Mẹ hoảng hốt khi con gái 5 tuổi mắc HP dạ dày

Nhiễm vi khuẩn HP ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, nhất là khi cha mẹ không đảm bảo vệ sinh ăn uống cho trẻ.

Trong chuyến du lịch về bãi biển Sầm Sơn vừa qua, chị Bích Lan (ở Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi bé Nguyễn Linh Chi (5 tuổi, con gái chị) lên cơn đau bụng vùng ức, kèm sốt cao, nôn liên tục. Bé được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện địa phương nhưng vẫn không đỡ. Gia đình chị đành dừng chuyến du lịch, đưa bé về Hà Nội.

Mẹ hoảng hốt khi con gái 5 tuổi mắc HP dạ dày

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Linh Chi được bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày bằng phương pháp gây mê. Kết quả, bé bị nhiễm vi khuẩn HP. Việc bé mới 5 tuổi đã bị nhiễm HP khiến gia đình rất bất ngờ. Bản thân chị Lan cũng bị dạ dày, có khuẩn HP nên chị hiểu sự khó chịu của con gái.

Tương tự, bé Ngọc Liên (4 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hóa) cũng được xác định mắc HP và đang dùng thuốc điều trị. Thực tế, việc các bé nhỏ mắc bệnh dạ dày và khuẩn HP như hai trường hợp này không còn hiếm.

Trẻ dễ lây HP

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức (khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội) cho hay: “Thực tế đây không phải là vấn đề xa lạ. Bởi nhiễm vi khuẩn HP ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, nhất là khi cha mẹ không đảm bảo vệ sinh ăn uống cho trẻ”.

Vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori) là một loại vi trùng hình xoắn ốc gây ra viêm loét dạ dày tá tràng. Cụ thể là làm tổn hại đến các tế bào trong dạ dày và phần đầu của ruột non (tá tràng).

“Ở mức độ nhẹ chúng gây sưng đỏ, nặng hơn là lở loét, khiến cho người bệnh đau đớn, khó chịu ở vùng bụng. Đây là một căn bệnh rất kỳ lạ, triệu chứng ở mỗi người là khác nhau. Không ai biết mình bị lây nhiễm vi khuẩn này lúc nào và thời gian ủ bệnh là bao lâu. Nhiễm trùng do vi khuẩn HP có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh ung thư dạ dày sau này”, bác sĩ Đức khuyến cáo.

Đa số vi khuẩn HP được lây truyền qua người với người. Chúng có thể ẩn chứa trong cơ thể người nhiều năm sau đó mới bùng phát và gây viêm loét. Trẻ em là đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất vì trẻ em có hệ miễn dịch yếu.

“Thông thường, nếu trẻ em được tiếp xúc với nguồn bệnh thì rất dễ bị nhiễm, bằng nhiều cách khác nhau như ăn thực phẩm không được làm sạch, không được nấu chín kỹ, uống nước bị nhiễm khuẩn, không rửa tay trước khi ăn, tiếp xúc nước bọt: hôn, dùng chung đồ ăn hoặc bàn chải đánh răng”, bác sĩ Đức phân tích.

Mẹ hoảng hốt khi con gái 5 tuổi mắc HP dạ dày

Cha mẹ nhiễm HP có thể lây cho con nhỏ nếu hôn, mớm thức ăn. Ảnh: Dailytelegraph.

Triệu chứng trẻ nhiễm HP

Theo bác sĩ Đức, thông thường, người bệnh bị nhiễm vi khuẩn HP trong nhiều năm mà không hay biết vì chưa có bất kỳ triệu chứng nào. Khi vi khuẩn này gây ra viêm loét, người bệnh mới nhận thức được tình trạng của mình. Điểm chung duy nhất là đau bụng, thường là 2-3 giờ sau bữa ăn hoặc vào ban đêm.

Ngoài ra, trẻ bị nhiễm HP còn có thể có những biểu hiện khác như đầy hơi, ợ nóng, buồn nôn, ói mửa, ăn mất ngon, sụt cân, nôn ra máu hoặc phân đen (do xuất huyết trong dạ dày hoặc tá tràng).

“Những triệu chứng này nhìn chung không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các vấn đề ở hệ tiêu hóa khác. Khi nghi ngờ trẻ bị nhiễm vi khuẩn HP, cha mẹ nên cho trẻ em đi khám để biết chắc chắn nhiễm bệnh hay không và hướng điều trị. Khi trẻ được chẩn đoán là nhiễm bệnh này, các thành viên trong gia đình cũng nên đi khám vì bệnh này dễ lây nhiễm”, bác sĩ Đức khuyến cáo.

Theo Zing

Đọc thêm

Bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh hô hấp cho trẻ

Bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh hô hấp cho trẻ

Chế độ ăn uống có thể hỗ trợ trong việc điều trị và phòng ngừa các bệnh hô hấp ở trẻ em. Dưới đây là một chế độ dinh dưỡng điển hình trong việc phòng ngừa các bệnh lý hô hấp ở trẻ em hiệu quả.
Có phải ngâm rau càng lâu, rau càng sạch?

Có phải ngâm rau càng lâu, rau càng sạch?

Trong các bữa ăn hằng ngày, rau củ quả đóng vai trò quan trọng trong thực đơn và là nguồn cung cấp dưỡng chất không thể thiếu. Cách rửa rau sạch, mặc dù đơn giản nhưng có những phương pháp khi rửa rau để đạt hiệu quả làm sạch cao nhất.
Trứng vỏ trắng hay nâu tốt hơn?

Trứng vỏ trắng hay nâu tốt hơn?

Nhiều người lầm tưởng rằng trứng trắng và trứng nâu khác nhau về chất lượng, song thực tế chúng chỉ khác nhau về màu sắc vỏ, không khác biệt đáng kể về chất lượng dinh dưỡng.
Các tác nhân trong nhà tăng nguy cơ mắc COPD

Các tác nhân trong nhà tăng nguy cơ mắc COPD

Các sản phẩm và hóa chất tẩy rửa, bụi, nấm mốc là một số tác nhân có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà, nguyên nhân dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Có nên giặt lại đồ quên phơi?

Có nên giặt lại đồ quên phơi?

Tình trạng quần áo giặt xong bị quên phơi (hoặc sấy) phổ biến với các gia đình. Nhưng trường hợp nào nên đem phơi/sấy hay giặt lại không phải ai cũng biết.
4 sai lầm khiến bệnh cảm cúm lâu khỏi

4 sai lầm khiến bệnh cảm cúm lâu khỏi

Uống ít nước, thiếu ngủ, sử dụng sai thuốc hoặc hút thuốc lá là những hành động trong khi mắc cảm cúm có thể khiến bệnh lâu khỏi, thậm chí tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Phòng bệnh giao mùa xuân hè cho trẻ

Phòng bệnh giao mùa xuân hè cho trẻ

Thời tiết giao mùa nóng ẩm giữa mùa xuân và mùa hè là thời điểm mà nhiều vi sinh vật, cũng như các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh mẽ. Trẻ em là đối tượng dễ chịu tác động bởi những thay đổi này.