Mỗi cán bộ, mỗi người dân Thạch Hà phải trăn trở để khai thác lợi thế huyện ven đô

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị huyện Thạch Hà cần tập trung cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn địa phương, nhất là trong tích tụ ruộng đất, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã...

Chiều 10/1, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tới dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến của huyện Thạch Hà về tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổng kết phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh và chương trình OCOP năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Mỗi cán bộ, mỗi người dân Thạch Hà phải trăn trở để khai thác lợi thế huyện ven đô

Năm 2021, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Thạch Hà tiếp tục được chăm lo và có sự chuyển biến tích cực về mọi mặt. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được tăng cường, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên.

Hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động nội chính và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới và ngày càng sâu sát với thực tiễn...

Mỗi cán bộ, mỗi người dân Thạch Hà phải trăn trở để khai thác lợi thế huyện ven đô

Tham dự hội nghị trực tuyến có 22 điểm cầu tại các xã, thị trấn. Trong ảnh: Thường trực Huyện ủy Thạch Hà chủ trì tại điểm cầu chính.

Năm 2021, Thạch Hà đã chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở Đảng thành lập các trang Facebook, Zalo để cung cấp thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và chủ trương, chính sách quan trọng; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW và vinh danh 55 gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác; kết nạp mới 150 đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức 132 người;

Kiểm tra 172 tổ chức Đảng, 89 đảng viên và giám sát 28 tổ chức, 17 đảng viên, thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm; tiếp nhận 84 tin báo tố giác tội phạm, khởi tố 75 vụ/142 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng; MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đã vận động 20,5 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, phòng chống COVID-19…

Mỗi cán bộ, mỗi người dân Thạch Hà phải trăn trở để khai thác lợi thế huyện ven đô

Ông Phạm Nam Anh - Bí thư Đảng ủy xã Việt Tiến tham luận công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tại địa phương sau sáp nhập.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở Thạch Hà cũng được các cấp ủy Đảng thực hiện thường xuyên, sâu sát, được chính quyền các cấp điều hành thực hiện quyết liệt. Theo đó, diện tích sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện; đàn lợn 40.100 con, đàn trâu bò 25.590 con, đàn gia cầm 1.653.000 con; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 3.040 tấn; sản lượng gỗ khai thác đạt 11.360 m3. Sản xuất CN-TTCN đạt mức tăng khá, DV-TM duy trì nhịp độ ổn định, thu ngân sách thuộc tốp đầu của tỉnh với 905 tỷ đồng; hoạt động tín dụng, ngân hàng đạt dư nợ gần 2.215 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; QP-AN được giữ vững; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được chăm lo; công tác phòng chống COVID-19 được triển khai hiệu quả...

Mỗi cán bộ, mỗi người dân Thạch Hà phải trăn trở để khai thác lợi thế huyện ven đô

Ông Dương Kim Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn tham luận về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh để đạt kết quả cao trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Đặc biệt, trong lĩnh vực xây dựng NTM, toàn huyện đã xây dựng được 41 khu dân cư kiểu mẫu, 149 vườn mẫu; đề xuất tỉnh bỏ phiếu công nhận xã Tượng Sơn đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và các xã Thạch Đài, Thạch Xuân, Nam Điền đạt chuẩn nâng cao; thành lập mới 70 mô hình kinh tế, 8 HTX, 115 DN; huy động 47 cuộc ra quân với 391.913 lượt ngày công và hiến 31.343 m2 đất để cải tạo, chỉnh trang hơn 12.400 vườn hộ, xây 75 km bồn hoa, trồng 141 km hàng rào xanh, mở rộng và đổ 60 km lề đường, trồng 11.870 cây bóng mát.

Ngoài ra, trong năm Thạch Hà cũng đã có thêm 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP lên 25 sản phẩm (2 sản phẩm 4 sao, 23 sản phẩm 3 sao).

Mỗi cán bộ, mỗi người dân Thạch Hà phải trăn trở để khai thác lợi thế huyện ven đô

Ông Hoàng Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Đài trao đổi về huy động nguồn lực để xây dựng xã NTM nâng cao.

Năm 2021, huyện Thạch Hà tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm quán triệt hiệu quả các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX; phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, thu hút đầu tư; tập trung công tác đền bù GPMB các chương trình, dự án; đẩy mạnh cải cách hành chính; quan tâm phát triển VH-XH, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm QP-AN.

Ngoài xây dựng thị trấn ngày càng khang trang, hiện đại, Thạch Hà sẽ phấn đấu hoàn thành thêm 1 xã NTM kiểu mẫu, 3 xã NTM nâng cao, 20 khu dân cư kiểu mẫu; cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp chiếm 28,70%, CN-XD 30,5%, TM-DV 40,8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 407 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.370 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,3 triệu đồng/năm; xây dựng mới 68 km đường bê tông, 4 km rãnh thoát nước, nâng cấp 39 km mặt đường bê tông...

Mỗi cán bộ, mỗi người dân Thạch Hà phải trăn trở để khai thác lợi thế huyện ven đô

Các xã nằm trong kế hoạch về đích NTM kiểu mẫu và NTM nâng cao năm 2022 ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và xây dựng NTM của huyện Thạch Hà.

Mỗi cán bộ, mỗi người dân Thạch Hà phải trăn trở để khai thác lợi thế huyện ven đô

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, không ngơi nghỉ, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị lẫn mỗi người dân. Vì vậy, Thạch Hà phải làm sao để đẹp hơn, khang trang hơn, đời sống Nhân dân ngày một tốt lên, môi trường sống phải được bảo vệ, vườn hộ phải được chỉnh trang. Mỗi cán bộ, mỗi người dân phải trăn trở làm sao để khai thác các lợi thế của huyện ven đô phát triển các mô hình sản xuất, có các loại sản phẩm cho hiệu quả kinh tế cao.

Thời gian tới, Thạch Hà cần tập trung cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn của địa phương, nhất là trong tích tụ ruộng đất, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; chú trọng phát triển VH-XH, đảm bảo QPAN.

Trong xây dựng Đảng, Thạch Hà phải đổi mới phương thức truyền đạt nội dung các nghị quyết, chủ trương, chính sách cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Chất lượng sinh hoạt chi bộ phải được nâng lên, phải là diễn đàn sinh hoạt tư tưởng, nơi tham gia đóng góp ý của mỗi đảng viên.

Công tác phát triển đảng viên phải gắn liền với chất lượng đảng viên mới, chú trọng phát triển đảng viên nông thôn, doanh nghiệp, trường học. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải phát huy tốt vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong mọi mặt. Các cấp ủy phải quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài ra, Thạch Hà cũng cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi cán bộ, mỗi người dân Thạch Hà phải trăn trở để khai thác lợi thế huyện ven đô

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt đã tặng hoa biểu dương các đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen trong công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Mỗi cán bộ, mỗi người dân Thạch Hà phải trăn trở để khai thác lợi thế huyện ven đô

Huyện ủy Thạch Hà cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng NTM năm 2021.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.