Kích hoạt thêm nguồn thu, Hà Tĩnh phấn đấu chinh phục mục tiêu 17.500 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - “Cán mốc” 12.580 tỷ đồng, thu ngân sách trở thành điểm sáng trong bức tranh KT-XH Hà Tĩnh 8 tháng năm 2024, tạo nguồn lực cho địa phương chi đầu tư phát triển.

Tổng số thu đạt khá

Năm 2024, các cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách 17.500 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 8.100 tỷ đồng và thu xuất nhập khẩu 9.400 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp “nuôi dưỡng”, khai thác và quản lý các nguồn thu ngân sách hiệu quả, đúng quy định.

0803.jpg
Cán bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính thuế.

8 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) toàn tỉnh ước đạt 12.580 tỷ đồng, đạt 72% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước đạt 6.580 tỷ đồng (bao gồm 1.980 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 4.600 tỷ đồng thuế, phí), đạt 81% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ xuất, nhập khẩu đạt khoảng 6.000 tỷ đồng, đạt 64% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Nhìn chung, tổng thu NSNN trên địa bàn đã vượt dự toán Trung ương và tỉnh giao.

Đánh giá về thu ngân sách nội địa, ông Trần Nghị - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản theo quy định vào NSNN. Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút tốt các dự án đầu tư của tỉnh đã tạo nguồn thu ngân sách lớn. Theo đó, một số dự án như: đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy Sản xuất Pin Lithium... đang triển khai góp phần tăng thu NSNN những tháng đầu năm”.

1217.jpg
Hoạt động du lịch 8 tháng năm 2024 tăng trưởng mạnh góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Theo sắc thuế, toàn tỉnh có 14/17 khoản thu đạt và vượt so với tiến độ dự toán; trong đó có những khoản thu đạt cao như: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... Theo địa bàn, có 5 huyện/thị/thành phố đã hoàn thành dự toán năm HĐND tỉnh giao, bao gồm: TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà.

Trong lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu, 8 tháng năm 2024, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thu hút 365 doanh nghiệp (DN) mở tờ khai (tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023); qua đó, thu nộp NSNN đạt khoảng 6.000 tỷ đồng, đạt 64% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

7075.jpg
Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Lý giải nguyên nhân tăng thu, ông Đinh Văn Hòa - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: “Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tăng cường nhập khẩu nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất nên góp phần đóng nộp khoảng 80% số thu toàn ngành. Bên cạnh đó, các DN đang thi công tại KKT Vũng Áng tiếp tục duy trì nhập khẩu hệ thống máy móc, thiết bị, vật tư đã góp phần đưa số thu ngân sách tăng khá”.

Phấn đấu thu vượt mốc 17.500 tỷ đồng

Với kết quả thu ngân sách tăng trên các lĩnh vực, Hà Tĩnh đang tự tin tiến những bước vững chắc đến mục tiêu 17.500 tỷ đồng dự toán HĐND tỉnh giao năm 2024. Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tập trung thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát nguồn thu, làm rõ các sắc thuế đạt thấp và có giải pháp chỉ đạo; tăng cường thu hồi nợ thuế; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; chống thất thu, khai thác tăng thu đối với một số lĩnh vực có dư địa lớn.

0978.jpg
Thi công Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II góp phần tăng thu ngân sách cho tỉnh những tháng đầu năm.

Đối với các khoản thu từ đấu giá đất, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương phối hợp với các sở, ngành tiến hành rà soát cơ chế, chính sách về đất đai, giải quyết kịp thời các vướng mắc về thủ tục giao đất, đấu giá đất, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất; tập trung triển khai có hiệu quả việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chia sẻ: “Bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngành thuế triển khai theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để tham mưu phương án chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách kịp thời, sát đúng với thực tế phát sinh. Bên cạnh đó, ngành cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người nộp thuế phát triển SXKD và thực hiện nghĩa vụ thuế; chủ động, tích cực tạo sự đồng lòng, ủng hộ nhằm huy động mọi nguồn lực trong công tác thu NSNN; bao quát các nguồn thu, khai thác và đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN”.

2371.jpg
Hàng hóa thông quan sôi động qua Cửa khẩu cảng Vũng Áng.

Ngành hải quan Hà Tĩnh cũng tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN xuất nhập khẩu để góp phần tăng thu ngân sách. “Những tháng cuối năm, đơn vị sẽ tích cực cải cách thủ tục hành chính, triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử, nâng cao năng lực công tác quản lý rủi ro về phân tích xác định trọng điểm và hệ thống VNACCS/VCIS, đẩy mạnh chống thất thu, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại… nhằm quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao” - ông Đinh Văn Hòa cho biết.

Cùng với những giải pháp của các cơ quan tài chính, việc tăng cường thu hút đầu tư, ngày càng nhiều dự án tiềm lực lựa chọn Hà Tĩnh làm “bến đỗ” sẽ tiếp tục tạo ra nhiều lợi thế trong quá trình phát triển của tỉnh, trong đó có thu ngân sách.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!