Mưa "vàng" giải nhiệt, cây trồng thoát khỏi nguy cơ hạn hán

(Baohatinh.vn) - Những cơn mưa ‘”vàng” xuất hiện tại Hà Tĩnh đã làm thời tiết trở nên mát mẻ và cứu nguy cho nhiều diện tích lúa, cam, bưởi, chè... trước nguy cơ hạn hán.

Từ ngày 15 - 18/7, toàn tỉnh chủ yếu chịu chi phối của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc và Trung Trung Bộ nên trời chuyển nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 80 - 150mm). Nền nhiệt độ giảm mạnh, cao nhất trong ngày giảm còn 30 - 32 độ C.
Từ đêm 15 - sáng 16/7, nhiều khu vực trên toàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt, khu vực các xã vùng cao Hương Sơn mưa 50 - 120mm, các xã vùng thấp Hương Sơn và Đức Thọ 20 - 50mm, huyện Hương Khê 68 mm;…

z5637704730912_aafc5789d1d74c2655b1726e1863b0e0.jpg
Mưa "vàng" cung cấp nước tưới, nguồn đạm tự nhiên quý giá cho đồng ruộng trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Mưa xuất hiện không chỉ không khí được giải nhiệt mà còn "cắt" hạn một số vùng. Suốt 2 ngày nay, bà con nông dân ở vùng cuối kênh, cao cưỡng tại các xã như Đồng Môn, Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh); Cẩm Hà, Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên); Kỳ Khang, Kỳ Phú (Kỳ Anh); Việt Tiến (Thạch Hà)… vui mừng khi đón mưa "vàng".

Chị Nguyễn Thị Mai (thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Vùng này nằm ở cuối nguồn tưới Kẻ Gỗ cùng với đợt nắng hạn gay gắt kéo dài cả tháng khiến cây lúa vàng vọt, nước bốc hơi nhanh nên dù có bơm tưới bao nhiêu cũng không đủ. Những trận mưa vừa qua đã "cứu" cây, xuất hiện trùng khi gia đình bón thúc đòng, đúng là “mưa tháng 6 máu rồng”.

Hơn 9.000 ha lúa hè thu của huyện Cẩm Xuyên đang cần tích lũy nhiều dinh dưỡng trong giai đoạn làm đòng. Sau những cơn mưa, các cánh đồng lấy lại màu xanh tươi mát. Bà Nguyễn Thị Hạnh (thôn Đông Đoài, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) cho biết: “Một trận mưa như liều thuốc dinh dưỡng quý giá cho cây lúa nên bà con rất phấn khởi. Sau mưa tôi sẽ tranh thủ thăm đồng, bón thúc thêm 1 đợt để cây có đủ sức làm đòng, cho năng suất tốt vào cuối vụ”.

IMG_7352.jpg
Nông dân các địa phương xuống đồng chăm sóc lúa sau cơn mưa.

Hiện nay, lúa hè thu 2024 tại Hà Tĩnh giai đoạn phân hóa đòng, sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến thời gian trổ tập trung từ ngày 5 - 10/8. Đây là giai đoạn rất quan trọng đối với cây lúa, thời kỳ hình thành số hạt/bông lúa, quyết định năng suất cuối vụ. Vì thế, những cơn mưa xuất hiện cung cấp thêm nguồn nước tưới, giảm áp lực tưới trên toàn hệ thống hồ đập, bổ sung nguồn đạm tự nhiên quý giá cho cây phát triển tốt.

Đợt mưa không chỉ giúp cây lúa được cung cấp nguồn đạm, nguồn nước tự nhiên mà còn "cắt” cơn hạn, hồi sinh hàng nghìn ha cam, chè, bưởi,… tại các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh,…

z5637478251945_d7f5f1fbcbd67c2ad17a979456d9b899.jpg
Nhiều ha cam, bưởi trên địa bàn hương Khê được giải nhiệt nhờ cơn mưa "vàng" sau những ngày nắng hạn gay gắt.

Chiều ngày 15 đến sáng 16/7, trên địa bàn huyện Hương Khê đã có mưa to với tổng lượng mưa đạt trên 68 mm. Chị Nguyễn Thị Nga (thôn 7, xã Hà Linh, huyện Hương Khê) cho biết: “Cam đang vào thời kỳ dưỡng quả, do đó, việc cung cấp đủ nước rất quan trọng, quyết định chất lượng, năng suất cuối vụ. Nắng nóng đỉnh điểm, độ ẩm thấp nên dù đã rất cật lực để bơm tưới song cũng không ăn thua. Cơn mưa quý giá 2 ngày qua đã giúp cây cam “tỉnh” hẳn, tươi xanh trở lại, đất được bổ sung thêm nước, có độ ẩm tự nhiên”.

Trận mưa lớn cũng đã “hồi sinh”, bổ sung nguồn nước tưới cho gần 300 ha chè nguyên liệu đang dần khô héo của các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh. Ông Nguyễn Văn Tuyên - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Trung cho biết: “Trận mưa lớn thực sự quý giá đối với người trồng chè khi thời gian qua vất vả, xoay xở đủ đường tìm cách ứng phó với hạn hán. Sau đợt mưa, đất tơi xốp hơn, độ ẩm tăng lên, chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con tiến hành cắt tỉa những cành cây bị cháy, xới đất, tấp ủ gốc để giữ độ ẩm cho cây”.

712A2588.jpg
Nguồn nước tự nhiên quý giá sẽ giúp lúa sinh trưởng tốt nhất trong giai đoạn đón đòng.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đợt mưa từ ngày 15 - 18/7 xuất hiện đúng thời điểm, cung cấp thêm lượng nước đồng đều ở các địa bàn trong tỉnh, “cắt” đợt nắng nóng kéo dài thời gian qua. Nguồn nước tự nhiên quý giá sẽ giúp lúa sinh trưởng tốt nhất trong giai đoạn đón đòng. Hàng nghìn ha cây ăn quả bưởi, cam,… ở thời điểm dưỡng trái được “giải nhiệt”, góp phần tăng năng suất, chất lượng quả.

Ngày 19 - 20/7 dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc và Trung Trung Bộ hoạt động yếu nên mưa có xu hướng giảm, chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có lúc trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ ngày đêm dao động từ 27 - 33 độ C. Thời tiết dịu mát thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, đời sống.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Trên từng cánh đồng, khu dân cư, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, nông dân Hà Tĩnh đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.