Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

(Baohatinh.vn) - Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1984, trú thôn Khe Sú) từng là một trong những hộ nghèo ở xã Sơn Kim 1. Hai vợ chồng chủ yếu làm nông, nguồn thu nhập không ổn định. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, chồng chị phải sang Lào làm thuê nhưng công việc bấp bênh, thu nhập không đáng kể.

bqbht_br_3s5a9025.jpg
Hiện 4 con hươu của gia đình chị Thảo đang sinh trưởng tốt.

Trước hoàn cảnh đó, tháng 6/2026, UBND xã Sơn Kim 1 đã hỗ trợ gia đình chị Thảo 50 triệu đồng để đầu tư mô hình nuôi hươu với 2 con hươu đực và 2 con hươu cái. Có con giống, gia đình tiếp tục vay mượn thêm 50 triệu đồng để dựng chuồng trại, từng bước hoàn thiện điều kiện chăn nuôi.

Chị Nguyễn Thị Thảo chia sẻ: “Được xã hỗ trợ con giống, chúng tôi coi đây là cơ hội để thay đổi cách làm ăn. Hiện, gia đình đã là hộ cận nghèo. Vì vậy, vợ chồng tôi càng có thêm động lực để chăm sóc tốt đàn hươu, mong năm sau có nguồn thu ổn định và phấn đấu thoát nghèo”.

Cũng từ nguồn hỗ trợ sinh kế của địa phương, gia đình chị Đặng Thị Thu (SN 1981, trú thôn Khe Sú) đã mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình nuôi hươu.

bqbht_br_3s5a9078.jpg
bqbht_br_3s5a9081.jpg
Từ 2 con hươu được hỗ trợ ban đầu, đến nay, gia đình chị Thu đã có đàn hươu 9 con.

Tháng 12/2025, gia đình chị được UBND xã hỗ trợ 2 con hươu với tổng trị giá 23 triệu đồng. Sau một thời gian chăm sóc, hươu đực đã cho thu hoạch nhung lần đầu, còn hươu cái đã sinh 1 hươu con. Từ kết quả ban đầu, gia đình chị Thu tiếp tục vay mượn để mua thêm 6 con hươu, nâng tổng đàn lên 9 con.

Chị Đặng Thị Thu cho biết: “Hai con hươu được hỗ trợ ban đầu đã cho gia đình thêm niềm tin để tiếp tục đầu tư. Khi thấy hươu phát triển tốt, có lộc nhung và sinh sản, chúng tôi quyết định vay thêm để mở rộng đàn. Gia đình xác định phải tự mình cố gắng, lấy hiệu quả của mô hình để tiếp tục phát triển chứ không thể trông chờ mãi vào sự hỗ trợ”.

bqbht_br_3s5a9048.jpg
bqbht_br_3s5a9044.jpg
bqbht_br_3s5a9047.jpg
Mô hình nuôi ong đã giúp gia đình ông Hiển (áo xanh) từng bước ổn định cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ hộ nghèo tạo sinh kế mới, xã Sơn Kim 1 còn quan tâm đến những gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân từng bước ổn định cả về chỗ ở lẫn cuộc sống lâu dài.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hiển (SN 1948, trú thôn Khe Sú) là một trường hợp như vậy. Là gia đình chính sách, hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, trước đây cả gia đình phải sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, dột nát.

Đến cuối năm 2025, với nguồn hỗ trợ 100 triệu đồng của UBND xã Sơn Kim 1 cùng sự góp sức của con cháu, gia đình ông đã xây dựng được căn nhà mới có diện tích hơn 70 m². Khi chỗ ở đã ổn định, địa phương tiếp tục tính đến bài toán sinh kế để gia đình có thêm nguồn thu nhập.

Tháng 6/2026, ông Hiền được hỗ trợ 30 tổ ong, mỗi tổ trị giá 1 triệu đồng. Đàn ong hiện đang sinh trưởng tốt, được gia đình chăm sóc, theo dõi hằng ngày. Với người nông dân tuổi đã cao như ông, mô hình nuôi ong phù hợp với điều kiện sức khỏe, tận dụng được không gian và nguồn hoa tự nhiên tại địa phương.

bqbht_br_3s5a9062.jpg
Ngôi nhà mới đã giúp gia đình ông Hiển vơi bớt nỗi lo, nhất là vào mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Văn Hiển cho biết: “Có được ngôi nhà mới, gia đình đã bớt đi rất nhiều nỗi lo. Nay được hỗ trợ thêm đàn ong, tôi càng có động lực chăm sóc, phát triển mô hình để tăng thêm nguồn thu và không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu".

Được biết, công tác giảm nghèo ở Sơn Kim 1 thời gian qua được triển khai với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên rà soát hoàn cảnh từng hộ nghèo, cận nghèo để có phương án hỗ trợ phù hợp. Trong đó, địa phương vừa ưu tiên giải quyết những khó khăn cấp bách vừa hướng đến việc tạo sinh kế, giúp các hộ có khả năng tự vươn lên.

Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác giảm nghèo của xã đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Nếu như đầu năm 2025, địa phương có 37 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,71%) thì đến giữa năm 2026 số hộ nghèo giảm xuống còn 30 hộ (tỷ lệ 2,2 %). Tổng số mô hình sinh kế được hỗ trợ là 17 mô hình với nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước là gần 600 triệu đồng... Những kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ mà còn cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của người dân, từ tâm lý trông chờ, ỷ lại sang chủ động tiếp nhận hỗ trợ, mạnh dạn đầu tư và tìm hướng phát triển phù hợp.

bqbht_br_1786956362248-8707271654181694127-8707271654181694127-dad41039b5629d63d675311175083c3d.jpg
Người dân xã Sơn Kim 1 vui mừng khi được hỗ trợ mô hình nuôi ong. Ảnh do cơ sở cung cấp.

Ông Phan Khương Duy - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, phân loại từng nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ sát với nhu cầu và điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ ưu tiên các mô hình sinh kế có khả năng phát huy lợi thế địa phương, đồng thời tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, kết nối nguồn vốn và theo dõi hiệu quả sau hỗ trợ. Mục tiêu là để mỗi nguồn lực đầu tư thực sự trở thành điểm tựa, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo một cách bền vững".

Từ những con hươu, đàn ong hay một mái nhà mới, những hỗ trợ này đang từng bước tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống của nhiều gia đình ở Sơn Kim 1. Khi chính sách hỗ trợ đi cùng với ý chí vươn lên của người dân, những khoản hỗ trợ ban đầu không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn trở thành điểm tựa để mỗi gia đình từng bước tạo dựng sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ đề Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!