Hà Tĩnh tập trung cao nhất để thu nội địa vượt dự toán giao năm 2024

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tập trung cao nhất cho công tác thu ngân sách, vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2024.

5017.jpg
Đại biểu dự buổi làm việc.

Sáng 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ thu ngân sách thời gian tới.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

333.jpg
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Trương Quang Long báo cáo kết quả công tác thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2024.

Năm 2024, Cục Thuế tỉnh được HĐND tỉnh giao thu ngân sách 8.100 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 1.900 tỷ đồng và thuế, phí 6.200 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh ước đạt 4.070 tỷ đồng (trong đó thu từ tiền sử dụng đất 1.150 tỷ đồng; thuế, phí 2.920 tỷ đồng), đạt 67% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao, 50,2% kế hoạch năm HĐND tỉnh giao và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo sắc thuế, các khoản thu đạt cao so với cùng kỳ 2023 như: Thuế bảo vệ môi trường (tăng 124%); thu tiền sử dụng đất (tăng 124%); thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (tăng 48%); thu khu vực doanh nghiệp Nhà nước (tăng 52%); thu phí, lệ phí (tăng 38%)...

Theo địa bàn, có 4/13 đơn vị có số thu đạt trên 70% kế hoạch tỉnh giao, bao gồm các huyện: Can Lộc (số thu bằng 112% dự toán, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2023); Cẩm Xuyên (số thu bằng 76% dự toán, tăng 147% so với cùng kỳ năm 2023); Thạch Hà (số thu bằng 79% dự toán, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023); Lộc Hà (số thu đạt 70% dự toán, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2023).

Cùng với việc tăng cường công tác thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế; trong đó chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật mới, cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT, triển khai quản lý hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế...

4992.jpg
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Hà: Các địa phương cần có phương án đấu giá đất để gia tăng nguồn thu từ đất.

Thực hiện việc phân công cơ quan thuế quản lý thu ngân sách theo Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 (do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế), hiện nay, Hà Tĩnh có 841 doanh nghiệp thuộc tiêu chí Cục Thuế tỉnh quản lý nhưng đang thuộc các chi cục thuế quản lý và 562 doanh nghiệp (có vốn điều lệ dưới 20 tỷ đồng) thuộc tiêu chí chi cục thuế quản lý nhưng hiện tại do Cục Thuế tỉnh quản lý.

5003.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc: Ngành thuế nên bám theo tiêu chí của Bộ Tài chính để phân cấp lại, phân công cơ quan thuế thu ngân sách theo quy định tại Quyết định số 2845/QĐ-BTC.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý thuế.

Một số đại biểu cho rằng: việc phân công cơ quan thuế thu ngân sách theo Quyết định số 2845/QĐ-BTC nên phân cấp cho các địa phương nhiều hơn để đảm bảo cân đối ngân sách; UBND tỉnh nên xây dựng đề án cụ thể để đánh giá và có phương án phân cấp theo quy định tại Quyết định số 2845/QĐ-BTC; ngành thuế cần thường xuyên luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị; tăng cường công tác thu thuế ở các mỏ vật liệu xây dựng; tăng cường quản lý chống chuyển giá, thất thu ngân sách; các địa phương cần có phương án đấu giá đất để gia tăng nguồn thu từ đất...

5028.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Cục Thuế tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, minh bạch công khai trong công tác quản lý thu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ... để tăng thu ngân sách cho địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải biểu dương, đánh giá cao ngành thuế và cả hệ thống chính trị đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách 5 tháng đầu năm. Trong bối cảnh khó khăn, thu ngân sách tăng trưởng cao, là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cơ cấu nguồn thu tăng bền vững, giảm phụ thuộc vào tiền đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, thời gian tới, đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tập trung cao nhất cho công tác thu ngân sách để thu vượt so với dự toán 8.100 tỷ đồng do HĐND tỉnh giao năm 2024.

Theo đó, ngành thuế cần khắc phục triệt để các hạn chế, tồn tại; rà soát nguồn thu, làm rõ nguyên nhân từng sắc thuế đạt thấp, các địa bàn yếu, có biểu hiện thất thu để có giải pháp chỉ đạo; tăng cường giám sát, kê khai thuế; kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao; tập trung cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số; tăng cường kiểm tra nội bộ, giám sát công chức thuế trong thực thi công vụ; tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

5043.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận buổi làm việc.

Song song với ngành thuế, các sở, ban ngành và địa phương cần tăng cường phối hợp với cơ quan thuế để áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Đối với các dự án chây ì, nợ thuế kéo dài, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT rà soát, tham mưu thu hồi đất, thu hồi dự án; cơ quan thuế triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế, thu hồi nợ thuế, đảm bảo hết năm 2024 tỷ lệ nợ thuế không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách.

Đối với việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế theo Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Cục Thuế tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu tại buổi làm việc, hoàn chỉnh dự thảo để trình UBND tỉnh phương án phân công trước ngày 5/6/2024.

Chủ đề Thu ngân sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!