Đại hội Hội Nông dân Hà Tĩnh dự kiến diễn ra giữa tháng 9

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có buổi làm việc, duyệt nội dung Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội Hội Nông dân Hà Tĩnh dự kiến diễn ra giữa tháng 9

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023 dự kiến tổ chức vào giữa tháng 9/2018. Đến nay, việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo nội dung, chất lượng.

Đại hội Hội Nông dân Hà Tĩnh dự kiến diễn ra giữa tháng 9

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bùi Nhân Sâm báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Về đại hội cấp tỉnh, hiện tại, Hội đã hoàn thành chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của BCH khóa VIII. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch nhân sự, tham luận, số lượng đại biểu tham dự Đại hội, kế hoạch tuyên truyền; phát động phong trào chào mừng...

Đại hội Hội Nông dân Hà Tĩnh dự kiến diễn ra giữa tháng 9

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Báo cáo cần thể hiện sâu hơn vai trò của tổ chức hội, hội viên đặc biệt trong xây dựng mô hình kinh tế, tuyên truyền các chính sách nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ…

Góp ý tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của Hội Nông dân. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị Hội Nông dân tiếp tục bổ sung, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Báo cáo cần thể hiện sâu hơn vai trò của tổ chức hội, hội viên đặc biệt trong xây dựng mô hình kinh tế, tuyên truyền các chính sách nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ; đánh giá chi tiết hơn vai trò các tổ chức hội cơ sở, an ninh nông thôn, liên kết sản xuất…

Đại hội Hội Nông dân Hà Tĩnh dự kiến diễn ra giữa tháng 9

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Về phương hướng, nhiệm vụ, Hội cần bám sát tình hình kinh tế - xã hội địa phương, dự báo tình hình thời gian tới để xây dựng kế hoạch hoạt động. Mặt khác, Hội cũng cần phát huy vai trò cầu nối giữa người dân với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, tuy Hội Nông dân đã chuẩn bị tốt cho đại hội. Tuy vậy, báo cáo chính trị vẫn còn dàn trải, Hội cần tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu để bổ sung, hoàn thiện theo hướng khái quát hơn. Đặc biệt, Hội phải làm nổi bật được tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh thời gian qua. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức hội các cấp, vai trò người nông dân, sự lãnh đạo của Đảng và các tổ chức chính trị; nên lựa chọn, làm nổi bật một số mục tiêu mang tính cốt lõi.

Đại hội Hội Nông dân Hà Tĩnh dự kiến diễn ra giữa tháng 9

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị Hội Nông dân tiếp tục bổ sung báo cáo chính trị, hoàn thiện theo hướng khái quát hơn.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nông dân xây dựng kế hoạch, giải pháp sáng tạo, tạo được đột phá trong nông nghiệp, nông dân, gắn chặt với phong trào nông dân nhưng không nên áp đặt các chỉ tiêu cụ thể.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast