Khai hội chùa Hương Tích - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2025

(Baohatinh.vn) - Lễ khai hội chùa Hương Tích nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của khu di tích danh thắng quốc gia đến với bạn bè, du khách trong nước, quốc tế và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống văn hóa, con người quê hương Hà Tĩnh.

bqbht_br_a6.jpg
Toàn cảnh lễ khai hội.

Sáng 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức khai hội chùa Hương Tích - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Lê Ngọc Châu; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đông đảo du khách, người dân cùng tham dự.

bqbht_br_a4.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khai hội chùa Hương Tích.

Chùa Hương Tích nằm trên núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), tương truyền được xây dựng vào đời Nhà Trần ở thế kỷ XIII. Chùa Hương Tích gắn với câu chuyện truyền thuyết về công chúa Diệu Thiện, con gái vua Sở Trang Vương đã đến đây tu hành đắc đạo và hóa thành Phật bà trăm tay nghìn mắt, phổ độ chúng sinh.

Chùa Hương Tích có cảnh sắc non nước hữu tình, từng được mệnh danh là Hoan Châu đệ nhất danh lam - cảnh đẹp bậc nhất xứ Nghệ. Gắn với ngôi chùa cổ là lễ hội chùa Hương Tích có tuổi đời hàng trăm năm và văn hóa tín ngưỡng thờ Phật của người dân địa phương. Từ lâu, vào mỗi dịp đầu xuân, người dân Hà Tĩnh và mọi miền lại nô nức trẩy hội chùa Hương Tích để dâng hương, ngắm cảnh, học tập tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật pháp.

Với sự linh thiêng, vẻ đẹp quyến rũ của núi rừng thiên nhiên, nhiều năm nay, lượng du khách và đạo hữu đến với Hương Tích ngày càng tăng: năm 2022 đạt hơn 80.000 lượt khách, 2023 đạt hơn 123.000 lượt, 2024 đạt hơn 130.000 lượt. Nguồn lực đầu tư, tôn tạo, nâng cấp khu di tích được huy động từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa ngày càng tăng. Tính đến nay, đã có trên 355 tỷ đồng được đầu tư vào Hương Tích, tiêu biểu có Tập đoàn An Viên, Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Du lịch Hồng Lĩnh…

bqbht_br_a1.jpg
Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường đọc diễn văn khai hội chùa Hương Tích.

Lễ khai hội chùa Hương Tích - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2025 nhằm quảng bá về tiềm năng, lợi thế của khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương - núi Hồng Lĩnh đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của ngôi chùa cổ nói riêng và giá trị văn hóa, con người quê hương Hà Tĩnh nói chung, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của du khách gần xa và người dân địa phương. Đây cũng là dịp quảng bá, xúc tiến kêu gọi các tổ chức, đơn vị tiếp tục đầu tư tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa chùa Hương Tích; xây dựng hạ tầng, dịch vụ du lịch ngày càng đáp ứng nhu cầu của du khách, xứng tầm với tiềm năng lợi thế của "Hoan Châu đệ nhất danh lam".

bqbht_br_a2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đánh trống khai hội chùa Hương Tích.

Tại lễ khai hội, du khách và người dân đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, với nhiều ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, mùa xuân và cảnh đẹp chùa Hương Tích. Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng, thực hiện.

bqbht_br_a3.jpg
Chương trình nghệ thuật tại lễ khai hội.

Du khách cũng được tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian và hành hương lên chùa tham quan cảnh đẹp, bái Phật, cầu tài, lộc...

bqbht_br_a7.jpg
Người dân và du khách xem thi đấu Giải Bóng chuyền nam huyện Can Lộc mở rộng tại lễ khai hội chùa Hương Tích.

* Cũng trong sáng nay (3/2), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành và huyện Can Lộc đã đến dâng hoa, tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng tại Bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, Can Lộc) - nơi tổ chức hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh 95 năm trước và tham gia lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ do huyện Can Lộc tổ chức.

bqbht_br_a8.jpg
bqbht_br_a9.jpg
bqbht_br_a10.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đặt vòng hoa hoa tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng và chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích.
bqbht_br_a12.jpg
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trồng cây đầu xuân.

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.
Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.
Bình yên nơi chùa Đại Giác

Bình yên nơi chùa Đại Giác

Tết đến, Xuân về, chùa Đại Giác, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa, mang lại cảm giác an yên cho bất cứ ai khi đặt chân đến...
Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh đã lên kế hoạch du xuân, trong đó xu hướng là đi gần, trải nghiệm vừa đủ, chi tiêu hợp lý.