Khẩn trương hoàn thành dứt điểm bồi thường sự cố môi trường biển

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Ngọc Sơn tại cuộc họp giao ban tiến độ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường và bồi thường cho các đối tượng bổ sung, diễn ra chiều nay (19/1).

khan truong hoan thanh dut diem boi thuong su co moi truong bien

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Ngọc Sơn: Sau 10 ngày nữa, các địa phương cần “chốt” kết quả thực hiện chi trả để báo cáo UBND tỉnh.

Theo số liệu kê khai tổng hợp ngày 8/1/2016, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ thiệt hại trên toàn tỉnh dự kiến trên 1.947 tỷ đồng. Đến ngày 30/3/2017, số liệu rà soát, báo cáo lại của Sở NN&PTNT là trên 1.810 tỷ đồng. Đến thời điểm này, UBND tỉnh đã thẩm tra, phê duyệt 34 đợt với số tiền 1.633,1 tỷ đồng cho 59.193 đối tượng.

khan truong hoan thanh dut diem boi thuong su co moi truong bien

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lê Đức Nhân:“Hiện có 13 đối tượng đã mất nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, không có văn bản nào hướng dẫn để thực hiện cho các đối tượng này”

UBND cấp huyện đã chi trả số tiền 1.612,6 tỷ đồng, còn 20,5 tỷ đồng chưa chi trả. Ngoài ra, UBND các huyện đang trình phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số đối tượng nhằm đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ đúng theo quy định.

khan truong hoan thanh dut diem boi thuong su co moi truong bien

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Trần Hữu Duyệt: Cẩm Xuyên còn tồn đọng 15 đối tượng chưa được UBND tỉnh phê duyệt với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Về kết quả bồi thường, hỗ trợ các đối tượng được bổ sung tại văn bản 1826/TTg-NN, UBND các huyện đã tổ chức họp, hướng dẫn các xã, phường thực hiện các văn bản hướng dẫn liên ngành về bồi thường hỗ trợ thiệt hại trên địa bàn Hà Tĩnh. Các xã, phường, thị trấn đã tổ chức phát phiếu cho các đối tượng để kê khai họp tổ thẩm định cấp thôn, xã. Theo kết quả rà soát sơ bộ, toàn tỉnh có gần 1.600 đối tượng thuộc đối tượng bổ sung tại văn bản 1826/TTg-NN.

khan truong hoan thanh dut diem boi thuong su co moi truong bien

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh: “Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng không có mặt tại địa phương (không phải xuất khẩu lao động) hiện đang gặp khó khăn, vướng mắc”.

Tại cuộc họp, các đại biểu phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường. Một số đại biểu nêu việc phần đối tượng theo văn bản 1826 vượt ra ngoài số lượng dự kiến ban đầu, đề nghị tỉnh vẫn cho triển khai thực hiện và bồi thường hỗ trợ như các đối tượng khác; cần có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong việc chi trả tiền cho các đối tượng đã chết, không có mặt ở địa phương; đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các cá nhân trực tiếp tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại…

khan truong hoan thanh dut diem boi thuong su co moi truong bien

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Về hỗ trợ đối tượng bổ sung tại văn bản 1826, Nghi Xuân có 164 đối tượng với tổng kinh phí dự kiến trên 2.8 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đã triển khai phát phiếu kê khai và đánh giá thẩm định cho 124 đối tượng với số kinh phí trên 2,1 tỷ đồng.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh, các địa phương cần khẩn trương hoàn thành chi trả bồi trường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển. Sau 10 ngày nữa, các địa phương cần “chốt” kết quả thực hiện chi trả để báo cáo UBND tỉnh.

khan truong hoan thanh dut diem boi thuong su co moi truong bien

Liên quan đến văn bản 1826, xung quanh giá sứa, cần căn cứ vào hồ sơ và thực hiện áp giá từng loại theo quy định. Với các huyện có đối tượng không nằm trong hồ sơ kiểm kê bồi thường thì cần có hồ sơ pháp lý, hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc của nguồn hàng để tỉnh xem xét giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương có đối tượng không nằm trong hồ sơ kiểm kê bồi thường thì cần có hồ sơ pháp lý, hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc của nguồn hàng để tỉnh xem xét giải quyết. Về giải quyết đơn thư khiếu nại, ở đâu phát sinh đơn thư khiếu nại thì phải trực tiếp đối thoại, trả lời thấu đáo.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.