(Baohatinh.vn) - Xây dựng trường học hạnh phúc, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đột phá phát triển trường học chất lượng cao là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh đặt ra trong năm học 2022 - 2023.
Ngày 17/9, Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh tổ chức chuyên đề “Giáo dục thành phố và những đột phá”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị cho đội ngũ, giáo viên toàn địa bàn nhằm thực hiện chủ đề của thành phố năm 2022 về tạo bước đột phá trong phát triển giáo dục. Lãnh đạo UBND thành phố cùng dự.
Cô giáo Trần Thị Thủy Nga - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố: “Để thực hiện chủ đề năm 2022, ngành GD&ĐT thành phố đã xác định trọng tâm và thông điệp của năm học 2022 - 2023 với chủ đề: "Tích cực, đổi mới, sáng tạo, đột phá phát triển giáo dục chất lượng cao". Trong đó, chuyên đề "Giáo dục thành phố và những đột phá" do diễn giả Đặng Ngọc Toàn - Chuyên gia tư vấn phát triển bền vững trực tiếp giảng dạy sẽ giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nắm vững chủ đề, mục tiêu của năm học; từ đó xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân, khơi dậy, truyền năng lượng tích cực cho học sinh khám phá tri thức.
Trong vòng 1 ngày, diễn giả Đặng Ngọc Toàn - Chuyên gia tư vấn phát triển bền vững sẽ trao đổi, thông tin đến các cán bộ quản lý, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng, giáo viên cốt cán các vấn đề về chương trình giáo dục phổ thông mới; giáo dục thành phố và những đột phá; xây dựng trường học hạnh phúc với mục tiêu “Hiệu trưởng thay đổi vì một môi trường giáo dục hạnh phúc”; giáo dục đạo đức học sinh, chống bạo lực học đường; truyền khát vọng để học sinh chinh phục, khám phá tri thức...
Chuyên đề thu hút 350 cán bộ, giáo viên ở các trường học trên địa bàn tham gia.
Quá trình thực hiện, các cán bộ, giáo viên được trao đổi trực tiếp, chia sẻ những tâm tư, trăn trở của mình về chiến lược phát triển trường học hạnh phúc nói chung và hạnh phúc trong nghề nghiệp nói riêng.
Theo kế hoạch, thời gian tổ chức đợt chuyên đề sẽ diễn ra trong 10 ngày, đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành, học sinh cấp THCS. Sau ngày hôm nay (17/9), diễn giả Đặng Ngọc Toàn - Chuyên gia tư vấn phát triển bền vững sẽ tiếp tục nói chuyện, trao đổi tại các trường học trên địa bàn với những chủ đề: Ngôi trường hạnh phúc; học để trưởng thành và vươn ra thế giới; phát triển nội lực bản thân; sống lành mạnh và có trách nhiệm với cộng đồng; hành trình hạnh phúc, lan tỏa yêu thương...
Cũng theo Phòng GD&ĐT thành phố, triển khai chủ đề năm học, ngành đã triển khai các chương trình, nội dung, hoạt động quan trọng: đổi mới phương pháp giáo dục, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông...
Đặc biệt, tiếp tục thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc; thí điểm trường tự chủ chất lượng cao tại Trường THCS Lê Văn Thiêm; xây dựng mô hình lớp chất lượng cao, lớp học thông minh; khởi động triển khai lộ trình xây dựng trường học chuyên biệt cho trẻ khuyết tật...
Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, có nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường sau sắp xếp.
Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm; ưu tiên kế thừa, kết nối, khai thác các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ và thành phần dùng chung của quốc gia.
Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học.
Đằng sau những hội nhóm trên mạng xã hội là những khoảng trống kết nối trong gia đình cần được nhìn nhận một cách thấu đáo. Đây cũng là mối quan tâm của các bậc cha mẹ ở Hà Tĩnh.
Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.
Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.
Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
UBND xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đã nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và mối gắn bó của các danh nhân với vùng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động tại Hà Tĩnh với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.
Tuyên truyền, trải nghiệm phòng, chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy giúp trẻ em Hà Tĩnh trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra trong gia đình và nhà trường.
Gắn khuyến học với chuyển đổi số, Hà Tĩnh thúc đẩy người dân học và ứng dụng kỹ năng công nghệ vào đời sống, hướng tới xây dựng công dân số và xã hội học tập phát triển thực chất.
Đề xuất chỉ thi Toán và Ngữ văn trong tuyển sinh lớp 10 được nhiều học sinh, phụ huynh, thầy cô ở Hà Tĩnh quan tâm với kỳ vọng bớt áp lực và có thêm thời gian chuẩn bị.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ năm học, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Ngay từ đầu năm học, nhiều trường học Hà Tĩnh đã tinh giản các cuộc thi, chuyển trọng tâm sang thi đua gắn chuyên môn, trải nghiệm, sáng tạo và nhu cầu học sinh.
Sau sáp nhập, các trường học ở Hà Tĩnh tăng quy mô, phạm vi hoạt động Đội, do đó, cần có cơ chế phù hợp với mô hình mới để công tác Đội phát huy hiệu quả.
Những con số và tư duy logic là thế mạnh của em Hoàng Bảo Châu, lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nhưng ở sân chơi văn chương, em lại ghi dấu ấn bằng những trang viết giàu cảm xúc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP, quy định tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù, làm căn cứ phục vụ việc sắp xếp, tổ chức lại.
Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.
Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở Hà Tĩnh nhằm xây dựng xã hội học tập, hình thành thói quen tự học, học thường xuyên gắn với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!