Lợi ích kép từ chương trình “Hóa đơn may mắn”

(Baohatinh.vn) - Không chỉ tạo cơ hội cho người mua hàng ở Hà Tĩnh có cơ hội trúng thưởng, chương trình “Hóa đơn may mắn” còn thúc đẩy người bán chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế.

Tham gia kinh doanh hàng tạp hóa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh, chị Trần Thanh Tú (đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh) thường lấy hóa đơn tất cả các mặt hàng nhập về để đảm bảo xuất xứ hàng hóa. Cùng đó, chị Tú đưa vào sử dụng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm mang lại lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

1.jpg
Cửa hàng tạp hóa Tú Bộ ở TP Hà Tĩnh đã 3 lần trúng thưởng "Hóa đơn may mắn".

Chị Trần Thanh Tú - chủ cửa hàng tạp hóa Tú Bộ (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi 3 lần được cơ quan thuế thông báo trúng thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”. Qua chương trình, tôi càng thấy được lợi ích của thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa. Sau này, khi mua bất kể loại hàng hóa nào, tôi cũng sẽ đều lấy hóa đơn. Việc này không chỉ giúp tôi có thể tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” mà còn bảo vệ được quyền lợi chính đáng của bản thân, ràng buộc trách nhiệm của bên bán và bên mua trong trường hợp cần bảo đảm quyền lợi khi xảy ra khiếu nại, tranh chấp”.

Tại kỳ quay thưởng mới đây, anh Nguyễn Song An (ở thôn An Lộc, xã Thạch Châu, Lộc Hà) – khách hàng vừa nhận giải nhất kỳ quay thưởng quý IV/2023 tiếp tục trúng thưởng giải ba kỳ quay thưởng quý I/2024. May mắn này đến từ lựa chọn ngẫu nhiên, khách quan khi có sự chứng kiến, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng và cơ quan thông tấn, báo chí.

bqbht_br_3622-8720.jpg
Anh Nguyễn Song An nhận giải nhất "Hóa đơn may mắn" kỳ quay thưởng quý IV/2023.

“Khi thông tin khách hàng trúng thưởng được hiển thị trên hệ thống máy tính của ngành thuế, tôi bất ngờ và vui sướng. Cứ như là mình vừa trúng số độc đắc lần 2 vậy. Đây là chương trình rất ý nghĩa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền để khách hàng biết và lấy hóa đơn khi mua hàng hóa tại cửa hàng” – anh Nguyễn Song An phấn khởi chia sẻ.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Tổng Cục thuế triển khai từ quý II năm 2022 đến nay nhằm thay đổi thói quen của người mua hàng, khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.

2.jpg
Việc quay thưởng lựa chọn "Hóa đơn may mắn" do Hội đồng giám sát (bao gồm các sở, ban ngành cấp tỉnh) triển khai.

Để triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”, Cục Thuế tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập hội đồng giám sát; ban chỉ đạo triển khai chương trình "Hóa đơn may mắn". Công tác tuyên truyền cũng được Cục Thuế tỉnh chú trọng thực hiện với nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh, gửi email cho người nộp thuế, đối thoại doanh nghiệp... Quá trình quay thưởng luôn có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát; chi tiết, thể lệ chương trình, danh sách trúng giải cũng được Cục Thuế tỉnh công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh, trên các phương tiện truyền thông đại chúng và được gửi đến từng cá nhân trúng thưởng.

Ông Nguyễn Xuân Thường – Trưởng phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Thực tế rất ít cá nhân có nhu cầu lấy hóa đơn khi mua bán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, thời gian qua, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến về chương trình "Hóa đơn may mắn", ngành thuế đã tạo hiệu ứng tích cực trong việc khuyến khích người mua có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ. Sau gần 2 năm thực hiện, đến nay, chương trình “Hóa đơn may mắn” đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng".

0.jpg
Kết quả quay thưởng "Hóa đơn may mắn" được các sở, ngành cấp tỉnh giám sát, ký xác nhận.

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này, đơn vị đã tổ chức 7 kỳ quay thưởng “Hóa đơn may mắn” với 112 lượt khách hàng may mắn trúng thưởng. Tổng giá trị tiền thưởng đến thời điểm này là 210 triệu đồng. So với kỳ quay thưởng đầu tiên, ở kỳ quay thưởng mới đây, số hóa đơn hợp lệ, đủ điều kiện để đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên đã tăng hơn gấp đôi.

Với hiệu quả tích cực từ chương trình “Hóa đơn may mắn”, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai các kỳ quay thưởng; tăng cường tuyên truyền về chương trình "Hóa đơn may mắn" trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu và tích cực tham gia; từ đó tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với người mua hàng hóa, dịch vụ và tăng cường quản lý thuế hiệu quả, khách quan, minh bạch.

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!