong nghiep cong nghe cao

Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam - Lee Singer cùng đoàn chuyên gia Israen thực địa kiểm tra mô hình trồng rau, củ, quả của Mitraco Hà Tĩnh

Như Báo Hà Tĩnh điện tử đã thông tin, nhận lời mời của lãnh đạo Hà Tĩnh, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam đã cử Phó Đại sứ cùng các chuyên gia nông nghiệp Israel đến Hà Tĩnh khảo sát, nghiên cứu thực tế tại một số mô hình sản xuất ở các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh. Từ đó có đánh giá chung về nông nghiệp, đưa ra những khuyến nghị và định hướng, nội dung mà Israel sẽ hỗ trợ, hợp tác với Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Theo đó, trong đợt khảo sát từ ngày 23-25/8/2016, đoàn chuyên gia nông nghiệp Israel đã đến tham quan các mô hình sản xuất rau, củ, quả; nuôi tôm ở vùng đất cát ven biển; chăn nuôi bò, lợn, trồng cây ăn quả ở vùng đồi núi, trung du; sản xuất lúa vùng đồng bằng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Asher Shmuel Azenkot - đại diện nhóm chuyên gia nông nghiệp Israel cảm ơn sự đón tiếp chân thành của lãnh đạo tỉnh cũng như người dân tại các địa phương đoàn đến tham quan thực địa.

“Mặc dù thời gian khảo sát chưa nhiều nhưng chúng tôi rất ấn tượng với bức tranh nông nghiệp Hà Tĩnh. Địa phương đã áp dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp, xử lý cải tạo đất và môi trường trong chăn nuôi khá tốt.” - ông Asher Shmuel Azenkot nói.

israel san sang ho tro ha tinh trong nong nghiep cong nghe cao

Ông Asher Shmuel Azenkot cho rằng, địa phương đã áp dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp

israel san sang ho tro ha tinh trong nong nghiep cong nghe cao

Đoàn tham quan mô hình trồng bưởi tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê

“Chúng tôi sẽ thảo luận, tham vấn các chuyên gia, xem xét những lĩnh vực nào có thể hợp tác hiệu quả, từ đó đề xuất, kiến nghị với chính phủ Israel có những chương trình giúp đỡ cụ thể. Tôi tin rằng với mối quan hệ giữa 2 nước đang ngày càng bền chặt và từ những kinh nghiệm, thành công của Israel trên lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn.” - ông Asher Shmuel Azenkot khẳng định.

Theo ông Asher Shmuel Azenkot, maketting, thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp cũng đang là vấn đề lớn cần được quan tâm. Đây cũng là vấn đề Israel sẽ tham vấn với Đại sứ quán, Chính phủ Israel trong việc hợp tác giữa 2 nước.

israel san sang ho tro ha tinh trong nong nghiep cong nghe cao

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cảm ơn các chuyên gia nông nghiệp Israel đã dành thời gian nghiên cứu thực địa và tư vấn, chia sẻ một số kinh nghiệm bước đầu cho Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các chuyên gia lưu ý một số nội dung, yêu cầu của địa phương đặt ra để có những tham mưu, khuyến cáo giúp đỡ trong thời gian tới.

“Chúng tôi đang thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó việc áp dụng công nghệ mới. Để hiện thực hóa nội dung hợp tác, chúng tôi dự kiến một số nội dung cần được Israel hỗ trợ, giúp đỡ như: tạo giống cam, bưởi không hạt và các công nghệ sản xuất cam, bưởi đảm bảo năng suất, chất lượng cao; chuyển giao công nghệ sản xuất trên cát đối với các cây trồng; tiếp cận, chuyển giao công nghệ chăn nuôi bò, bảo quản, chế biến các mặt hàng nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm; giúp xây dựng mô hình hoàn chỉnh quy mô nông hộ…” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!