Lần đầu tiên, cán bộ xã, phường trực tiếp nghe Nghị quyết Đảng từ Ủy viên Bộ Chính trị

Dù các bộ, ngành, địa phương sẽ còn tiếp tục quán triệt Nghị quyết, song với cách làm hiệu quả từ hội nghị đầu tiên này chắc chắn sẽ tạo tiền đề quan trọng để các cấp ủy đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong truyền đạt và hiện thực hóa Nghị quyết.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức trong 2 ngày cuối tuần qua tại Hà Nội. Điểm đáng chú ý nhất tại Hội nghị này chính là việc cùng lúc, gần 1 triệu đảng viên trên cả nước trực tiếp nghe truyền đạt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ các báo cáo viên là Thủ tướng và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư… thông qua việc kết nối 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.400 điểm cầu cơ sở. Điều đó có nghĩa, cứ 5-6 Đảng viên trên cả nước là có 1 người tham gia học tập Nghị quyết đợt này.

Lần đầu tiên, cán bộ xã, phường trực tiếp nghe Nghị quyết Đảng từ Ủy viên Bộ Chính trị

Cán bộ, đảng viên nghe phổ biến Nghị quyết tại Hội trường trung tâm của tỉnh Nghệ An.

Ông Võ Văn Dũng – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An rất hào hứng khi được hỏi cảm nhận về cách làm mới mẻ này.

“Đây là cách làm thiết thực, hiệu quả, thông tin đến được đảng viên, không “tam sao thất bản”, tiết kiệm thời gian, chi phí; là cơ sở để các tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, với quyết tâm cao. Đặc biệt thông quan học tập các chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt đã thổi luồng sinh khí và khát vọng như Nghị quyết Đại hội đã xác định đến tận cán bộ đảng viên các cấp, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong nhân dân. Địa phương sẽ thuận lợi hơn khi quán triệt ở cấp mình, sẽ soi chiếu Nghị quyết với những vấn đề thực tiễn, như thế sẽ hiệu quả thiết thực hơn”.

Ông Võ Văn Dũng bày tỏ và cho biết, tại Nghệ An, Hội nghị phổ biến Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng được truyền trực tuyến đến 21 điểm cầu ở các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, 6 đảng ủy trực thuộc và 489 điểm cầu cơ sở 9 (xã, phường) với hơn 29.700 cán bộ, đảng viên tham gia học tập. “Nhìn chung, tinh thần học tập Nghị quyết hết sức nghiêm túc”.

Xã biên giới Nhôn Mai, huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) bố trí màn hình ngoài trời để các đảng viên nghe phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Còn tại địa phương vừa bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19, bà Sái Thị Yến, Bí thư Thị ủy Kinh Môn (Hải Dương) cũng không giấu được phấn khởi khi các đảng viên ở đây được trực tiếp nghe phổ biến Nghị quyết từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Hội nghị thật sự rất ý nghĩa vì lần đầu tiên các đồng chí cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, ban ngành các cấp, đội ngũ báo cáo viên được trực tiếp nghe truyền đạt từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương, được hiểu sâu sắc từ những phân tích thực tiễn trong cả nước. Nhờ đó, cán bộ địa phương có được cái nhìn tổng thể, toàn diện, qua đó liên hệ thực tiễn địa phương”- bà Yến cho hay.

Bí thư Thị ủy Kinh Môn mong muốn tới đây, những chủ trương, định hướng lớn của quốc gia sẽ được triển khai theo cách này, vừa tiết kiệm, vừa sâu sắc, vừa hiệu quả và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số.

Công nghệ có thể làm thay đổi mọi thứ. Lần đầu tiên Nghị quyết Đảng được truyền đạt một cách rộng khắp như vậy đến gần 1 triệu cán bộ, đảng viên, giống như lần đầu tiên Quốc hội tiến hành họp trực tuyến mà chất lượng thảo luận vẫn được đảm bảo.

Không chỉ đánh dấu thành công bằng việc ứng dụng công nghệ số, Hội nghị phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần này còn để lại ấn tượng ở việc chuẩn bị nội dung và cách làm việc hết sức nghiêm túc khi trực tiếp Thủ tướng và các vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước truyền đạt Nghị quyết, giúp nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết. Không chỉ tiếp cận các vấn đề về kinh tế- xã hội, về xây dựng Đảng, các đại biểu cấp xã, cấp thôn cũng tận tường những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng, an ninh quốc gia...

“Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng sẽ tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”- Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu khai mạc hội nghị.

Điều quan trọng đặt ra sau Đại hội là việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết và như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói là “mang lại ấm no, hạnh phúc thực chất cho nhân dân mới là thành công của Đại hội”.

Theo đó, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong đời sống. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương đơn vị.

Chỉ một thời gian ngắn sau Đại hội, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, sau hội nghị lần này, trong quý II/2021, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương sẽ chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho từng đối tượng cụ thể, từ tỉnh tới cơ sở, những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Dù các bộ, ngành, địa phương sẽ còn tiếp tục quán triệt Nghị quyết, song với cách làm hiệu quả từ hội nghị đầu tiên này chắc chắn sẽ tạo tiền đề quan trọng để các cấp ủy đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong truyền đạt và hiện thực hóa Nghị quyết./.

Theo VOV

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!