Kiểm soát thị trường hàng hóa dịp Tết Trung thu

(Baohatinh.vn) - Các ngành chức năng Hà Tĩnh đang chú trọng kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa có sức tiêu thụ cao dịp Tết Trung thu nhằm đảm bảo sức khỏe, quyền lợi cho người tiêu dùng.

Hiện nay, các mặt hàng phục vụ dịp Tết Trung thu đã được bày bán khá đa dạng trên thị trường. Nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là những hàng hóa có sức tiêu thụ cao dịp này.

4.jpg
Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra tại các quầy bánh trung thu.

Những ngày qua, Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục QLTT Hà Tĩnh) tập trung kiểm tra tại các tạp hóa, quầy bánh trung thu và cửa hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn TP Hà Tĩnh, Lộc Hà và Thạch Hà.

Bà Trần Thị Hoa – Phó Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết: "Đơn vị chú trọng kiểm tra đăng kí kinh doanh của các cơ sở; nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ, hạn sử dụng, thành phần phụ gia sản phẩm bánh trung thu; kiểm tra các mặt hàng đồ chơi trẻ em… Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định và tổ chức ký cam kết với các cơ sở tuân thủ theo quy định pháp luật. Đến thời điểm này, các cơ sở được kiểm tra cơ bản chấp hành tốt hoạt động kinh doanh, chưa phát hiện trường hợp vi phạm”.

2.jpg
Lực lượng QLTT chú trọng kiểm tra mặt hàng đồ chơi trẻ em để kịp thời phát hiện những đồ chơi có tính bạo lực, không phù hợp, không bảo đảm an toàn cho trẻ.

Chị Đoàn Thị Dung – chủ quầy bánh trung thu ChamCham (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Năm nay, chúng tôi phân phối hãng bánh ChamCham – một thương hiệu lâu đời và nổi tiếng của tỉnh Hà Nam. Chúng tôi dự kiến nguồn hàng nhập về giá trị khoảng 700 triệu đồng với sản phẩm đa dạng hương vị, mức giá từ bình dân đến cao cấp. Sản phẩm của cơ sở có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ nhãn mác, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và bảng giá cụ thể cho từng loại bánh. Bánh trung thu là mặt hàng hạn sử dụng ngắn nên chúng tôi nhập bánh về bán theo nhiều đợt để luôn đảm bảo có bánh mới cung cấp cho khách hàng. Năm nay, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc đang phức tạp, các hoạt động vui chơi có thể hạn chế hơn, song chúng tôi vẫn đưa ra thị trường đủ số lượng, đủ phân khúc để khách hàng lựa chọn”.

Cùng với Đội QLTT số 1, các đội quản lý địa bàn các huyện, thị cũng đang tập trung đợt cao điểm kiểm tra sản phẩm như bánh trung thu, các loại bánh kẹo, đồ trang trí, đồ chơi trẻ em...

Ông Nguyễn Đình Khoa – Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Tĩnh cho biết: “Cục QLTT đã chỉ đạo các đội trực thuộc tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát với các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung thu. Đặc biệt chú trọng kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm và đồ chơi trẻ em có tính bạo lực, nguy hiểm, không phù hợp lứa tuổi, không bảo đảm an toàn cho trẻ. Đối với các cơ sở sản xuất bánh trung thu gia công, QLTT phối hợp các địa phương kiểm tra về nguyên liệu sản xuất bánh, việc sử dụng phụ gia thực phẩm, điều kiện sản xuất, an toàn thực phẩm… Chúng tôi cũng kết hợp công tác kiểm tra với tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở; qua đó, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc sản xuất, kinh doanh hàng hoá đảm bảo chất lượng”.

z5796921177766-937f6fb2e5612ed8bd794edde27571c7-3884.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2024 kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2024 của tỉnh cũng đã được thành lập và tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung như: việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; các quy định về quảng cáo, ghi nhãn, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm; điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; việc sử dụng phụ gia, phẩm màu, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu…

Vừa qua, đoàn đã xử phạt 2 triệu đồng đối với 1 cơ sở bánh mì tại TP Hà Tĩnh vì vi phạm lỗi "Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định". Theo kế hoạch, đoàn liên ngành sẽ thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày 24/9/2024.

1.jpg
Lực lượng QLTT kiểm tra đăng kí kinh doanh, xuất xứ hàng hóa... nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm, các ngành chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn mua các sản phẩm bánh kẹo, thực phẩm có thương hiệu, nhãn mác, địa chỉ rõ ràng. Đối với các loại đồ chơi trẻ em, cần lựa chọn những sản phẩm có đầy đủ thông tin trên nhãn hàng hóa, đặc biệt là thông tin cảnh báo nhằm an toàn cho trẻ nhỏ. Cùng đó, kịp thời phản ánh với các cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ đề Tết Trung thu

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vinhomes Golden City - Nơi resort thượng lưu và thương phố hòa làm một

Vinhomes Golden City - Nơi resort thượng lưu và thương phố hòa làm một

Giữa bối cảnh đô thị miền Bắc phát triển nhanh nhưng thiếu không gian xanh, Vinhomes Golden City tạo dấu ấn riêng khi đưa mô hình “Urban Resort” vào “Trung tâm Kim Cảng tỷ đô” - Dương Kinh của Hải Phòng. Tại đây, cư dân sống như nghỉ dưỡng giữa lõi giao thương, nơi giá trị an cư, kinh doanh và đầu tư cộng hưởng mạnh mẽ.
Tài chính thị trường ngày 8/12: Dừng gói ưu đãi cho vay "mua nhà giá rẻ" với người trẻ

Tài chính thị trường ngày 8/12: Dừng gói ưu đãi cho vay "mua nhà giá rẻ" với người trẻ

Nhiều ngân hàng chấm dứt gói lãi suất thấp 5,5–5,6%, thay bằng khoản vay đắt hơn và ưu đãi ngắn, khiến kế hoạch mua căn nhà đầu tiên của người trẻ bị đảo lộn khi chi phí trả nợ vượt khả năng chi trả. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.