(Baohatinh.vn) - Hàng loạt lối đi tự phát cắt ngang đường sắt tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang biến khu vực này thành “điểm đen” tai nạn, khi người dân vẫn giữ thói quen băng qua đường ray bất chấp nguy hiểm.
Dù tiềm ẩn nhiều hiểm họa do tầm nhìn bị che khuất, song lối đi tự mở tại thôn 8, xã Phúc Trạch vẫn tồn tại nhiều năm nay. Đây là tuyến đường độc đạo gắn liền với sinh hoạt và canh tác của người dân thôn 7 và 8, khiến việc xóa bỏ "điểm đen" giao thông này gặp nhiều trở ngại.
"Chứng kiến nhiều vụ tai nạn ngay tại lối đi này chúng tôi ai cũng sợ. Thế nhưng, nếu xóa bỏ nó, bà con lại lâm vào cảnh bị cô lập hoặc phải đi đường vòng rất xa. Giữa sự an toàn và cái tiện cái lợi nhiều khi chúng tôi rơi vào thế khó" - bà Phạm Thị Vy (thôn 8, xã Phúc Trạch) chia sẻ.
Tại thôn 6, lối đi tự mở cắt ngang qua đường sắt nằm giao giữa thôn 5 và thôn 6 đã tồn tại hàng chục năm nay. Lối đi dốc, nhiều cây cối, khó quan sát nên tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chọn đi qua đây do rút ngắn được cung đường.
Ông Đoàn Đông Đức (thôn 6, xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Nguy hiểm nhất là vào mùa thu hoạch, bà con thường dùng xe kéo chở nông sản đi qua đây. Đã có trường hợp gãy càng, đứt dây kéo khiến người dân ngã ngay trên đường ray. Chúng tôi mong cấp trên xem xét cải tạo hoặc xây dựng an toàn thay vì xóa bỏ, bởi nếu không có lối đi này, quãng đường ra đồng sẽ xa hơn gấp 3, 4 lần hiện tại.”
Khu vực ga Phúc Trạch quản lý 7 km đường sắt, từ km391+00 đến km398+00, nhưng có tới 16 lối đi tự mở qua đường sắt. Các lối đi này cơ bản bị che khuất tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, gây rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an toàn đường sắt.
Ông Hà Quảng Lộc - Trưởng ga Phúc Trạch (Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh) trăn trở: “Mặc dù đơn vị đã liên tục kiến nghị và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động, nhưng việc xóa bỏ các lối đi tự mở vẫn chưa có tiến triển. Thực trạng này khiến nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt luôn ở mức báo động.”
Xã Phúc Trạch có tuyến đường sắt Bắc - Nam kéo dài trên 12 km và có tới 30 lối đi tự mở. Từ năm 2022 đến nay, xã mới chỉ xóa bỏ 7 lối. Nguyên nhân do các lối đi này là đường giao thông phục vụ Nhân dân đi lại thường xuyên, nếu xóa bỏ phải xây dựng cống chui hoặc đường gom với nguồn kinh phí lớn. Trong ảnh: Người dân xã Phúc Trạch qua lại trên các lối đi tự mở qua đường sắt.
Theo ông Phan Anh Thái - Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Phúc Trạch, rào cản lớn nhất trong việc xóa bỏ lối đi tự mở là thói quen sinh hoạt và canh tác đã "ăn sâu bám rễ" trong người dân từ bao đời nay. Bên cạnh yếu tố lịch sử, bài toán kinh phí cũng đang rơi vào bế tắc. Theo lộ trình, xã cần 7 tỷ đồng để xây dựng đường gom nhằm xóa bỏ 8 lối đi và lắp đặt gác chắn cho 15 vị trí còn lại. Tuy nhiên, nguồn ngân sách địa phương hiện vẫn chưa thể đáp ứng được.
Quyết định 358 của Thủ tướng Chính phủ là phải xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt vào năm 2025, song đến nay xã Phúc Trạch vẫn còn 23 "nút thắt" chưa thể tháo gỡ. Địa phương cần một lộ trình bài bản và quyết liệt hơn trong việc huy động nguồn lực, nhằm xóa sổ dứt điểm các lối đi tự phát, đảm bảo an toàn hành lang đường tàu.
Dù mức xử phạt mới đối với hành vi thả rông chó, không đeo rọ mõm nơi công cộng đã có hiệu lực, nhưng thực tế tại Hà Tĩnh cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, gây bất an cho người dân.
Sức ép từ lượng xe ô tô tăng đã bộc lộ khoảng trống hạ tầng giao thông tĩnh ở trung tâm Thành Sen (Hà Tĩnh) khi vỉa hè, lòng đường ngày càng trở thành chỗ đỗ xe phổ biến.
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy".
Lâm Thị Kim Nương bị cáo buộc mua nguyên liệu tại Chợ Lớn, công ty dược, thuê nhân viên pha chế, sang chiết rồi dán nhãn các hãng nước ngoài để bán.
Khi phát hiện mùi khét, khói hoặc tia lửa điện phát ra từ phương tiện giao thông, cần nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn, tắt máy, ngắt nguồn điện, sử dụng bình chữa cháy để xử lý ban đầu và gọi ngay 114.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay gần 82,4 tỷ đồng.
Thực trạng của loại tội phạm mua bán người diễn biến ra sao? Người dân cần trang bị những kỹ năng gì để tự bảo vệ mình và người thân? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động.
TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 9 bị cáo tổng cộng 27 năm 10 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; một bị cáo khác bị phạt 80 triệu đồng về tội "Tổ chức đánh bạc".
Mặc dù đang trong thời gian chấp hành án tù treo, Nguyễn Minh Hoàng, trú tại tỉnh Nghệ An tiếp tục giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản của một người phụ nữ.
Tội phạm mua bán người ngày càng lợi dụng mạng xã hội, chiêu trò "việc nhẹ, lương cao" để lừa nạn nhân. Trước thực trạng đó, Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và lấy phòng ngừa từ cơ sở làm giải pháp then chốt để bảo vệ người dân.
Mâu thuẫn khi chơi bi-a đã dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh), khiến 1 người tử vong. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can liên quan vụ án.
Ô tô 45 chỗ chở khoảng 40 người bốc cháy khi chạy trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), tài xế kịp đưa hành khách ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm phương tiện.
Nguyễn Duy Khánh (SN 1991, trú xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã mượn chiếc xe máy do bạn mình lấy trộm của người khác, mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
2 bị cáo trú xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt tổng cộng 9 năm 6 tháng tù sau khi thực hiện hành vi cướp giật túi xách của người đi đường và cưỡng đoạt tiền của một thiếu niên.
Trước thực trạng các sự cố do diều vướng đường dây điện có xu hướng gia tăng trong mùa hè, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
Từ kiểm tra giấy phép lái xe qua VNeID đến xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, các ứng dụng số giúp quản lý minh bạch, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.
Tàu Khôi Nguyên 18 của Việt Nam gồm 62 người bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông, đến trưa 26/7 đã cứu sống được 45 người, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Sau khi Chủ tịch xã Thiệu Toán bị bắt vì liên quan đường dây cá độ bóng đá, địa phương đã bố trí người điều hành tạm thời và đang chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định phương án xử lý cán bộ.
Mâu thuẫn trong lúc uống bia, Đặng Văn Đồng (SN 2002, trú tại xã Hương Bình – Hà Tĩnh) đã cầm dao rượt đuổi bạn nhậu chạy khắp thôn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Được quy hoạch làm không gian đi bộ, phố đi bộ Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lại bị phương tiện cơ giới lấn chiếm, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tạ Thị Cẩm Vân cùng 9 người bị cáo buộc lập phòng khám, thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách hàng sử dụng dịch vụ giá cao, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại phường Sông Trí) đã bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an, cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài bắt giữ.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!