Khẩn cấp bảo tồn loài voi Châu Á ở Vườn Quốc gia Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) có hệ động thực vật rất phong phú, là nơi bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, đặc biệt đây đang là địa bàn sinh sống của voi Châu Á.

Khẩn cấp bảo tồn loài voi Châu Á ở Vườn Quốc gia Vũ Quang

Tuy vậy, hiện nay, môi trường sống của loài voi đang bị thu hẹp do việc xây dựng các công trình để phát triển kinh tế - xã hội, tác động của biến đổi khí hậu...; do đó, việc bảo tồn loài voi là rất cấp thiết.

Sau khi Tổng cục Lâm nghiệp có Thông báo số 2054/TB-TCLN-VP ngày 19/11/2018 thống nhất đưa Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh vào vùng thực hiện “Đề án Tổng thể bảo tồn Voi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 763/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã xây dựng “Dự án khẩn cấp bảo tồn Voi Châu Á giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn đến 2030 tỉnh Hà Tĩnh”.

Khẩn cấp bảo tồn loài voi Châu Á ở Vườn Quốc gia Vũ Quang

Cây pơ mu được ghi nhận lớn nhất trong lâm phần quản lý của Vườn quốc gia Vũ Quang với đường kính đoạn gốc lên đến 2,2m

Mục đích của đề án là phát triển quần thể voi hoang dã; khôi phục, bảo vệ nguồn gen động vật, thực vật nguy cấp quý hiếm và đa dạng sinh học trong vùng sinh cảnh của voi; ngăn chặn phòng ngừa hiệu quả xung đột giữa voi với người; tăng cường hợp tác, thực thi pháp luật, kiểm soát các hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép ngà và dẫn xuất của voi, góp phần bảo tồn các quần thể voi trên địa bàn tỉnh.

Khẩn cấp bảo tồn loài voi Châu Á ở Vườn Quốc gia Vũ Quang

Thỏ vằn Trường Sơn được phát hiện trong Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Việt Hùng

Ngày 5/12 vừa đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản trình Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp xem xét, phê duyệt "Dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi Châu Á giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến 2030 tỉnh Hà Tĩnh” để sớm triển khai thực hiện.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Gieo chữ nơi đảo xa..!

Gieo chữ nơi đảo xa

Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Dạy thêm: Pháp lý và đạo lý

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định 177

Nghị định số 177 ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.