Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương về QP-AN

(Baohatinh.vn) - Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững thành quả đạt được trong công tác QP-AN, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ngày 25/10, đoàn công tác của Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra và có buổi làm việc về công tác QP-AN năm 2022 tại Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương liên quan làm việc cùng đoàn.

Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương về QP-AN

Đoàn công tác của Quân khu 4 kiểm tra công tác quốc phòng địa phương năm 2022 tại Hà Tĩnh.

Trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị thực hiện đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương về QP-AN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng địa phương của tỉnh.

Hà Tĩnh cũng thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng; quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ các cấp; giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên và toàn dân đúng theo quy định của pháp luật; từng bước đầu tư, xây dựng, phát triển KT-XH gắn với QP-AN trong khu vực phòng thủ tỉnh.

Tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, giáo dục, huấn luyện lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương về QP-AN

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Kết quả huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75 – 80% khá, giỏi; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu cấp xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn.

Cơ quan quân sự các cấp cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự địa phương và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trên địa bàn.

Tập trung xây dựng LLVT chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương về QP-AN

Cán bộ sĩ quan Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh thực hành bắn đạn thật nội dung súng ngắn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 thời gian qua đã giúp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh.

Đối với những nội dung, vấn đề còn tồn tại mà đoàn công tác chỉ ra, tỉnh sẽ tiếp thu, giao Bộ CHQS tỉnh tổng hợp, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương về QP-AN

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.

Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương những kết quả Hà Tĩnh đã đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương thời gian qua.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; tập trung xây dựng đảng bộ, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh; quan tâm xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, luôn sẵn sàng chiến đấu;

Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện vững mạnh toàn diện; cơ quan quân sự địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ với công an cùng cấp và cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu, xử trí có hiệu quả các tình huống QP-AN, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững thành quả đạt được, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast