Khánh thành Nhà thờ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/12, tại thị xã Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào), UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với tỉnh Bôlykhămxay long trọng tổ chức khánh thành Nhà thờ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại CHDCND Lào.

Dự buổi lễ có Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham, Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh Su Văn Ny Xay Sa Na; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng - Phó Tư lệnh Quân khu IV và đông đảo cộng đồng người Việt Nam sống và làm việc tại Bôlykhămxay.

khanh thanh nha tho liet sy quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam tai lao
khanh thanh nha tho liet sy quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam tai lao

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Bôlykhămxay, Quân khu 4 cắt băng khánh thành nhà thờ

Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, Hà Tĩnh có 28.479 người con đã hy sinh, hơn 37.330 thương binh, 1.889 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hàng nghìn gia đình có công với cách mạng. Từ năm 1999 đến nay, thực hiện công tác phối hợp, tìm kiếm cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước, Hà Tĩnh đã quy tập được 738 hài cốt liệt sỹ về đất mẹ.

Để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng thời đảm bảo nơi ăn ở cho cán bộ chiến sỹ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay về việc đầu tư xây dựng nhà thờ các anh hùng liệt sỹ và doanh trại đoàn công tác đặc biệt của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tại Bôlykhămxay và đã được 2 địa phương chấp thuận, cấp đất, kinh phí xây dựng các công trình nói trên.

khanh thanh nha tho liet sy quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam tai lao
khanh thanh nha tho liet sy quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam tai lao
khanh thanh nha tho liet sy quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam tai lao

Các đoàn vào dâng hương các anh hùng liệt sỹ

Ngày 28/12/2015, Nhà thờ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và doanh trại Đoàn công tác đặc biệt của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ) được khởi công với quy mô 30.000m2, tổng mức đầu tư 30,95 tỷ đồng.

Sau 1 năm triển khai xây dựng, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhà thờ với diện tích 171 m2 được xây dựng hài hòa, biểu hiện sâu sắc triết lý âm dương, ngũ hành và phù hợp với truyền thống văn hóa của 2 nước Việt Nam - Lào. Dự án hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bôlykhămxay cũng như nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và của mọi người dân.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Kong Kẹo Xay Sông Kham nhấn mạnh: Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào như anh em ruột thịt, luôn chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau từ lâu đời. Hai nước chúng ta là hai nước duy nhất hy sinh máu thịt vì nhau; tình hữu nghị, tình cảm đặc biệt được chôn sâu trong trái tim của mỗi người dân hai nước.

khanh thanh nha tho liet sy quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam tai lao

Việc xây dựng nhà thờ xuất phát từ ý nguyện của nhân dân hai nước, cũng như nhân dân hai tỉnh kết nghĩa Bôlykhămxay - Hà Tĩnh, nhằm giáo dục các thế hệ trẻ biết gìn giữ, ghi nhớ, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam; là nơi thờ phụng, tưởng nhớ công lao to lớn của cha ông đã hy sinh để giành lấy độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

"Thay mặt Đảng, Nhà nước Lào, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn sát cánh cùng chúng tôi trong suốt thời gian đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay", Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay phát biểu.

khanh thanh nha tho liet sy quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam tai lao

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Giờ đây, trên đất nước bạn đã có một ngôi nhà chung để tổ chức các nghi lễ tâm linh, tri ân công lao và tưởng nhớ các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Lào.

Đây sẽ là nơi để giáo dục truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng vẻ vang của đất nước Việt Nam, Lào nói chung và Hà Tĩnh, Bôlykhămxay nói riêng cho thế hệ trẻ; là địa chỉ đỏ để giới thiệu về Hà Tĩnh và Bôlykhamxay với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định: Với truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của mỗi địa phương.

khanh thanh nha tho liet sy quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam tai lao
khanh thanh nha tho liet sy quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam tai lao

Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu đã cùng nhau trồng cây lưu niệm tại nhà thờ và thực hiện nghi lễ thả bóng bay cầu cho vong linh các anh hùng liệt sỹ siêu thoát

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.