Khâm phục tinh thần đoàn kết vượt khó ở vùng mỏ sắt Thạch Khê

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/11, Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu có buổi khảo sát thực tế tại mỏ sắt Thạch Khê và làm việc với 2 xã Thạch Khê, Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đi với đoàn.

Khâm phục tinh thần đoàn kết vượt khó ở vùng mỏ sắt Thạch Khê

Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương thị sát khu vực mỏ sắt Thạch Khê

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 xã Thạch Khê, Thạch Hải cho hay: Những năm qua, dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, an ninh trật tự, đời sống, việc làm của nhân dân.

Khâm phục tinh thần đoàn kết vượt khó ở vùng mỏ sắt Thạch Khê

Nhiều đất đai, tài sản, mồ mả đã được kiểm đếm nhưng chưa được chi trả tiền đền bù. Việc triển khai bóc đất tầng phủ, đi vào khai thác thử nghiệm đã có tác động xấu gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, ảnh hướng tới tư tưởng, đời sống người dân.

Khâm phục tinh thần đoàn kết vượt khó ở vùng mỏ sắt Thạch Khê

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hải Nguyễn Trung Chiến: Thạch Hải tập trung phát triển du lịch với 3 địa điểm chính là bãi tắm, khu du lịch Quỳnh Viên và đền thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi

Bên cạnh đó, việc xây dựng hạ tầng các khu tái định cư như Nhà văn hóa thôn, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện… còn dang dở, nay đã xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí.

Sự chồng chéo trong trách nhiệm quản lý diện tích đất đã được GPMB giữa chính quyền và Công ty CP Sắt Thạch Khê còn tạo cơ hội cho nạn khai thác cát trái phép...

Từ những bất cập nêu trên, cán bộ và nhân dân vùng mỏ sắt tha thiết đề nghị trung ương sớm xem xét cho dừng (chấm dứt) dự án; đồng thời chỉ đạo giải quyết tồn đọng, khôi phục phát triển KT-XH các xã chịu ảnh hưởng của dự án...

Khâm phục tinh thần đoàn kết vượt khó ở vùng mỏ sắt Thạch Khê

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký kiêm Hội đồng Lý luận Trung ương đặt câu hỏi về việc khi mỏ sắt dừng khai thác thì định hướng phát triển kinh tế tại các xã vùng mỏ sẽ như thế nào?

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; phương hướng duy trì nông thôn mới bền vững, liên kết 4 “nhà” trong sản xuất nông nghiệp; chất lượng nguồn cán bộ, đảng viên, tình hình phát triển giáo dục, y tế…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn chia sẻ những khó khăn, hệ lụy do triển khai dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; bày tỏ khâm phục trước sự đoàn kết, chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn, đảm bảo lại cuộc sống của đội ngũ cán bộ, nhân dân địa phương.

Khâm phục tinh thần đoàn kết vượt khó ở vùng mỏ sắt Thạch Khê

GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương bày tỏ khâm phục trước sự đoàn kết, chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn, đảm bảo lại cuộc sống của đội ngũ cán bộ, nhân dân địa phương

Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận cho biết, đoàn sẽ xem xét, đánh giá đầy đủ các ý kiến trên cơ sở phương pháp khoa học, từ đó có đề xuất với Đảng, Nhà nước các chính sách phù hợp, sớm đưa ra hướng giải quyết đối với các xã vùng mỏ.

Đọc thêm

Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo điểm tựa cho người nghèo trên địa bàn.
Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử như thế nào?

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử như thế nào?

Đến trước ngày 5/3/2026 (trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử), Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.