Lấy hiệu lực, hiệu quả công việc làm đầu trong thực hiện Kết luận 05

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Đức Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị những tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Đức Thọ cần phân tích, nghiên cứu, thảo luận kỹ Kết luận 05 từ đó đánh giá thực trạng, triển khai vào thực tiễn một cách thận trọng, không áp đặt, làm đến đâu chắc đến đó

Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương những tháng đầu năm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm khẳng định, mặc dù còn những khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đức Thọ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tình hình KTXH - ANTT đảm bảo ổn định.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Trên lĩnh vực kinh tế, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch từ 10%-14% so với cùng kỳ năm trước, như: năng suất lúa đạt 63 tạ/ha, sản lượng đạt 41.162 tấn; Công nghiệp – TTCN đạt 525 tỷ đồng; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ đạt 940 tỷ đồng.

Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được triển khai theo đúng lộ trình. Phong trào làm GTNT, thủy lợi nội đồng, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu dân cư mẫu… được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng; nhiều mô hình phát triển sản xuất phát huy hiệu quả và tiếp tục thành lập nhiều mô hình mới. Đến nay, toàn huyện đạt 365/495 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,5 tiêu chí. Đức Thọ đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được chú trọng; việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, tỉnh đạt kết quả tốt.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ Trần Bá Tú: Sau khi sáp nhập, nhất thể hóa chức danh phải có bổ sung quy chế làm việc để phân định rõ “vai’ trong điều hành, chỉ đạo.

Đức Thọ là huyện đầu tiên triển khai, thực hiện Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức, thực hiện, huyện đã kịp thời kiện toàn tổ chức, sáp nhập lại một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và một số chức danh chủ chốt. Đến nay đã giảm được 13 đơn vị đầu mối, nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở huyện và 4 xã, thị trấn. Ở thôn, xóm, tổ dân phố đã bố trí 100% đồng chí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Việc nhất thể hóa chức danh phải được tập trung, đồng thuận cao. Phải làm rõ cơ chế giám sát như thế nào để tránh mất dân chủ, chuyên quyền, độc đoán trong chỉ đạo, lãnh đạo.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Trước khi có Kết luận 05, Đức Thọ đã mạnh dạn triển khai tổ chức, sắp xếp luân chuyển cán bộ một cách dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận thống nhất cao.

Theo Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, bước đầu triển khai, thực hiện Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy đã bám sát được mục tiêu đề ra đó là giảm bớt đầu mối, giảm bớt các cuộc họp và giảm được nhiều khâu hành chính trung gian; đảm bảo mọi hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như: việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nhân sự vừa được ổn định sau đại hội Đảng và bầu cử HĐND; năng lực một số cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý còn hạn chế; sự tác động đến tâm lý, tư tưởng, nguyện vọng của một số cán bộ trong diện phải nhất thể, nhất là thời gian cống hiến lâu năm.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Đức Thọ là địa phương đi đầu triển khai và thực hiện thành công nhiều phong trào. Thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đến phát triển sản xuất lúa hàng hóa, chất lượng cao; kêu gọi đầu tư, phát triển dịch vụ thương mại; tập trung quyết liệt hơn nữa trong xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đều cho rằng, tinh giản bộ máy, biên chế, nhất thể hóa một số chức danh là cần thiết, xuất phát từ thực tiễn. Thực hiện chủ trương này phải đạt được mục tiêu 1 tăng 2 giảm (tăng hiêu quả công việc; giảm đầu mối, giảm biên chế). Tuy nhiên, cách làm phải thận trọng, không nóng vội, không “lắp ghép” theo dạng cơ học.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Đức Thọ là địa phương đầu tiên của tỉnh thí điểm sáp nhập, nhất thể hóa một số chức danh có cùng chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đây là thí điểm nên phải làm hết sức nghiêm túc, vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm và phải có bước đi thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, không nóng vội, áp đặt; lấy hiệu lực, hiệu quả công việc làm đầu.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận những kết quả nhất định trên các lĩnh vực KT-XH mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Thọ đạt được trong những tháng đầu năm.

lay hieu luc hieu qua cong viec lam dau trong thuc hien ket luan 05

Tuy vậy, nhìn thẳng vào sự thật, đặc biệt trong tái cơ cấu kinh tế nói chung, tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói riêng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Chưa có nhiều dấu ấn của sự lãnh đạo, chỉ đạo. Nông thôn mới kết quả chưa như kỳ vọng. Vai trò, tập thể, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa được phát huy tối đa.

Về thực hiện Kết luận 05, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Đức Thọ chưa thật sự hiểu sâu và nếu không hiểu sâu Kết luận 05 khi triển khai thực hiện dễ dẫn đến mang tính phong trào, dễ xẩy ra chủ quan, duy ý chí.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đức Thọ cần phân tích, nghiên cứu, thảo luận kỹ Kết luận 05 từ đó đánh giá thực trạng, triển khai vào thực tiễn một cách thận trọng, không áp đặt, làm đến đâu chắc đến đó; lấy hiệu lực, hiệu quả công việc làm đầu, mục tiêu nâng cao đời sống KT-XH, QPAN được giữ vững.

Trong xây dựng NTM phải thật sự trọng tâm và bài bản; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất; tập trung cao nhất cho CCHC, tăng cường quản lý nhà nước...

Đức Thọ dự kiến sáp nhập, nhất thể các chức danh đầu mối của các cơ quan cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ tương đồng (thực hiện năm 2016-2017): Chánh Văn phòng Huyện ủy kiêm Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng ban dân vận kiêm Chủ tịch UBMMTQ; Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc TTBD chính trị và Trưởng phòng Văn hóa thông tin; Chủ nhiệm UB Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra (giảm được 6 đầu mối và nhất thể hóa 6 chức danh).

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!