Thành lập mới 19 công đoàn cơ sở, phát triển hơn 1.800 đoàn viên

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/6, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

thanh lap moi 19 cong doan co so phat trien hon 1 800 doan vien

6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn kiểm tra tại 249 doanh nghiệp (DN) về tình hình thực hiện pháp luật lao động; phối hợp cùng BHXH tỉnh giải quyết thu hồi nợ đọng BHXH tại 11 DN, với số tiền 450 triệu đồng; kiểm tra 22 DN về công tác đảm bảo VSATLĐ, tổ chức 32 lớp tập huấn cho hơn 2.600 công nhân lao động (CNLĐ).

Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn đã phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho 500 CNLĐ, trị giá 75 triệu đồng; trao hơn gần 3.200 suất quà trị, giá gần 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây 70 nhà mái ấm công đoàn, với số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 2 lớp truyền thông lưu động giáo dục công nhân, với 300 CNLĐ tham gia; phối hợp tổ chức hơn 1.500 cuộc tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, với khoảng 57.500 lượt người tham gia; tuyên truyền xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

thanh lap moi 19 cong doan co so phat trien hon 1 800 doan vien

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Thanh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Với những lý do khách quan từ tình hình KT-XH thời gian qua, đã có 70 công đoàn cơ sở không hoạt động do DN ngừng hoạt động hoặc giải thể, ảnh hưởng đến 1.370 đoàn viên. Nhưng bằng những nỗ lực của cán bộ công đoàn, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thành lập được 19 công đoàn cơ sở, phát triển mới hơn 1.800 đoàn viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế, tìm ra phương hướng, giải pháp cho những tháng cuối năm.

thanh lap moi 19 cong doan co so phat trien hon 1 800 doan vien

... và tặng bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Tháng công nhân”

Để nâng cao hiệu quả hoạt động thời gian tới, hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên”, phát huy tốt hiệu quả Quỹ Mái ấm công đoàn, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; tập trung các hoạt động tiến tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVIII; đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên mới…

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast