Lãnh đạo Quảng Nam, Đà Nẵng tri ân đồng chí Phan Văn Định và dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn trước công lao của đồng chí Phan Văn Định (xã Tùng Anh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), nguyên Bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Lãnh đạo Quảng Nam, Đà Nẵng tri ân đồng chí Phan Văn Định và dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm đồng chí Phan Văn Định.

Chiều 10/5, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Văn Định (11/5/1903 - 11/5/2023) - nguyên Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (sau đó là Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà thân nhân gia đình đồng chí Phan Văn Định ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ và dâng hương các địa chỉ đỏ trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng đi với đoàn.

Lãnh đạo Quảng Nam, Đà Nẵng tri ân đồng chí Phan Văn Định và dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác TP Đà Nẵng...

Lãnh đạo Quảng Nam, Đà Nẵng tri ân đồng chí Phan Văn Định và dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

... và đoàn công tác tỉnh Quảng Nam tặng quà gia đình thân nhân đồng chí Phan Văn Định.

Đến thăm thân nhân đồng chí Phan Văn Định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của gia đình và bày tỏ lòng biết ơn trước đóng góp to lớn của nguyên Bí thư Phan Văn Định đối với quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Các đồng chí khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam, Đà Nẵng nguyện sẽ đoàn kết, đồng lòng, kế thừa, phát huy những công lao của đồng chí Phan Văn Định, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Lãnh đạo Quảng Nam, Đà Nẵng tri ân đồng chí Phan Văn Định và dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng cùng đoàn dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú.

Lãnh đạo Quảng Nam, Đà Nẵng tri ân đồng chí Phan Văn Định và dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết dâng vòng hoa tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng cùng thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng lòng biết ơn trước những công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng, liệt sỹ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày một văn minh, giàu mạnh.

Lãnh đạo Quảng Nam, Đà Nẵng tri ân đồng chí Phan Văn Định và dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác TP Đà Nẵng dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Lãnh đạo Quảng Nam, Đà Nẵng tri ân đồng chí Phan Văn Định và dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh
Lãnh đạo Quảng Nam, Đà Nẵng tri ân đồng chí Phan Văn Định và dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ 10 nữ liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc...

Lãnh đạo Quảng Nam, Đà Nẵng tri ân đồng chí Phan Văn Định và dâng hương các địa chỉ đỏ tại Hà Tĩnh

...và dâng hương tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng.

Đồng chí Phan Văn Định, sinh năm 1903, tại làng Đông Thái, nay thuộc xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 28/3/1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập, đồng chí Phan Văn Định được cử làm Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên. Cuối năm 1930, đồng chí bị địch bắt giam. Tháng 8/1934, đồng chí ra tù và bị đưa về quản thúc tại quê nhà.

Năm 1937, đồng chí được tổ chức Đảng ở Bến Thủy cử tham gia đón tiếp phái bộ điều tra tình hình Đông Dương của Chính phủ Pháp. Năm 1940, do những hoạt động trên, đồng chí bị địch bắt giam tại Nhà lao Hà Tĩnh.

Tháng 3/1945, ra tù, đồng chí tham gia Mặt trận Việt Minh huyện Đức Thọ. Ngày 8/8/1945, Ban Việt Minh liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị bàn kế hoạch khởi nghĩa giành chính quyền. Tại hội nghị này, đồng chí được cử vào Ủy ban Khởi nghĩa huyện Đức Thọ, làm ủy viên quân sự. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí gia nhập quân đội và tham gia chỉ huy đánh quân Pháp ở mặt trận Na-Pê (Lào).

Từ tháng 4/1946, đồng chí chuyển sang công tác ở Bộ Tư lệnh Quân Liên khu 4, giữ chức Trưởng ban Giao thông vận tải. Từ tháng 10/1949, đồng chí chuyển sang Cục Quân nhu của Tổng cục Hậu cần. Từ tháng 1/1957, đồng chí chuyển về Cục Nông trường (Bộ Quốc phòng), giữ chức Giám đốc Nông trường Thắng lợi và từ tháng 6/1962 làm Giám đốc Nông trường 20-4. Năm 1966, đồng chí nghỉ hưu, tham gia công tác ở địa phương.

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh tổng kết 10 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Hà Tĩnh tổng kết 10 năm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Chiều 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vinh danh gương điển hình tiên tiến, trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm về Hồ Chí Minh.
Lan tỏa tinh thần học Bác trên các lĩnh vực

Lan tỏa tinh thần học Bác trên các lĩnh vực

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế, chính trị xã hội, quốc phòng - an ninh.
Học và làm theo Bác - động lực tinh thần phát triển chặng đường mới

Học và làm theo Bác - động lực tinh thần trên chặng đường mới

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hà Tĩnh được triển khai bài bản, quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét, có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đời sống xã hội.
Một góc TP Hà Tĩnh hôm nay nhìn từ trên cao.

Hà Tĩnh in dấu chân Người

Trước khi vượt trùng dương bôn ba khắp năm châu, bốn biển tìm đường cứu nước, Bác Hồ kính yêu đã đặt chân đến nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Hà Tĩnh là một trong những vùng đất đã từng lưu dấu hình ảnh của Người lúc thuở thiếu thời.