(Baohatinh.vn) - Sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các lực lượng sẽ giúp người dân thôn Trung Tiến, xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sớm ổn định cuộc sống.
Trận lốc xoáy diễn ra vào khoảng 17h30 ngày 12/6, đã khiến 27 ngôi nhà ở thôn Trung Tiến, xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên) bị tốc mái, hư hại tài sản nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung cho biết: "Trong sáng nay, địa phương đã huy động hơn 100 người, bao gồm cán bộ xã, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ và bà con lối xóm tập trung hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, dọn dẹp hiện trường, khắc phục các mái nhà bị hư hại”.
Để tăng cường lực lượng, Bộ CHQS tỉnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 và Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.
Nhận được thông tin lốc xoáy tốc mái nhiều nhà dân ở thôn Trung Tiến, xã Cẩm Trung, đơn vị đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ kịp thời có mặt giúp bà con dọn dẹp, khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Mặc dù điều kiện thời tiết còn khó khăn, trên địa bàn có mưa lớn kèm gió to, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn xung kích giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống. Trong sáng nay (13/6), các ngôi nhà bị thiệt hại nhẹ đã được lực lượng tại chỗ và cán bộ, chiến sĩ sửa sang xong. Việc khắc phục các ngôi nhà bị hư hại nặng sẽ được triển khai khi mưa lớn kết thúc.
Đại tá Võ Quang Thiện - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh
Các cán bộ, chiến sĩ nhanh tay giúp người dân thôn Trung Tiến khắc phục hậu quả.
Trong số những gia đình bị thiệt hại có nhà bà Cao Thị Thanh (vợ liệt sĩ), bị hư hỏng nặng do lốc xoáy gây ra. Bà Thanh cho biết: "Lốc xoáy đến bất ngờ khiến căn nhà của gia đình tốc mái hoàn toàn, gần như không còn gì. Sáng nay, được các chiến sĩ, bà con lối xóm đến hỗ trợ, dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa, tôi thực sự rất cảm động". Cán bộ, chiến sĩ giúp gia đình bà Thanh di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Gia đình ông Phan Thế Hinh cũng là một trong những hộ bị thiệt hại nặng do lốc xoáy gây ra. Ông Hinh chia sẻ: "Lốc xoáy qua nhanh lắm, chỉ mấy phút mà cả căn nhà tôi bị tốc mái hết, đồ đạc ướt sũng. Lúc đó tôi thực sự hoảng loạn, không biết phải làm sao. Nhưng rồi sáng nay, thấy mọi người từ xã đến bộ đội, rồi hàng xóm cùng đến hỗ trợ, giúp gia đình khắc phục hậu quả, tôi yên tâm phần nào”.
Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
Những ngôi nhà bị thiệt hại nhẹ đã được lực lượng tại chỗ và cán bộ, chiến sĩ khắc phục xong.
Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai khẩn trương, kịp thời. Địa phương cũng chỉ đạo xã thống kê về tài sản thiệt hại của người dân nhằm huy động nguồn lực để hỗ trợ. Riêng đối với gia đình bà Cao Thị Thanh - vợ liệt sĩ, chúng tôi đang gặp trực tiếp để tìm hiểu nguyện vọng của bà. Nếu gia đình có nguyện vọng làm lại nhà ở, địa phương sẽ đứng ra huy động các nguồn hỗ trợ xây mới.
Ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên
Video: Cán bộ, chiến sỹ giúp người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.
Khóa tu mùa hè tại nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến ý nghĩa của thanh thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, góp phần bồi đắp kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 - 12/6. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết trên cả nước trong thời gian diễn ra kỳ thi tương đối thuận lợi, tuy nhiên một số khu vực vẫn xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm.
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/6: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Nhiệt độ dao động từ 25 - 32°C.
Sau ly hôn, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh phải đi qua những tháng ngày chông chênh, mất mát. Nhưng từ những tổn thương ấy, họ dần tìm lại sự cân bằng và bắt đầu một hành trình mới...
Nhãn là loại quả quen thuộc được dùng trong cả ẩm thực và y học cổ truyền. Một số cách kết hợp nhãn với thực phẩm khác có thể hỗ trợ thư giãn, dễ ngủ hơn, nhưng cần dùng đúng cách để tránh tác dụng ngược.
Giữa không gian đặc quánh mùi sơn, hòa lẫn tiếng máy móc và bụi bặm công trường, những người thợ sơn ở Hà Tĩnh vẫn cần mẫn làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Dưới cái nắng bỏng rát, hơi nóng hắt lên từ những bức tường bê tông khiến công việc của họ càng thêm nhọc nhằn.
Thay vì lựa chọn những chuyến du lịch xa nhà hay tìm lớp học hè cho con, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh đã tạo cho trẻ những ngày hè thú vị và đáng nhớ bằng cách “du lịch” về thăm quê.
Những ngày gần đây, Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi các cấp, ngành, gia đình và cộng đồng cần quyết liệt vào cuộc nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn thương tâm.
Mỗi khi mùa vải về, nhiều người thường đặt câu hỏi ăn vải có nóng không. Trái với quan niệm dân gian, y học hiện đại có những lý giải cực kỳ bất ngờ về cơ chế 'gây nóng' của đặc sản này.
Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
Lúc 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
Sau đợt nóng gay gắt cuối tháng 5, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể tiếp tục trải qua mùa hè khốc liệt với nhiều đợt nắng nóng cực đoan và nguy cơ lập kỷ lục nhiệt độ mới.
Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), lớp học mang tên “Dạ chú Tuấn” đang thu hút sự quan tâm khi giúp nhiều trẻ hình thành nền nếp, nhận được sự đồng tình của phụ huynh và cộng đồng mạng.
Để mỗi ngày hè thực sự trở thành khoảng thời gian ý nghĩa, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn đồng hành cùng con bằng những hoạt động bổ ích thay vì để thiết bị thông minh “giữ chân” trẻ.