­­­­­Đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Số giáo viên có thâm niên, kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng, phương pháp sư phạm tốt trong công tác giáo dục chính trị ở Hà Tĩnh chiếm khoảng 30-40%.

Đảng ủy, Bộ CHQS Hà Tĩnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu.

­­­­­Đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

Các đồng chí là chính trị viên, Đảng ủy xã Trung Lộc, huyện Can Lộc thực hành bài giảng tại Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ CHQS tỉnh năm 2020.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 481 giáo viên (GV) trực tiếp giáo dục chính trị (GDCT) cho lực lượng DQTV, trong đó, GV giảng dạy cho dân quân ở các xã, phường, thị trấn có 216 đồng chí; GV giảng dạy cho đối tượng tự vệ có 265 đồng chí.

100% chính trị viên xã, phường, thị trấn trực tiếp thực hiện việc GDCT cho lực lượng dân quân đều là GV kiêm chức. Số GV có thâm niên, kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng, phương pháp sư phạm tốt trong công tác GDCT chiếm khoảng 30-40%.

Thượng tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Vướng mắc nhất trong công tác GDCT cho DQTV ở cơ sở hiện nay là đội ngũ GV thường xuyên có sự biến động do yêu cầu nhiệm vụ. Một số đồng chí kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp sư phạm chưa cao. Giáo án bài giảng còn thiếu tính thực tiễn, liên hệ vận dụng chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm đối tượng.

Thêm vào đó, cơ sở vật chất, tài liệu bảo đảm cho GDCT còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng GDCT ở cơ sở”.

­­­­­Đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

Cán bộ giảng dạy chính trị trao đổi kinh nghiệm về đổi mới công tác giáo dục chính trị cho DQTV.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, để giải bài toán trên, hằng năm, trước khi bước vào mùa huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá đúng thực chất công tác GDCT và chất lượng đội ngũ GV kiêm chức.

Trên cơ sở đó, xác định nội dung, hình thức, biện pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của người dạy gắn với đổi mới toàn diện quy trình công tác GDCT, coi đây là chiến lược “dài hơi” nhằm đưa công tác GDCT cho DQTV ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả...

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chính trị lựa chọn một số địa phương, cơ sở làm điểm thực hiện cả quy trình GDCT, từ nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đề cương, soạn thảo giáo án bài giảng, thông qua phê chuẩn và thực hành giảng một vấn đề. Đối với các huyện, thành phố, thị xã thì tổ chức thông qua giáo án tập trung và giảng mẫu, bình giảng tại cơ quan quân sự huyện, thành phố, thị xã.

­­­­­Đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà cùng rút kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân xã ngay tại thao trường huấn luyện.

Thượng tá Nguyễn Khoa Đăng - Chính trị viên Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh chia sẻ: “Quá trình huấn luyện, ban CHQS các huyện phân công cán bộ theo dõi, nắm chắc tình hình, những khâu yếu, mặt yếu của công tác GDCT ở cơ sở.

Trên cơ sở đó có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương, trực tiếp là đội ngũ GV, nhất là các đồng chí chính trị viên phó nâng cao kỹ năng, phương pháp sư phạm; thống nhất quy trình, cách thức chuẩn bị đề cương, bổ sung, hoàn chỉnh bài giảng cho đội ngũ GV. Cách làm này đã từng bước nâng cao chất lượng trong toàn bộ quy trình GDCT”.

­­­­­Đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ ở Hà Tĩnh

Được thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chính trị nên lực lượng DQTV thành phố Hà Tĩnh luôn đạt thành tích cao trong huấn luyện hằng năm.

Bộ CHQS tỉnh xác định, thời gian tới tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác GDCT cho DQTV gắn với mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ GV. Chất lượng GDCT cho DQTV được nâng lên sẽ làm tốt việc bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh của LLVT trong tình hình mới.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!