Lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh: “Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”

(Baohatinh.vn) - 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

“Ở đâu có dân, ở đó có dân quân”

Lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh: “Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao tại Hội thi Pháo binh DQTV huấn luyện giỏi năm 2019.

Thượng tá Nguyễn Tú Tài - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, cùng với tổ chức xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, quân nhân dự bị vững mạnh, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tổ chức triển khai xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh: “Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”

Lực lượng dân quân địa phương phối hợp tham gia dập lửa khi diễn ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Thực tế chứng minh, lực lượng DQTV luôn giữ một vị trí quan trọng trong lực lượng vũ trang của tỉnh. Từ phương châm: “Ở đâu có dân thì ở đó có dân quân, ở đâu có tổ chức Đảng và đảng viên thì ở đó có tổ chức DQTV”, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 486 đầu mối DQTV, với quân số đạt 1,9% dân số - một tỷ lệ cao so với toàn quốc.

Nhờ thường xuyên được củng cố, xây dựng, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đã có số lượng hợp lý, tổ chức biên chế chặt chẽ, chất lượng, độ tin cậy tiếp tục được nâng lên.

Lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh: “Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”

Lực lượng DQTV huyện Thạch Hà tham gia chiến đấu bắn mục tiêu trên không trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh 2018.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thạch Châu (Lộc Hà) Phan Văn Thanh cho biết, toàn xã có 11 cơ sở dân quân cấp xã và 7 đơn vị gồm dân quân cơ động và các binh chủng; tất cả đều được huấn luyện, diễn tập, hội thao hằng năm đảm bảo đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định... Đây là lực lượng xung kích, đi đầu trong các phong trào của địa phương như: giữ gìn ANTT, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới…

Lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh: “Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”

Lực lượng dân quân tự vệ giúp nhân dân xây dựng hàng rào hội quán tại thôn 4, xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn).

Huấn luyện, thực hành hiệu quả cao

Những năm qua, để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ DQTV các cấp. Theo thống kê, mỗi năm, tỉnh tổ chức trên 20 lớp tập huấn, đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp cơ sở, cán bộ trung đội phòng không, pháo binh, dân quân cơ động…

Lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh: “Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”

Lực lượng dự bị động viên Pháo binh tỉnh tham gia huấn luyện trong năm 2020.

Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn, hằng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo triển khai công tác huấn luyện, giáo dục chính trị cho 100% đầu mối đơn vị DQTV, với quân số tham gia đạt gần 98%, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đủ nội dung, chương trình, thời gian; thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Kết quả hội thao, hội thi hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi.

Lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh: “Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”

Ban CHQS huyện Nghi Xuân tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ.

Trung tá Hồ Mạnh Thích - Trưởng ban DQTV Bộ CHQS tỉnh cho biết, thời gian tới, lực lượng DQTV Hà Tĩnh tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng; đội ngũ cán bộ ban CHQS cấp xã, cơ quan, tổ chức đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả… Cùng đó, lực lượng DQTV được xây dựng, củng cố để có số lượng phù hợp, đăng ký, quản lý nguồn, tuyển chọn, kết nạp… đúng hướng dẫn; nâng cao chất lượng chính trị cho dân quân thường trực, cơ động, binh chủng; nâng tỷ lệ đảng viên trong trung đội dân quân cơ sở đạt 30%.

Lực lượng dân quân tự vệ Hà Tĩnh: “Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”

Thường xuyên thực hành kiểm tra nhận thức chính trị đối với lực lượng DQTV góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, củng cố QPAN, xây dựng cơ sở vững mạnh.

Cùng đó, hằng năm, 100% cán bộ DQTV cơ sở sẽ được tập huấn, huấn luyện với quân số tham gia từ 97 - 98%, đảm bảo đủ nội dung, chương trình, thời gian cho từng đối tượng theo quy định; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng DQTV với các lực lượng trong bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

Lực lượng DQTV Hà Tĩnh đang ngày càng được nâng cao chất lượng cả về chính trị và quân sự, góp phần quan trọng trong phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố QPAN, xây dựng cơ sở vững mạnh.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!