Lao động Hà Tĩnh trở lại đúng hẹn, doanh nghiệp yên tâm thúc đẩy sản xuất

(Baohatinh.vn) - Sau Tết, lao động tại các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh cơ bản trở lại làm việc đúng hẹn. Đây là điều kiện quan trọng tạo đà cho doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2025.

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán kéo dài, hơn 430 công nhân của Công ty CP Bao Bì Sông La Xanh Đức Thọ đã trở lại nhà máy làm việc trong sáng ngày 3/2 (mùng 6 Tết). Công nhân các bộ phận làm việc với một tâm thế hứng khởi, sẵn sàng cho những mục tiêu sản xuất, kinh doanh mới trong năm 2025.

bqbht_br_3.jpg
Hơn 430 công nhân Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đã trở lại làm việc đúng hẹn sau kỳ nghỉ tết.

Mặc dù trải qua nhiều khó khăn nhưng nhờ nỗ lực của cán bộ, người lao động, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024 với doanh thu 220 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 9,1 tỷ đồng; đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động với mức 7,7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh thực hiện đầy đủ chế độ chính sách về pháp luật lao động, công ty còn dành hơn 3 tỷ đồng để thưởng Tết, quan tâm đến đời sống của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết: “Đây là những điều kiện quan trọng để động viên, giữ chân lao động trở lại với doanh nghiệp sau Tết. Trong năm nay, công ty tiếp tục có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền sản xuất và tiếp tục tuyển dụng lao động với mức thu nhập khá”.

bqbht_br_2.jpg
Công ty CP Bao bì Sông La Xanh dành 3 tỷ đồng để thưởng Tết cho người lao động.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng - nơi tập trung đông doanh nghiệp và công nhân, lao động nhất toàn tỉnh, phần lớn các doanh nghiệp cũng đã hoạt động trở lại sau Tết với không khí ra quân sôi nổi, khẩn trương.

Thường xuyên chịu tác động của tình trạng biến động lao động sau Tết nhưng năm nay, các doanh nghiệp may mặc trên toàn tỉnh nói chung, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng) nói riêng đón những tín hiệu vui đầu năm khi lao động trở lại đúng hẹn.

Vào sáng 4/2/2025 mùng 7 Tết), gần 400 công nhân Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh đã trở lại nhà máy khai xuân, khởi động dây chuyền sản xuất (đạt 98%). Trước khi bắt đầu ca làm việc đầu tiên của năm mới, toàn thể công ty đã có buổi lễ khai xuân hết sức trang trọng, ấm áp với nghi thức chào cờ, hát quốc ca; lãnh đạo lì xì công nhân. Các bộ phận đã khởi động dây chuyền sản xuất với quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới.

bqbht_br_1.jpg
Lãnh đạo Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh lì xì, chúc mừng năm mới tới người lao động.

Ông Đặng Viết Thực - Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Những kết quả doanh nghiệp đạt được trong năm qua có sự đóng góp to lớn của người lao động nên chúng tôi luôn biết ơn sự đồng hành đó. Năm 2025, xí nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, cần tuyển dụng khoảng 600 lao động cho các vị trí. Chúng tôi mong muốn, lao động địa phương và các vùng lân cận vào làm việc để xí nghiệp hoàn thành thắng lợi mục tiêu trong năm 2025, góp phần vào sự phát triển chung của Khu kinh tế Vũng Áng”.

bqbht_br_ueww.jpg
Công nhân Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh khởi động dây chuyền sản xuất đầu năm mới với nhiều kỳ vọng.

Hoà chung không khí thi đua sôi động của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công ty TNHH Viettex đã có sự khởi động đầu năm với nhiều kỳ vọng. Bắt đầu ca làm việc đầu tiên từ ngày 3/2/2025 (mùng 6 Tết), đến nay, hơn 300 công nhân, lao động của công ty đã có mặt đầy đủ, đảm bảo nhân lực cho hoạt động quản lý, vận hành các dây chuyền sản xuất.

Anh Hoàng Triển - công nhân trực tiếp sản xuất của công ty cho biết: “Năm nay, mọi chế độ lương thưởng được đảm bảo; công ty và công đoàn đều có quà Tết động viên công nhân nên ai cũng thấy vui. Dù nghỉ Tết dài ngày nhưng khi trở lại nhà máy, không khí rất sôi nổi, mọi người đều sẵn sàng tâm thế cho một năm làm việc hiệu quả”.

Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh cho biết: “Đến nay, phần lớn doanh nghiệp tại các khu kinh tế đã ra quân, tỷ lệ lao động trở lại làm việc đạt trên 98%, đảm bảo nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ này khá cao so với các năm trước, điều này thể hiện sự gắn bó, tin tưởng của người lao động đối với doanh nghiệp, là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho năm mới”.

bqbht_br_2.jpg
Công nhân Công ty TNHH Viettex được quán triệt các quy định đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trước khi bắt đầu ca làm việc đầu xuân mới.

Theo số liệu báo cáo của ngành chức năng, Hà Tĩnh hiện có 10.226 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã đang hoạt động với 158.814 lao động, trong đó, lao động làm việc tại doanh nghiệp là 98.968 người.

Tính đến ngày 24/1/2025, Hà Tĩnh chưa phát sinh doanh nghiệp cắt giảm lao động do thiếu đơn hàng, thu hẹp sản xuất; chế độ tiền lương và phúc lợi của người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật; không có đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền lương, tiền công của người lao động… Đây chính là điều kiện hết sức quan trọng để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp ở địa phương. Sự ổn định về số lượng lao động sau kỳ nghỉ Tết là tín hiệu vui cho doanh nghiệp, hứa hẹn một năm sản xuất, kinh doanh nhiều thắng lợi.

Đọc thêm

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!